- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ẩn họa đằng sau đồ trang sức mỹ kí
Bộ Y tế đã từng khuyến cáo nhưng người tiêu dùng vẫn mua các loại đồ trang sức mỹ kí có xuất xứ không rõ ràng bán tràn lan trên thị trường. Đằng sau những món đồ tưởng chừng vô hại đó lại là những hậu quả khó lường.
Bộ
Y tế đã từng khuyến cáo nhưng người tiêu dùng vẫn mua các loại đồ trang
sức mỹ kí có xuất xứ không rõ ràng bán tràn lan trên thị trường. Đằng
sau những món đồ tưởng chừng vô hại đó lại là những hậu quả khó lường.
Tràn lan khắp các mặt đường xó chợ
Đầu
tháng 10, Bộ Y tế Canada đã lấy mẫu và kiểm định chất lượng của một số
loại trang sức mỹ kí của Trung Quốc và Ấn Độ. Theo kết quả kiểm tra,
nhiều mặt hàng có chứa các thành phần kim loại như chì và cađimi vượt
quá giới hạn cho phép. Chì và cađimi là những chất rất độc hại không chỉ
đối với trẻ em mà còn với cả người lớn. Trẻ em có thể nhiễm độc khi
nhai, ngậm, nuốt hay tiếp xúc thường xuyên với những đồ vật có hàm lượng
chì cao.
Ở
mức độ cao, nhiễm độc chì có thể dẫn tới tình trạng cáu kỉnh, kém tập
trung, ói mửa, lên cơn kinh phong, để lâu dài sẽ ảnh hưởng tới hệ thần
kinh, gây giảm trí nhớ, thiếu máu, suy nhược và thậm chí có thể dẫn đến
tử vong. Đối với người lớn, nhiễm độc chì có thể dẫn tới suy nhược, đau
bụng, tăng huyết áp, thiếu máu, giảm trí nhớ, sảy thai và kém sản xuất
tinh trùng…
Trước
đây một thời gian, Mỹ cũng đã nhiều lần lấy kết quả giám định và đã thu
hồi một loạt các lô hàng trang sức có xuất xứ từ Trung Quốc do hàm
lượng cadmium khá cao. Theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, các sản phẩm vượt quá
0,6% chì đều bị thu hồi.
Đầu
năm 2012, chi cục quản lý thị trường TP.Hồ Chí Minh cũng đã kiểm tra và
phát hiện 7.500/7.608 sợi dây chuyền lắc tay, nhẫn xi mạ của Trung Quốc
được bày bán ở các cửa hàng, chợ có chứa chất độc chì, cađimi. Trước
đó, Trung Quốc cũng đã kiểm tra và phát hiện hai chất này có trong các
loại trang sức mỹ kí và khuyến cáo những chất đó có tác hại lớn cho sức
khoẻ người tiêu dùng.
Đồ trang sức "Made in Viet Nam" như thế này liệu có đủ sức cạnh tranh với đồ
trang sức mỹ kí Trung Quốc?
Có
thể thấy tình trạng đồ trang sức mỹ kí có xuất xứ từ Trung Quốc hiện
đang chiếm thị phần lớn tại thị trường Việt Nam. Từ các mẹt, thúng, bàn ở
các chợ cóc cho tới các cửa hàng bán đồ phụ kiện, trang sức giá rẻ, mặt
hàng này vẫn chiếm ưu thế vì giá cả phải chăng lại phù hợp với túi tiền
của đại đa số người dân.
