- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bác sĩ tâm lý "mổ xẻ" vụ bố, mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi
Theo bác sĩ thuộc lĩnh vực tâm thần, trong sự việc bé trai 10 tuổi bị bố và mẹ kế bạo hành tàn nhẫn, không loại trừ ông bố này bị một vấn đề nào đó về sức khoẻ tâm thần.
Theo bác sĩ thuộc lĩnh vực tâm thần, trong sự việc bé trai 10 tuổi bị bố và mẹ kế bạo hành tàn nhẫn, không loại trừ ông bố này bị một vấn đề nào đó về sức khoẻ tâm thần.
Trưa 8-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Đỗ Xuân Tĩnh, Khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103, cho rằng trong sự việc bé trai 10 tuổi bị bố và mẹ kế bạo hành một cách tàn nhẫn cũng không loại trừ ông bố này bị một vấn đề nào đó về sức khoẻ tâm thần.
Tuy nhiên, bác sĩ Tĩnh cho biết ở Hà Nội cũng vừa bị phát hiện một vụ việc tương tự, có khả năng vì thù hằn với người vợ cũ nên ông bố đã "đổ" lên đầu đứa trẻ.
"Bình thường người ta vẫn nói "hổ dữ không ăn thịt con" nhưng hành vi bạo hành con đến mức tàn nhẫn như vậy khiến nhiều người không thể tin nổi. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao người bố này lại ác với con đến như vậy"- bác sĩ Tĩnh nói.
Theo bác sĩ Tĩnh, hiện chưa có căn cứ nào để khẳng định ông bố bạo hành con trai 10 tuổi có mắc bệnh tâm thần hay không nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Bởi thực tế, người ta đã phân loại được hàng trăm loại bệnh tâm thần khác nhau với rất nhiều triệu chứng, biểu hiện.
"Với ông bố này, tôi cũng đặt câu hỏi anh ta có nghiện rượu hay không? Bởi nếu có tiền sử nghiện rượu thì khi cơ thể có chất kích thích rất dễ dẫn đến hành vi dã man, khó kiểm soát đối với những người thân của mình. Tuy nhiên, ông bố này mới 35 tuổi nên khả năng nghiện rượu cũng không cao.
Ngoài ra, còn một tình huống khác có thể là do mâu thuẫn hoặc có mối thù hằn nào đó giữa anh này với người vợ cũ nên ông bố này đã trút tất cả những bực bội, tức tối, bức xúc vào con trai.
Nhất là ở độ tuổi này, trẻ thường hiếu động, việc đứa con không nghe lời có thể khiến anh này nổi điên và càng trở lên hung hãn.
Tuy nhiên, dù là bất cứ lý do nào thì hành vi của ông bố này rất đáng lên án vì nó quá tàn nhẫn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ khi trưởng thành"- bác sĩ Tĩnh nhận định.
Các bác sĩ nhận định bé K. bị nhiều vết thương phần mềm và gãy xương sườn
Ở một góc độ khác, bác sĩ La Đức Cương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, cho rằng để đánh giá người bố này có bị bệnh lý hay không cần phải trực tiếp thăm khám và có những đánh giá nhân cách trong thời gian dài, thậm chí từ khi người này còn nhỏ.
"Với hành vi "dạy" con như thời Trung cổ đến mức con gãy xương sườn, thường xuyên nhịn đói, người chằng chịt sẹo… thì quá độc ác. Tôi đọc mà cũng rùng mình.
"Câu nói "thương cho roi cho vọt" không còn đúng tuyệt đối nữa mà cũng phải tuỳ lúc, tùy cá tính đứa trẻ. Hơn nữa, việc bạo hành với con trẻ là vi phạm các quy định của Luật bảo vệ trẻ em, cần phải xử lý đích đáng"- bác sĩ Cương nói.
Những ngày qua dư luận phẫn nộ trước thông tin cháu K. (10 tuổi, ở Hà Nội), bị bạo hành dã man khi sống cùng bố là Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và mẹ kế.
