- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái 5 tuổi nổi mẩn khắp người sau khi uống trà sữa
Mới đây, một người mẹ đã chia sẻ việc con gái phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nổi mần khắp người, mặt mày sưng vù do uống trà sữa.
Mới đây, tài khoản facebook H.T.H đã chia sẻ thông tin “1 buổi tối 5 lần mới tiêm đc 1 mũi, lấy ven 7 lần nát toét 2 tay mà không được. Tổng 12 lần chọc kim cuối cùng bác sỹ phải bó tay, thôi đành uống con ạ vỡ hết ven rồi. Con khóc mẹ gào mà không biết làm gì.
Các mẹ từ nay cho cho các con dã từ #trà #sữa nhé. Biết nó độc nhưng chưa biết nó khổ thế này. Cứ vui mồm, chiều 1 tý là chết. Ba … từ nay cho con uống linh tinh nữa thì về cấm cửa nhá. Mãi giờ mới ngủ đc mà vẫn thổn thức, khóc sưng cả mắt rồi”.
Dòng trạng thái được chị H.T.H chia sẻ. Ảnh chụp facebook
Ngay sau dòng trạng thái đã có hơn 6000 lượt chia sẻ và 2 triệu người thích. Chia sẻ với PV , theo mẹ bé gái thì nguyên nhân gây ra ngộ độc cho bé là do trà sữa. Bé gái 5 tuổi này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.
Chị H.T.H cho biết: “Chiều hôm mùng 10/4, hai bố con đưa nhau đi tập thể dục. Cháu khát nước đòi bố cho uống nước. Bố cho uống nước mía nhưng cháu không chịu đòi uống trà sữa. Tối về cả nhà vẫn ăn uống bình thường không có ăn món gì lạ. Cả nhà không ai uống trà sữa ngoài cháu và chỉ có mỗi cháu bị vậy. Đêm hôm đấy cháu bị đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy liên tục. Sáng hôm sau nổi ban khắp người, gia đình vội đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu.
Cháu nổi ban phù hết người, hôm qua bác sỹ lấy ven rất khó, mấy bác sỹ lấy cũng không được. Sáng nay cháu đỡ nên việc lấy ven đã đỡ. Sức khỏe của con cũng đã cải thiện hơn sau khi được bác sỹ cấp cứu. Tuy nhiên, cháu chỉ đỡ lúc truyền, hết thuốc lại phát, chắc phải mất vài ngày điều trị. Theo bác sỹ cháu bị ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng đường ruột kèm theo sốt, đi ngoài, nôn. Hiện tại cháu nằm điều trị thải độc, chống dị ứng”.
Qua sự việc của con gái chị, chị H rất mong mọi người biết để tránh, lưu tâm khi lựa chọn các món ăn đồ uống cho con trẻ. Với người lớn, sức đề kháng tốt có thể không sao nhưng với trẻ nhỏ đề kháng, đường ruột kém rất bị ngộ độc thực phẩm.
Trà sữa là sản phẩm đồ uống pha chế sẵn dễ uống được nhiều người yêu thích. Các nhà khoa học cũng chứng minh, chất ngọt là thành phần không thể thiếu trong trà sữa giúp tinh thần con người trở nên phấn chấn hơn. Nhưng bất cứ loại thực phẩm nào chứa nhiều đường sữa được tiêu thụ đều đặn hàng ngày cũng đều không tốt cho sức khỏe nói chung. Việc tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều đường sữa có thể khiến tăng cân, béo phì, thừa canxi dẫn đến sỏi thận… Không những thế, nếu uống phải loại không rõ nguồn gốc sẽ còn là mối đe dọa sức khỏe người dùng.
Theo Giadinhnet
-
Sức khỏe14 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe15 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe18 giờ trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe18 giờ trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe19 giờ trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe19 giờ trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe19 giờ trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe23 giờ trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.