Đi
một vòng khu vực chợ Bến Thành, Bà Chiểu ở TP.Hồ Chí Minh tới chợ Ngã
Tư Sở, Đồng Xuân, Nhà Xanh ở Hà Nội có thể thấy mặt hàng này được bày
bán ê hề thành những sạp, dãy với đa dạng các loại mẫu mã, màu sắc và
kiểu dáng khác nhau. Một đôi bông tai mỹ kí được mạ vàng, bạc có giá từ
10 nghìn đồng cho tới 50 nghìn đã là loại xịn. Một chiếc lắc tay từ 25
đến 50, 60 nghìn đồng được chạm khắc tỉ mỉ với nhiều họa tiết đẹp. Vòng
tay, vòng cổ, nhẫn bày bán miên man với giá cũng cực bèo. Rất ít mặt
hàng có giá trị trên 100 ngàn đồng, có chăng cũng chỉ là do bị chặt chém
mà bị đẩy giá thành lên cao. Rời các khu chợ, nhóm PV có cuộc khảo sát ở
một vài tuyến phố ở Hàng Ngang, Hàng Đào, Đội Cấn, Kim Mã...
Có
những cửa hàng chỉ chuyên bán đồ trang sức mỹ kí như Xiao Ha Ha, cửa
hàng Một giá 10 nghìn, 12 nghìn đồng. Trong các cửa hàng này, đồ trang
sức khá phong phú về chất liệu từ nhựa, da, mỹ kí, vải, giấy, trên bao
bì vẫn còn in rõ "Made in China". Ngạc nhiên về giá thành của sản phẩm,
chúng tôi hỏi một người bán hàng ở phố Chùa Láng về chất lượng và độ an
toàn thì chỉ nhận được nụ cười gượng gạo còn người quản lý cửa hàng
người Trung Quốc ngồi cạnh đó chỉ lơ lớ nói sang "An toàn, an toàn".
Mức
độ an toàn đến đâu thì không rõ, chỉ biết sau khi sờ, nghe, ngửi một
loạt sản phẩm, phóng viên ngán ngẩm lắc đầu bỏ đi. Có những sản phẩm mỹ
kí còn dính nguyên cục vàng chưa kịp chuốt, dây đeo cổ đính đá, da xộc
xệch, khi đưa lên ngửi vẫn còn nguyên mùi hoá chất…
Có ngộ độc cũng chưa đến lượt mình
Theo
khảo sát, những mặt hàng trang sức loại rẻ- bền- đẹp có giá bình dân
này được các khách hàng bình dân đặc biệt yêu thích, bao gồm nhóm học
sinh, sinh viên là chủ yếu. Em Bình (20 tuổi) là sinh viên trường đại
học KHXH&NV Hà Nội, hiện đang sống ở cạnh chợ Phùng Khoang, Thanh
Xuân cho biết: "Với số tiền cha mẹ trợ cấp hàng tháng, chỉ đủ để em trả
tiền nhà, ăn uống và một vài nhu cầu sinh hoạt khác. Nhưng là con gái
thì em vẫn có nhu cầu làm đẹp. Vì không có nhiều tiền nên tụi em phải
mua đồ mỹ kí bày bán ở chợ, giá rẻ mà mẫu mã cũng đẹp, dễ phối hợp với
quần áo. Quan trọng hơn là dễ thay đổi, bỏ ra mười mấy ngàn mua đồ, dùng
đôi ba lần, có bỏ đi cũng không tiếc".
Một
sinh viên khác của trường Đại học Hà Nội sống ở gần đó cũng cho hay:
"Mẹ em cũng có sắm cho em vòng, lắc, nhẫn bằng vàng tây và vàng trắng
hẳn hoi nhưng ít khi em đeo lắm vì ngại. Bạn bè em đều đeo đồ mỹ kí cả,
mình dùng đồ xịn, mọi người lại cho là mình chơi trội. Hơn nữa, đồ xịn
thì ít thay đổi được, có một mẫu đeo hoài từ tháng này sang tháng khác
cũng chán".
Khi
chúng tôi hỏi về sự quan tâm tới mức độ độc hại của những sản phẩm này
thì các sinh viên trẻ cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất: "Em có biết,
nhưng vì không đeo thường xuyên nên chắc không sao".
