- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
3 du khách mắc Covid-19 từ TP.HCM đến Hồng Kông không mắc biến chủng Omicron
TP.HCM đã làm việc với cơ quan chức năng tại Hồng Kông và được biết kết quả xét nghiệm 3 hành khách này dương tính với chủng Delta chứ không phải biến thể Omicron như thông tin trước đó.
Chiều 13/12, tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, thông tin với báo chí về 3 trường hợp du khách từ TP.HCM đến Hồng Kông được phát hiện dương tính SARS-CoV-2, bà Mai cho biết TP đã làm việc với cơ quan chức năng tại Hồng Kông và được biết kết quả xét nghiệm 3 hành khách này dương tính với chủng Delta chứ không phải biến thể Omicron như thông tin trước đó.
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, thông tin tại buổi họp báo
Thông tin từ cơ quan chức năng Hồng Kông đã giải mã trình tự gen của 3 du khách bay từ TP.HCM. Sau khi giải mã, 3 du khách mắc biến chủng Delta. Liên quan đến biến thể Omicron, hiện nay các bộ phận chức năng đã có sự kiểm tra sát sao cũng như giám sát chặt chẽ đặc biệt với đối tượng người nước ngoài nhập cảnh bằng đường hàng không và hàng hải. Tuy nhiên, tính tới hiện tại, biến thể Omicron chưa xuất hiện tại TP.HCM.
TP.HCM hiện có 1.097 lượt khách là người nước ngoài đến du lịch, tất cả đều được sàng lọc. Trong đó phát hiện 19 người dương tính với SARS-CoV-2, tất cả mẫu dương tính được chuyển đến cơ quan chức năng để giải mã trình tự gen và chưa phát hiện Omicron.
Về rác thải từ F0 cách ly tại nhà, Sở Y tế đã có văn bản về việc tăng cường quản lý F0 tại đơn vị cách ly và tại nhà, toàn bộ đơn vị là cơ sở y tế trên địa bàn phải nắm các danh sách quản lý F0, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xử lý rác, đảm bảo an toàn theo hướng dẫn.
Các tổ y tế có nhiệm vụ hướng dẫn tập huấn với F0 về phân loại và xử lý rác thải tại nhà. Các UBND địa phương khi tiếp nhận F0 tại nhà phải rà soát, thẩm tra danh sách cách ly cũng như hướng dẫn các đơn vị liên quan phân loại xử lý rác tại nhà. Trung tâm y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, phải hỗ trợ công tác tập huấn, huấn luyện cho người dân cách phân loại rác.
Về bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, đây là chiến dịch nhằm giúp tìm được đối tượng nguy cơ yếu thế cũng như nguyên nhân tử vong trong thời gian qua. Trong đó, ưu tiên lập danh sách nắm được các đối tượng có nguy cơ trên 65 tuổi, mắc bệnh nền để có kế hoạch chăm sóc chu đáo.
Hiện các địa phương đang phát phiếu điều tra, đây cũng là 1 phần quan trọng của hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân.
Về việc huy động các nhà thuốc tham gia chăm sóc F0 tại nhà, theo đó sẽ có 1 số nhà thuốc được Phòng Y tế các địa phương đề xuất với UBND được phép cấp phát thuốc cho bệnh nhân. Đây là cánh tay nối dài của ngành y tế trong cuộc chiến với Covid-19, những nhà thuốc được chọn sẽ được phép cấp phát túi thuốc A, B, C phát miễn phí cho F0.
Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho biết sau 3 ngày triển khai tiêm mũi 3, TP đã tiêm được 4.448 mũi bổ sung và 7.370 mũi nhắc lại.
Cũng tại buổi họp báo, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết thời gian vừa qua, số ca tử vong tại địa phương chiếm 60%, trong đó có cả người mắc bệnh nền lẫn không có bệnh nền.
Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết 60% ca tử vong tại địa phương đều chưa tiêm vắc-xin Covid-19
Theo ông Hoàng Tùng, TP. Thủ Đức đang ở cấp độ 2, trong đó, có 12/34 phường cấp độ 1, và 22 phường cấp độ 2. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, TP. Thủ Đức ngoài các trạm y tế cố định và trạm y tế lưu động địa phương còn triển khai 202 tổ y tế tại khu phố.
"Với mô hình này, khi chia nhỏ theo khu phố thì đáp ứng được nhu cầu của người dân nhanh chóng hơn, bên cạnh đó, có thể phát thuốc, thăm khám kịp thời cho các F0. Đặc biệt, tổ y tế này còn kết hợp với các tổ Covid-19 cộng đồng chăm lo cho F0 về an sinh xã hội. Thành phần trong các tổ này tập trung chủ yếu ở lực lượng quân sự, hội chữ thập đỏ" - ông Tùng cho hay.
TP. Thủ Đức có 60% ca tử vong tại địa phương đều chưa tiêm vắc-xin Covid-19. Rất nhiều gia đình có cha mẹ, ông bà lớn tuổi kèm theo bệnh nền nhưng không tiêm vì lý do sợ biến chứng sau tiêm vắc-xin. "Chúng tôi nắm hết danh sách những người chưa tiêm nhưng việc vận động cũng khó khăn, thậm chí gia đình còn làm giấy cam kết không tiêm. Do đó, chúng tôi tha thiết mong người dân Thủ Đức nói riêng và người dân TP.HCM hãy đi tiêm vắc-xin, nếu không có điều kiện đi đến trạm y tế thì sẽ có bác sĩ đến tận nhà để tiêm. Hiện TP. Thủ Đức vẫn duy trì 22 điểm tiêm để thực hiện tiêm chủng cho người dân" - ông Tùng thông tin.
Theo Người lao động
-
Sức khỏe3 phút trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe17 phút trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.
-
Sức khỏe1 giờ trướcViệc ngâm rau trong nước muối tưởng là rất sạch nhưng thực chất không hề làm chết giun sán, hay loại bỏ hoá chất có trong rau.
-
Sức khỏe4 giờ trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.
-
Sức khỏe4 giờ trướcNgoài chức năng sinh sản, buồng trứng còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và ngoại hình của nữ giới.
-
Sức khỏe8 giờ trướcBạn chỉ bị ngộ độc khi ăn một lượng lớn hạt táo nhưng tốt nhất, bạn vẫn nên tránh nguy cơ này.
-
Sức khỏe8 giờ trướcBác sĩ Zhang Yu, Phó giám đốc Khoa Ung thư của Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc), nhắc nhở rằng nếu bạn nhận thấy 5 cảm giác khó chịu này trong cơ thể khi ngủ vào ban đêm thì bạn phải đi khám ngay lập tức bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.
-
Sức khỏe19 giờ trướcBạn sẽ nhận được một số lợi ích khi thỉnh thoảng uống bia nhưng nếu dùng quá nhiều, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng.
-
Sức khỏe19 giờ trướcBé gái 3 tuổi ở Hưng Yên bị xe công nông cán ngang người, đến viện cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương và mất máu nặng, tính mạng nguy kịch.
-
Sức khỏe20 giờ trướcMột số thực phẩm rất phổ biến ở các quốc gia ven biển có thể giúp bạn thoát khỏi vòng lẩn quẩn của chứng rối loạn lo âu mà rất nhiều người mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe23 giờ trướcCác nhà khoa học vừa cho biết, những cục máu đông gây chết người liên quan đến việc tiêm vắc xin COVID-19 của Johnson & Johnson (J&J) và AstraZeneca Plc là do phản ứng tự miễn dịch mà một số người dễ mắc phải, Bloomberg đưa tin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLạc mốc chứa độc tố aflatoxin không thể khử sạch bằng cách rửa với nước hoặc rang ở nhiệt độ cao. Độc tố này là một trong các nguyên nhân có thể gây ra bệnh ung thư gan.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVào phòng lạnh đột ngột sau khi đi nắng, ông Anh ngờ méo miệng, liệt nửa người phải, kết quả chẩn đoán ông tắc mạch máu não.