- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
2 tuần đầu trước khi đến kỳ kinh nguyệt: Có một vấn đề lớn mà chị em cần "chống lại"
Thông thường, trong 2 tuần đầu trước kỳ kinh nguyệt, cơ thể phụ nữ sẽ có một sự thay đổi trong cơ chế sinh học. Nếu chị em đáp ứng vô điều kiện thì có thể khiến mình mắc những căn bệnh không thể ngờ.
Thông thường, trong 2 tuần đầu trước kỳ kinh nguyệt, cơ thể phụ nữ sẽ có
một sự thay đổi trong cơ chế sinh học. Nếu chị em đáp ứng vô điều kiện
thì có thể khiến mình mắc những căn bệnh không thể ngờ.
Thèm ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ăn ngọt khi sắp “đến tháng”
Kể từ ngày có kinh nguyệt đến giờ, đã mấy chục năm qua, chị Nga (Thanh Liêm, Hà Nam) luôn thèm ăn đồ ngọt
trước khi có “đèn đỏ”. Cứ khoảng 1 tuần trước khi có kinh nguyệt, chị
lại thèm thuồng được nhai kẹo, ăn bánh ngọt. Khi được đáp ứng xong, chị
lại thấy người mệt lả, không có sức lực làm việc.
“Mình
rất sợ cảm giác này nhưng nếu không đáp ứng cho cơ thể thì cũng không
có đầu óc tập trung để làm bất cứ việc gì. Nhưng khi đã được ăn ngọt
nhiều thật nhiều rồi thì lại thấy mệt quá, chẳng còn sức lực làm việc.
Không biết như vậy có bị mắc bệnh gì không. Liệu ăn ngọt nhiều như thế
trước ngày đèn đỏ sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao hay không”, chị
Nga băn khoăn.
Cũng
giống chị Nga, chị Liên (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng thường xuyên thèm ăn
một số thực phẩm trước khi “đến tháng”. Chị Liên kể, khoảng 2 tuần trước
khi đến ngày là chị thèm ăn đồ nhiều dầu mỡ kinh khủng. Điều này quả
thực là nỗi khiếp sợ với bản thân chị. Thân hình chị Liên khá to béo và
chị đang trong giai đoạn giảm cân. Nhưng cứ khoảng 2 tuần trước khi có “đèn đỏ” thì dường như chế độ ăn kiêng chất béo của chị thành công cốc.
“Mình
không chịu được cảm giác nôn nao, thiếu thiếu trong người. Mình thèm ăn
bánh rán, bánh gối, ăn gà chiên rán, hamburger điên cuồng. Cũng cố nhịn
rồi mà không được nên lại chiều theo cái miệng, ăn cho thỏa thích mới
thôi. Thế là cân nặng lại tăng không kịp hãm. Hối hận lắm nhưng không
kiềm chế được, kiểu như nghiện mất rồi. Làm thế nào để cắt giảm mấy món
đồ này để giảm cân được đây”, chị Liên đau khổ.
Thay đổi nội tiết tố khiến bạn thèm ăn đồ ngọt, nhiều dầu mỡ…
Amanda
Bontempo, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế Langone (Đại học New
York) cho biết, khi bước vào giai đoạn kinh nguyệt, sự thay đổi nội
tiết tố khiến bạn thèm thuồng được ăn thực phẩm ngọt, đôi khi là thích ăn mặn hơn
hay ăn những thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ. Trong thời gian này, các
hormone quấy rối cortisol dâng cao, đồng thời các hormone hạnh phúc
serotonin lại suy giảm. Sự thay đổi này khiến cơ thể bạn thèm các loại
thực phẩm nhiều đường, chất béo. Nguyên nhân là những thực phẩm này sẽ
làm tăng lượng serotonin và làm giảm lượng cortisol, khiến bạn cảm thấy
thỏa mãn với hạnh phúc. Do đó, thật dễ hiểu khi bước vào giai đoạn này
bạn cần một bữa ăn nhẹ nhiều đường hoặc chất béo.
