Bé gái 17 tháng tuổi mất mạng vì sự bất cẩn của bố mẹ khi để con ngủ trong phòng riêng

Chẳng có gì bi thảm hơn khi chúng ta để mất chính đứa con thân yêu của mình và khủng khiếp hơn là điều đó xảy ra không phải bởi bệnh tật mà bởi chính sự bất cẩn của bố mẹ khiến con bị tăng thân nhiệt.

Chẳng có gì bi thảm hơn khi chúng ta để mất chính đứa con thân yêu của mình và khủng khiếp hơn là điều đó xảy ra không phải bởi bệnh tật mà bởi chính sự bất cẩn của bố mẹ khiến con bị tăng thân nhiệt.

Cái chết đáng thương của bé gái 17 tháng tuổi do chứng tăng thân nhiệt


Sammie Joyce Volmert, một bé gái 17 tháng tuổi ở bang Texas, Mỹ đã qua đời trong giấc ngủ do sự cố từ hệ thống sưởi nhiệt trong phòng. Sau sự cố đau lòng đó, Keri Hall Volmert, mẹ của Sammie đã cố gắng chia sẻ câu chuyện này một cách rộng rãi với hy vọng rằng điều tương tự như vây sẽ không lặp lại.

Sự việc ấy đã được Keri chia sẻ lại trên Facebook cá nhân. Theo đó, vào tối ngày 28/2/2016, sau khi chúc bố và em trai ngủ ngon, Sammie được mẹ đặt vào giường ngủ. Bé gái xinh xắn như một thiên thần nằm gọn trong chiếc nôi của mình. Keri và chồng không thể ngờ rằng, đó là lần cuối họ được nhìn ngắm nụ cười của thiên thần bé nhỏ ấy.

Bé gái 17 tháng tuổi mất mạng vì sự bất cẩn của bố mẹ khi để con ngủ trong phòng riêng - Ảnh 1.
Bé Sammie xinh xắn đã qua đời trong giấc ngủ bởi chứng tăng thân nhiệt.


Khi mẹ rời đi, Sammie đã thút thít một chút giống mọi ngày nên Keri cũng không lo lắng gì, chỉ nghĩ rằng con sẽ sớm ngủ ngoan thôi. Đêm ấy, có đôi lúc nhiệt độ trong phòng Sammie tăng cao một cách đột biến nhưng cả bố mẹ và em trai đều ngủ ở tầng khác nên họ không nhận biết được điều đó. Sau đêm ấy, Sammie đã không thể tỉnh dậy bởi ở độ tuổi đó, cơ thể của trẻ chưa thích nghi được với sự thay đổi nhiệt độ bất ngờ.

Buổi sáng hôm sau, khi Keri đã chuẩn bị cà phê thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của chồng mình, họ đã cố lay gọi đứa trẻ và vô cùng đau đớn khi cô bé không phản ứng lại.

Họ vội vã đưa Sammie vào viện và nhận được thông báo rằng cấp cứu vô hiệu, bé gái đã tử vong bởi chứng tăng thân nhiệt (hyperthermia). Bác sĩ giải thích nguyên nhân đáng lẽ có thể tránh được, đó chính là do nhiệt độ phòng bị tăng đột ngột.

Keri tự dằn vặt vì mình chưa bao giờ đọc qua bài viết nào về nguy hại của sự biến đổi nhiệt độ đối với trẻ nhỏ. Nếu có tìm hiểu trước, chắc chắn cô đã trang bị một chiếc nhiệt kế để được cảnh báo về sự cố trong nhà. Và Keri viết lại câu chuyện này để nhắc nhở những người mẹ hãy kiểm tra nhiệt độ phòng con một cách thường xuyên.

Bé gái 17 tháng tuổi mất mạng vì sự bất cẩn của bố mẹ khi để con ngủ trong phòng riêng - Ảnh 2.

Keri đã cố gắng chia sẻ câu chuyện của mình như một lời cảnh báo đến các bậc cha mẹ khác.


Tăng hay giảm thân nhiệt đều nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ

Chứng tăng thân nhiệt không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng ở các nước Đông Nam Á nhưng không có gì đảm bảo chắc nó sẽ không xảy ra. Đôi khi, nhiệt độ điều hòa trong phòng của trẻ được chỉnh quá cao theo thói quen. Điều này sẽ gây ra một vài ảnh hưởng xấu đến trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Thêm vào đó, trẻ nhỏ thường được “bọc” trong một lớp quần áo dày mà không phù hợp với thời tiết. Và trong một số trường hợp khi thấy trẻ bị sốt, cha mẹ lại mặc thêm quần áo cho con mà không biết rằng, điều này có thể dẫn đến chứng tăng thân nhiệt.

Bé gái 17 tháng tuổi mất mạng vì sự bất cẩn của bố mẹ khi để con ngủ trong phòng riêng - Ảnh 3.

Tăng hay giảm thân nhiệt đều có những nguy hại nhất định đến sức khỏe của trẻ (Ảnh minh họa).

Tương tự như chứng tăng thân nhiệt thì chứng giảm thân nhiệt (hypothermia) cũng có những nguy hại nhất định đến sức khỏe của trẻ bởi bé không thể điều chỉnh được nhiệt độ cơ thể. Dưới đây là những trường hợp có thể gây ra chứng giảm thân nhiệt ở trẻ em:

1. Trẻ bơi trong điều kiện nước lạnh bất thường.

2. Trẻ tắm nước đá khi bị sốt.

3. Điều hòa để nhiệt độ thấp trong khi trẻ mặc ít quần áo.

Để trẻ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi nhiệt độ, bạn nên chú ý những điều sau:


1. Giữ căn phòng trở nên ấm áp, không quá lạnh cũng không quá nóng. Nhiệt độ lý tưởng cho phòng trẻ nhỏ tại vùng Đông Nam Á là khoảng 23-25 độ C.

2. Không nên đội mũ, trùm kín đầu bé khi ở trong nhà. Đầu đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh thân nhiệt, đặc biệt ở trẻ sơ sinh. Do đó, nếu bạn cảm thấy trên xe hay ở siêu thị quá lạnh thì hãy đội mũ cho bé, còn khi đã đến nơi ấm áp thì nên bỏ mũ ra.

3. Mặc quần áo nhiều lớp. Nếu bạn cảm thấy nhiệt độ cơ thể thay đổi nhanh và nhiều lần trong ngày, hãy cho trẻ mặc quần áo theo từng lớp.

Thêm vào đó, khi ra ngoài hãy luôn nhớ mang theo nước uống, sử dụng kem chống nắng và theo dõi những cảnh báo về say nắng.

Theo Trí thức trẻ

Trẻ sơ sinh

chăm sóc con

tăng thân nhiệt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.