- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái 4 tuổi nhiễm trùng máu vì... thử giày mà không đi tất
Một bé gái 4 tuổi người Anh đang phải vật lộn với tính mạng vì bị nhiễm khuẩn chết người sau khi thử giày mới và nhiễm khuẩn trong quá trình thử giày.
Một ngày sau khi thử đôi giày mới bằng chân trần, bé Sienna Rasul bị ốm nặng. Các bác sỹ chẩn đoán cô bé bị nhiễm trùng huyết do vi khuẩn trong đôi giày gây ra. Có lẽ, cô bé đã bị xước chân hoặc bị trích trực tiếp.
Vi khuẩn có thể thâm nhập vào cơ thể thông qua các vết thương hở và gây nguy hiểm đến tính mạng.
Bé gái không đi tất thử giày và đã bị nhiễm khuẩn dẫn tới nhiễm trùng máu.
Bé Sienna đã phải trải qua 5 ngày truyền kháng sinh dưới sự trông nom sát sao của mẹ bé, Jodie Thomas, một nhân viên khách sạn 26 tuổi, người đã rất sốc khi biết nguyên nhân của căn bệnh bắt nguồn từ việc thử giày.
Thomas cho biết, thông thường bé Sienna vẫn đi tất, nhưng giờ đang là mùa hè, bé chỉ đi dép trước khi vào cửa hiệu mua giày. Đôi giày mà bé Sienna thích và đi thử trước đó đã từng được nhiều bé gái khác thử, và vi khuẩn đã lây nhiễm bằng cách đó.
Bé Sienna bắt đầu khóc và kêu đau 1 ngày sau khi đi mua giày. Bé được đưa đến bệnh viện Prince Charles ở Merthyr Tydfil trong tình trạng sốt cao và co giật với vết sưng tấy lan rộng ở chân.
Các bác sỹ chẩn đoán tình trạng nhiễm trùng huyết từ vết thương ở chân đang lây lan nhanh chóng ra những bộ phận khác trong cơ thể cô bé. Họ ngay lập tức thực hiện việc hút mủ ra khỏi vết thương và tiến hành truyền kháng sinh.
Hiện tại bé Sienna đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và được phép về nhà nhưng vẫn cần phải theo dõi nghiêm ngặt.
Tiến sĩ Ron Daniels, Giám đốc điều hành viện Nhiễm trùng huyết học Anh, cho biết: "Trường hợp đáng sợ này cho chúng ta thấy việc nhiễm trùng huyết có thể xảy ra rất tình cờ đối với bất cứ ai và vào bất cứ lúc nào".
Ông cũng cho biết thêm: “Bất cứ khi nào có dấu hiệu nhiễm trùng, điều quan trọng là bệnh nhân phải được đưa ngay tới các cơ quan y tế để được chăm sóc, tránh dẫn tới nhiễm trùng máu. Việc nhận thức tốt về nguy cơ này sẽ giúp cứu sống hàng ngàn người mỗi năm”.
Jodie Thomas mẹ của bé gái Sienna giờ đây cảm thấy rất mừng vì đã đưa bé đến bệnh viện kịp thời, và gửi lời khuyên tới các ông bố, bà mẹ “Hãy đi tất cho con mình mỗi khi đi mua giày”.
Theo Khám phá
-
Sức khỏe34 phút trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe43 phút trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe17 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe17 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe21 giờ trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe21 giờ trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe21 giờ trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe21 giờ trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe21 giờ trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.