- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé trai 10 tháng tuổi tử vong vì nằm sấp khi ngủ - cảnh báo bố mẹ đặt trẻ ngủ không đúng tư thế
Em bé 10 tháng tuổi tử vong trong khi nằm sấp ngủ trong 1 chiếc nôi. Khi được phát hiện, bé nằm trong tư thế úp mặt xuống và đã bất tỉnh.
Em bé 10 tháng tuổi tử vong trong khi nằm sấp ngủ trong 1 chiếc nôi. Khi được phát hiện, bé nằm trong tư thế úp mặt xuống và đã bất tỉnh.
Bé 10 tháng tuổi tử vong trong tư thế nằm ngủ sấp mặt trong nôi
Có lẽ vị trí và tư thế ngủ của trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ luôn là nỗi lo canh cánh trong lòng nhiều bậc phụ huynh. Bởi đã từng có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra liên quan đến tư thế ngủ của trẻ và nhiều cha mẹ cũng đã lên tiếng cảnh báo về tai nạn này.
Mới đây, lại thêm 1 trường hợp bé trai 10 tháng tuổi bị phát hiện đã tử vong trong chính chiếc nôi ngủ của bé. Điều đáng nói là khi đó, bé Mikhael nằm sấp , úp mặt xuống cũi. Cha mẹ của bé là chị Nur Syazwanie và anh Mohd Salleh, 27 tuổi, hiện đang sinh sống tại Malaysia.
Do tính chất công việc và không có ai trông nom các bé khi bố mẹ đi làm, cả 2 vợ chồng đã cùng thống nhất gửi bé Mikhae l- 10 tháng tuổi và bé gái lớn Melissa, 3 tuổi, tại nhà của một người phụ nữ 50 tuổi nhận trông trẻ.
Bé Mikhael - 10 tháng tuổi đã không thể qua khỏi sau khi được phát hiện bất tỉnh do ngạt đường thở vì nằm sấp ngủ trong nôi.
Mẹ bé kể lại: “Hàng ngày, tôi đèo 2 con nhỏ và vượt 20 cây số để đến nhà của người phụ nữ này rồi gửi các con ở lại trước khi đi làm. Tôi luôn tin tưởng và cho rằng bà ấy là người có tâm và có khả năng trông trẻ nhỏ nên mới yên tâm gửi các con.
Ở nhà, con trai tôi thường nằm nghiêng hoặc nằm sấp mỗi khi ngủ, bà trông trẻ cũng đề nghị tôi mang nôi cho con nằm nhưng tôi không đồng ý. Ngày hôm đó, tôi đã nhắc bà ấy hãy để ý tới con trai tôi hơn 1 chút vì bé đang bị cảm cúm, khó thở.
Nhưng đến cuối buổi sáng thì tôi nhận được hung tin là con tôi đang phải đi cấp cứu và bé không thể qua khỏi”.
Khi nhắc lại sự việc xảy ra với con, chị Nur cho biết: “Bà trông trẻ khẳng định sau khi tắm cho bé xong, bà đã cho bé vào nôi để ngủ và đặt nằm sấp mặt xuống bên dưới.
Nhưng 30 phút sau quay lại kiểm tra thì đã thấy người con tôi lạnh toát, bất tỉnh. Các bác sĩ thông báo con tôi đã mất, không thể cấp cứu được nữa”.
Kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện dấu hiệu phạm tội nào, nguyên nhân khiến bé tử vong là do dịch nhầy đọng trong phổi, gây cản trở hô hấp cùng với tư thế nằm úp mặt càng khiến bé rơi vào trạng thái khó thở hơn. Hậu quả bé đã tử vong mà không có ai hay biết.
Đặt trẻ nằm ngửa khi ngủ là nguyên tắc hàng đầu giúp hạn chế tai nạn khi ngủ cho bé (Ảnh minh họa).