Theo
chuyên gia, đây thực sự không phải là tin tốt, nếu như trước đó bạn vẫn
có chế độ ăn với đường và chất béo kha khá. Khi gần đến ngày kinh
nguyệt, bạn ăn vô độ những thực phẩm giàu đường, chất béo sẽ gây nên
những ảnh hưởng cực lớn cho sức khỏe.
Chuyên gia dinh dưỡng Limor Baum (New York, Mỹ) cũng cho hay: “Chị em thường có xu hướng muốn ăn nhiều hơn khi bước vào kỳ nguyệt san. Vào khoảng thời gian này, quá trình trao đổi chất trong cơ thể người phụ nữ tăng lên, do đó việc bạn muốn ăn nhiều hơn là điều hoàn toàn có lợi. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể thoải mái ăn bánh ngọt hay những thực phẩm chiên rán béo ngậy".
Chuyên gia dinh dưỡng Limor Baum (New York, Mỹ) cũng cho hay: “Chị em thường có xu hướng muốn ăn nhiều hơn khi bước vào kỳ nguyệt san. Vào khoảng thời gian này, quá trình trao đổi chất trong cơ thể người phụ nữ tăng lên, do đó việc bạn muốn ăn nhiều hơn là điều hoàn toàn có lợi. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể thoải mái ăn bánh ngọt hay những thực phẩm chiên rán béo ngậy".
Mặc dù nhiều
chị em cho rằng, chu kỳ kinh nguyệt không đến với cảm giác thèm ăn nhưng
việc điều chỉnh chế độ ăn trước đó rất quan trọng. “Trong 2 tuần đầu
trước khi đến kỳ đèn đỏ, bạn nên hạn chế ăn những thực phẩm chế biến
sẵn, cà phê, carb tinh chế. Bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất xơ và
protein. Điều này có thể giúp lượng hormone và lượng đường trong máu bạn
tương đối ổn định”. Caffeine trong cà phê làm tăng nồng độ cortisol và
carb tinh chế làm lượng đường trong máu tăng vọt. Đó là lý do tại sao
chúng ta cần loại bỏ chúng, hoặc nếu sử dụng thì phải cực hạn chế trong 2
tuần đầu trước khi đến kỳ kinh nguyệt.
Theo
BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp), thực
tế thì không phải ai cũng bị hảo ngọt hay thèm đồ ăn nhiều dầu mỡ khi
sắp đến kỳ kinh nguyệt. Đôi khi có những người thích ăn thật mặn, hoặc
cực chua. “Đây đơn giản chỉ là sự thay đổi tâm lý, sinh lý khi sắp đến
tháng ở chị em. Việc thay đổi nội tiết khi đến ngày kinh nguyệt là
chuyện hoàn toàn bình thường”, BS Dung khẳng định.
Theo
BS Dung, trước khi bước vào chu kỳ kinh nguyệt, cơ thể chị em chuẩn bị
thiếu nước, thiếu máu, bụng cảm thấy ấm ức, tức bụng, khó chịu... Nguyên
nhân là do thay đổi nội tiết, không phải ai cũng giống ai. Đứng trước
hiện tượng này, chuyên gia khuyên hãy cứ đáp ứng nhu cầu của bản thân,
tuy nhiên không nên ăn uống kiểu vô độ.
Nếu quá chiều chuộng bản thân vào giai đoạn này bằng cách nạp vô số thực phẩm nhiều đường, muối, chất béo... vào cơ thể thì bạn sẽ phải nhận những hậu quả đáng tiếc. Ăn nhiều đường có thể khiến lượng đường huyết tăng cao, dễ bị các bệnh như rối loạn lipid máu, huyết áp cao, tiểu đường... Ăn mặn làm hại thận, làm tăng nguy cơ tái phát ung thư tuyến giáp... Ăn nhiều thực phẩm chiên rán khiến bạn dễ bị béo phì, mắc các bệnh tim mạch...
