- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
6 mối nguy hiểm ẩn sau quần áo, giày dép
Ẩn chứa bên trong những món đồ thời trang tuyệt đẹp bạn mặc hàng ngày lại có thể là mối nguy hiểm thường trực tới sức khỏe của bạn.
Ẩn chứa bên trong những món đồ thời trang tuyệt đẹp bạn mặc hàng ngày lại có thể là mối nguy hiểm thường trực tới sức khỏe của bạn.
Sở thích của phụ nữ là làm đẹp, ăn mặc điệu đà, hợp thời trang... để trông phải thật quyến rũ và hấp dẫn. Ví dụ như mặc váy ngắn hoặc quần bó sát để tôn chân dài, đi dép cao gót để "thả dáng" thướt tha...
Nhưng ẩn chứa bên trong những món đồ thời trang tuyệt đẹp đó lại có thể là những mối nguy hiểm thường trực tới sức khỏe của bạn, ví dụ như đi giày cao gót nhiều khiến bạn bị gù, biến dạng gót chân hoặc mặc quần áo chật gây ra nhiễm nấm...
Dưới đây là 7 mối nguy hiểm xuất phát từ những món đồ thời trang có thể có hại cho sức khỏe của bạn.
1. Giày cao gót
Chẳng cần phải là một bác sĩ giỏi nhưng bạn vẫn nhận ra một điều rõ ràng rằng, giày cao gót không hề có lợi cho sức khỏe nếu đi nhiều. Một đôi giày cao từ 5cm trở lên là đã gây ra các vấn đề về tư thế, gây kích thích da và thậm chí dẫn tới dị tật ngón chân.
Khi đi giày cao gót, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn về phía trước, điều này bắt buộc phần gót chân phải điều chỉnh để giữ cân bằng cho cơ thể. Càng đi giày cao, cơ thể bạn càng có xu hướng đổ về phía trước, làm hỏng mất đường cong của cơ thể, đồng thời gây bất lợi cho cột sống, về lâu dài bạn có thể bị gù. Đó chính là lý do tại sao đi giày cao gót lại ảnh hưởng đến tư thế của bạn.
Theo các chuyên gia y tế thì giày cao gót còn gây ra các vấn đề về cấu trúc và da bàn chân của bạn. Áp lực đè xuống chân có thể dẫn đến đau hoặc dị tật ngón chân (ví dụ dị tật ngón chân hình cái búa). Bạn cũng có nguy cơ bị hỏng mắt cá chân, bong gân, sưng tấy chân... nếu chẳng may bị ngã.
2. Quần jean cạp trễ, quá chật
Mặc quần Jean quá chật có thể dẫn tới hội chứng tê vùng đùi. Đây còn được gọi là "hội chứng quần bó" và thường gặp ở khá nhiều chị em.
Sở dĩ, quần jean chật làm cho tê vùng đùi vì các dây thần kinh ở da đùi bị chèn ép. Hiện tượng này trước đây chỉ thấy ở nam giới trưởng thành đeo thắt lưng quá chật, nhưng ngày nay nó xuất hiện cả ở phụ nữ - những người mặc quần jean quá chật.
3. Đồ tắm bị ẩm ướt
Hầu hết phụ nữ không nhận ra rằng những bộ quần áo tắm ẩm ướt và quần áo tập luyện thấm đầy mồ hôi thực sự có thể khiến họ nhiễm trùng và ngứa khó chịu - viêm phần phụ.
Để tránh nhiễm khuẩn nấm men do trang phục ẩm ướt gây ra, chị em nên nhanh chóng thay quần áo bị ướt càng sớm càng tốt và giữ cho vùng sinh dục khô mát bằng cách mặc đồ lót bông thay vì các loại vải tổng hợp khó thấm mồ hôi.
Theo các bác sĩ sản phụ khoa, nếu cảm thấy ngứa hoặc rát "vùng kín", hoặc nhận thấy một sự khác biệt của dịch tiết âm đạo, bạn nên đi khám sớm là tốt nhất, vì rất có thể bạn đã bị nhiễm nấm men. Đi khám sớm sẽ giúp bạn điều trị bệnh hiệu quả.
4. Áo ngực quá chật
Mặc dù ít xảy ra nhưng tình trạng áo ngực quá chật cũng không tốt cho sức khỏe của bạn, vì nó sẽ gây ra một số hiệu ứng không tốt như kích ứng da, nhiễm nấm, các vấn đề về hô hấp, và thậm chí có thể cản trở hệ thống bạch huyết (ý kiến này vẫn còn đang được tranh cãi).
Theo bác sĩ Jennifer giay Dyer ở bệnh viện Ohio (Nhật Bản) thì việc mặc áo ngực quá chật có thể làm giảm dòng chảy bạch huyết ở ngực, do đó tạo ra một môi trường tốt cho các tế bào chất thải và chất độc tích tụ, từ đó gây ra các bệnh liên quan đến ngực.
5. Quần chip lọt khe
Đây lại là thủ phạm "nặng kí" gây ra các bệnh về viêm nhiễm "vùng kín". Do sự cọ xát liên tục của quần với các môi âm hộ mà một số phụ nữ mặc loại quần này đã bị nhiễm nấm thường xuyên hơn. Không những thế, loại quần này còn bị coi là có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu bởi vì chúng giúp đẩy vi khuẩn từ trực tràng vào niệu đạo nhanh và dễ dàng hơn.
6. Dép xỏ ngón
Mặc dù dép xỏ ngón là một món đồ thời trang có thể khiến bạn thuận tiện trong việc đi lại, đồng thời tôn lên vẻ đẹp của đôi bàn chân. Tuy nhiên, dép xỏ ngón lại không được khuyến khích sử dụng nhiều.
Lý do vì, dép xỏ ngón không có hỗ trợ nâng đỡ gót chân chân, vì vậy nó có thể làm cho bạn bị chệch gót chân, dẫn đến bong gân và dễ té ngã.
Hơn nữa, nếu dép xỏ ngón làm từ chất liệu không đảm bảo, khi bạn đi nhiều, ôm vào chân sẽ có thể khiến bạn bị nấm chân.
Theo TTVN
-
Sức khỏe3 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe4 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe4 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe7 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe8 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe11 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe11 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…