Đó thực sự là những trải nghiệm đau lòng và vô cùng đáng tiếc với 1 người mẹ trẻ khi phải chấp nhận sự thật rằng con đã ra đi vì 1 tai nạn không đáng có.
Chị Nur đã ngay lập tức chuyển con gái sang 1 cơ sở giữ trẻ khác và tiếp tục chờ đợi những báo cáo cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.
Đồng thời, qua sự việc của con trai, người mẹ đã phải lên tiếng cảnh báo tới tất cả các bậc phụ huynh cũng như người trông trẻ hãy cẩn thận và quan tâm hơn nữa đến các bé, bởi chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của con em mình.
Những lưu ý an toàn khi cho trẻ ngủ mà cha mẹ không được phép lơ là
Theo số liệu thống kê, hàng năm có 3,500 trẻ tử vong đột ngột trong khi ngủ. Nguyên nhân thường do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS), hoặc do các tai nạn khiến trẻ bị ngạt thở đường mũi hay cổ.
Nhằm giảm thiểu tối đa những tai nạn đáng tiếc xảy ra với trẻ trong lúc ngủ, tổ chức Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) đã đưa ra một loạt các lưu ý về môi trường ngủ an toàn nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Các bậc phụ huynh tuyệt đối không được lơ là và nên tuân thủ nghiêm ngặt những nội dung sau:
Để trẻ có một giấc an toàn và sâu giấc, cha mẹ cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản (Ảnh minh họa).
- Đặt bé ngủ ở tư thế ngửa lưng, mặt ngửa lên trên, bất kể là giấc ngủ ngày hay đêm.
- Nếu bé thường xuyên xoay người, đổi tư thế nằm thì cha mẹ hãy luôn đảm bảo khu vực nằm ngủ của bé không có các vật cản như gấu bông, chăn, gối, đồ chơi.
- Các chuyên gia cũng khuyên trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên thì có thể để thêm chăn vào cũi cho bé. Trẻ nhỏ hơn thì tuyệt đối không nên.
Giường, cũi ngủ của bé cần đảm bảo vững chắc, không có vật gây cản trở dường thở của bé (Ảnh minh họa).
- Nếu bé ngủ gật trên xe đẩy, ghế xe ô tô, địu thì cần nhanh chóng đưa bé đến nơi bằng phẳng và đặt bé nằm ngủ ở tư thế ngửa lưng và thoải mái nhất.
- Giường ngủ của bé phải là bề mặt vững chắc, không bị lún, nghiêng.
- Cha mẹ có thể không ngủ chung giường với bé nhưng nên ngủ chung phòng ít nhất cho đến khi bé được 6 tháng hoặc 1 tuổi để có thể giám sát bé tốt hơn đồng thời tạo cảm giác gắn bó gia đình.
- Không đặt bé ngủ ở ghế sofa, ghế bành vì đó là vị trí ngủ khá nguy hiểm với trẻ nhỏ, nguy cơ tai nạn cũng cao hơn đáng kể.
Ghế bành, ghế sofa là những vị trí ngủ nguy hiểm, dễ làm cho bé bị ngạt thở hoặc tai nạn trong lúc ngủ (Ảnh minh họa).
- Không quấn tã cho bé quá chặt, luôn đảm bảo bé vẫn thoải mái và không cản trở đến giấc ngủ cũng như làm bé thấy khó thở.
- Không được phụ thuộc vào bất cứ sản phẩm nào quảng cáo rằng có thể làm giảm hội chứng SIDS ở trẻ. Thực tế cũng chưa có nghiên cứu cụ thể nào chứng minh công dụng “thần kì” cũng những sản phẩm này.
- Đặt cũi, giường ngủ của bé ở vị trí an toàn và che chắn cẩn thận, tránh trường hợp đêm ngủ bé trườn, bò ra khỏi giường và bị ngã.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe2 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe2 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe2 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe5 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe16 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe16 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe18 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe21 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe22 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.