Nếu quá chiều chuộng bản thân vào giai đoạn này bằng cách nạp vô số thực phẩm nhiều đường, muối, chất béo... vào cơ thể thì bạn sẽ phải nhận những hậu quả đáng tiếc. Ăn nhiều đường có thể khiến lượng đường huyết tăng cao, dễ bị các bệnh như rối loạn lipid máu, huyết áp cao, tiểu đường... Ăn mặn làm hại thận, làm tăng nguy cơ tái phát ung thư tuyến giáp... Ăn nhiều thực phẩm chiên rán khiến bạn dễ bị béo phì, mắc các bệnh tim mạch...
Nếu
bạn đang trong chu kỳ kinh nguyệt và không thể dừng lại việc thèm ăn đồ
ngọt và thực phẩm giàu chất béo…, hãy bắt đầu bữa sáng của bạn với
protein đóng gói. Bữa ăn sáng với trứng và bánh mì nướng phết bơ đậu
phộng sẽ giúp lượng đường huyết luôn ở mức ổn định trong suốt cả ngày.
Chuyên gia dinh dưỡng Amanda Bontempo cũng khuyên, vào buổi chiều bạn
nên ăn nhẹ bằng trái cây tươi. Đây là nguồn chất xơ và bổ sung nước,
đường kịp thời cho cơ thể. Chúng cũng giúp bạn giảm cảm giác đầy hơi và
làm dịu cơn đói, thèm đường, đồ chiên rán…
Tuy nhiên,
đừng ép cơ thể ăn quá nhiều thứ như rau quả, trái cây, nước uống mà quên
mất nhu cầu thực sự của nó. Nếu bạn thực sự thèm hamburger, có thể ăn
một lượng vừa phải, đừng quên bổ sung nhiều rau củ khi ăn là được. Nếu
thèm ngọt, bạn có thể thưởng thức một thanh sô cô la đen với các loại
hạt thay vì nhai kẹo hay xơi một miếng bánh ngọt… Điều này đặc biệt lưu ý
nếu bạn muốn mình khỏe mạnh hơn, không bị uể oải, mệt mỏi khi nạp vào
cơ thể nhiều đường, dầu mỡ. Hơn nữa, đối với những chị em đang trong
giai đoạn giảm cân cần hết sức chú ý. Nếu bạn để cơ thể mình ăn uống vô độ trong giai đoạn này thì quá trình giảm cân sẽ thành công cốc.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe12 giờ trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe13 giờ trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe14 giờ trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.
-
Sức khỏe17 giờ trướcNgười đàn ông 38 tuổi bị đột quỵ khi đang ship hàng bằng xe máy giữa trời nắng 37 độ C. Hiện tại, ý thức của anh chỉ như đứa trẻ 3 tuổi.
-
Sức khỏe18 giờ trướcSau thăm khám tổng quát, người phụ nữ ngỡ ngàng vì phát hiện túi ngực đặt trước đó 14 năm bị vỡ nhưng không có dấu hiệu.
-
Sức khỏe18 giờ trướcNgười phụ nữ 48 tuổi ở Hà Nội được gia đình đưa vào viện tâm thần vì hoang tưởng chồng ngoại tình, có hành vi chửi bới, đe doạ cả nhà.
-
Sức khỏe20 giờ trướcNão bộ là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. Xây dựng cho trẻ một thói quen ăn uống lành mạnh sẽ giúp trẻ có một não bộ khỏe mạnh. Hãy tránh xa các thực phẩm có hại sau đây để giúp trẻ tránh được nguy cơ suy giảm nhận thức, lão hóa và ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcỞ nam giới và phụ nữ, sàn chậu khỏe mạnh là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Các bài tập Kegel giúp giải quyết các vấn đề do cơ sàn chậu yếu gây ra, thậm chí tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNHẬT - Cơ quan y tế phát hiện thêm hai hợp chất bất thường trong thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ của hãng dược Kobayashi.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChúng ta thường ăn quả, ngọn, đôi khi là hoa mướp nhưng ít ai biết rằng lá mướp cũng có thể thành thuốc quý nếu dùng đúng cách.