Không
chỉ các nữ sinh mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng yêu thích những sản
phẩm này. Một bà nội trợ khác tên là Mai ở Cầu Giấy chia sẻ: "Tôi có con
gái lớn, suốt ngày nó đòi mua sắm cái này cái nọ, không cho mua thì
không được mà mua đồ xịn thì đâu phải lúc nào cũng có tiền cho con. Mua cho nó đồ mỹ kí vừa đẹp lại vừa rẻ".
Một
trong những lí do có vẻ hợp lý nhất mà những "tín đồ" thời trang mỹ kí
này cho biết, lựa chọn các sản phẩm này nếu chịu khó có thể lựa được
những đồ có mẫu mã giống hệt sản phẩm của các thương hiệu đồ trang sức
nổi tiếng, mà giá lại rẻ hơn nhiều lần. Nhìn bằng mắt thường, rất khó
phân biệt thật, giả. Hàng hiệu vẫn là thứ được làm giả nhiều nhất và giá
thành của những sản phẩm này cũng thường cao hơn hàng trôi nổi, loè
loẹt được sản xuất thủ công.
Để
làm ra những sản phẩm với giá thành rẻ tới mức bèo bọt như vậy, ai cũng
có thể đoán ra chất liệu để làm cũng rẻ thế nào. Sản phẩm làm bằng inox
đã đành nhưng inox thật đến đâu thì chỉ qua lời đảm bảo của người bán
hàng. Phần lớn các sản phẩm mỹ kí đều được làm bằng niken, nhôm, đồng,
thiếc, crom… Một trong những vật liệu dùng để mạ lên kim loại có tác
dụng chống rỉ sét phổ biến là catmi. Đây là kim loại nặng đứng thứ 7
trong 275 chất cực độc. Bình thường catmi có màu xám, khi mạ lên thì vật
liệu có màu sáng bóng, lấp lánh rất đẹp. Muốn kiểm tra nữ trang có
catmi hay không thì phải qua các phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, chất liệu
này đã phổ biến tới mức những người tinh và không tinh đều có thể mặc
định là có trong sản phẩm.
Đến
các bệnh viện, phòng khám về da liễu thì không khó để có thể tìm thấy
những trường hợp bị nhiễm độc do sử dụng các sản phẩm mỹ kí hàng chợ.
Nhẹ thì bị mẩn đỏ, có mụn nước, nặng hơn thì mưng mủ, sưng tấy, lở loét.
Các bệnh nhân tìm đến chữa trị chủ yếu là nữ giới ở nhiều độ tuổi khác
nhau.
Không
chỉ các bệnh viện, phòng khám da liễu, ở phòng cấp cứu của các bệnh
viện đa khoa ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh cũng không
hiếm gặp những ca chạy vội vào viện do ói mửa, chóng mặt, không rõ
nguyên nhân. Sau khi sơ cứu và tìm hiểu các y bác sĩ mới biết là do
nhiễm độc đồ trang sức.
Dị
ứng trên da, nhiễm độc phải đi cấp cứu là những biểu hiện bên ngoài, dễ
nhận thấy về tác hại của những sản phẩm này. Tuy nhiên, mức độ ăn sâu
và độc hại lâu dài thì cho đến nay vẫn còn rình rập người tiêu dùng.
Theo Nguoiduatin.vn
-
Sức khỏe1 giờ trướcXương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.
-
Sức khỏe8 giờ trướcBản thân ông Chen (Đài Loan, Trung Quốc) cũng sửng sốt khi nhìn kết quả hình ảnh X-quang chụp mạch máu bị vôi hóa, tắc nghẽn nghiêm trọng của mình.
-
Sức khỏe18 giờ trướcThường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái, người đàn ông xuất hiện tình trạng đau đầu, sốt cao, suy giảm thính lực tai trái vì nhiễm liên cầu lợn.
-
Sức khỏe20 giờ trướcNghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo.
-
Sức khỏe21 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.