Không chịu nổi những trận đòn, K. đã phải bỏ trốn khỏi nhà với chi chít sẹo trên mặt, người, trong đó nhiều vết thương nổi cục lớn, dài vài cm. Bác sĩ cũng xác định bé K. bị rạn 4 xương sườn, nứt sọ não.
Trưa 8-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Đỗ Xuân Tĩnh, Khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103, cho rằng trong sự việc bé trai 10 tuổi bị bố và mẹ kế bạo hành một cách tàn nhẫn cũng không loại trừ ông bố này bị một vấn đề nào đó về sức khoẻ tâm thần.
Cơ thể và khuôn mặt bé K. chằng chịt sẹo sau những lần bị bố đánh
Tuy nhiên, bác sĩ Tĩnh cho biết ở Hà Nội cũng vừa bị phát hiện một vụ việc tương tự, có khả năng vì thù hằn với người vợ cũ nên ông bố đã "đổ" lên đầu đứa trẻ.
"Bình thường người ta vẫn nói "hổ dữ không ăn thịt con" nhưng hành vi bạo hành con đến mức tàn nhẫn như vậy khiến nhiều người không thể tin nổi. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao người bố này lại ác với con đến như vậy"- bác sĩ Tĩnh nói.
Theo bác sĩ Tĩnh, hiện chưa có căn cứ nào để khẳng định ông bố bạo hành con trai 10 tuổi có mắc bệnh tâm thần hay không nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Bởi thực tế, người ta đã phân loại được hàng trăm loại bệnh tâm thần khác nhau với rất nhiều triệu chứng, biểu hiện.
"Với ông bố này, tôi cũng đặt câu hỏi anh ta có nghiện rượu hay không? Bởi nếu có tiền sử nghiện rượu thì khi cơ thể có chất kích thích rất dễ dẫn đến hành vi dã man, khó kiểm soát đối với những người thân của mình. Tuy nhiên, ông bố này mới 35 tuổi nên khả năng nghiện rượu cũng không cao.
Ngoài ra, còn một tình huống khác có thể là do mâu thuẫn hoặc có mối thù hằn nào đó giữa anh này với người vợ cũ nên ông bố này đã trút tất cả những bực bội, tức tối, bức xúc vào con trai.
Nhất là ở độ tuổi này, trẻ thường hiếu động, việc đứa con không nghe lời có thể khiến anh này nổi điên và càng trở lên hung hãn.
Tuy nhiên, dù là bất cứ lý do nào thì hành vi của ông bố này rất đáng lên án vì nó quá tàn nhẫn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ khi trưởng thành"- bác sĩ Tĩnh nhận định.
Các bác sĩ nhận định bé K. bị nhiều vết thương phần mềm và gãy xương sườn
Ở một góc độ khác, bác sĩ La Đức Cương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, cho rằng để đánh giá người bố này có bị bệnh lý hay không cần phải trực tiếp thăm khám và có những đánh giá nhân cách trong thời gian dài, thậm chí từ khi người này còn nhỏ.
"Với hành vi "dạy" con như thời Trung cổ đến mức con gãy xương sườn, thường xuyên nhịn đói, người chằng chịt sẹo… thì quá độc ác. Tôi đọc mà cũng rùng mình.
"Câu nói "thương cho roi cho vọt" không còn đúng tuyệt đối nữa mà cũng phải tuỳ lúc, tùy cá tính đứa trẻ. Hơn nữa, việc bạo hành với con trẻ là vi phạm các quy định của Luật bảo vệ trẻ em, cần phải xử lý đích đáng"- bác sĩ Cương nói.
Những ngày qua dư luận phẫn nộ trước thông tin cháu K. (10 tuổi, ở Hà Nội), bị bạo hành dã man khi sống cùng bố là Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và mẹ kế.
Không chịu nổi những trận đòn, K. đã phải bỏ trốn khỏi nhà với chi chít sẹo trên mặt, người, trong đó nhiều vết thương nổi cục lớn, dài vài cm. Bác sĩ cũng xác định bé K. bị rạn 4 xương sườn, nứt sọ não.
Theo Người lao động
-
Sức khỏe2 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe2 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe3 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe5 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe16 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe16 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe18 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe22 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe22 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.