- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bệnh sốt rét xuất hiện trở lại cực kỳ nguy hiểm
Người nhà hai bé trai bị sốt rét chỉ nghĩ con bị sốt cảm thông thường nên đưa tới phòng khám tư, được cho uống thuốc hạ sốt. Hết thuốc các bé vẫn tiếp tục sốt nên gia đình mới đưa xuống BV Nhi đồng 1
Người nhà hai bé trai bị sốt rét chỉ nghĩ con bị sốt cảm thông thường nên đưa tới phòng khám tư, được cho uống thuốc hạ sốt. Hết thuốc các bé vẫn tiếp tục sốt nên gia đình mới đưa xuống BV Nhi đồng 1.
Ngày 20-11, bé Trần Công Khởi (năm tháng tuổi, ngụ thôn 9, Kiến Thành, Đắk Lấp, Đắk Nông) vẫn còn nằm ở phòng cấp cứu, khoa Nhiễm-Thần kinh BV Nhi đồng 1 TP.HCM.
Chị Lê Thị Mỹ Hồng, mẹ bé Khởi, cho biết: “Bé bị nóng sốt, tay chân lạnh, tiêu chảy trên chục lần trong hai ngày liền.
Gia đình đã đưa bé đến một phòng khám tư, bác sĩ không nói gì và chỉ cho uống thuốc hạ sốt. Sau uống thuốc, bé có hạ sốt nhưng cứ hết thuốc là sốt lại, mê man nên sang ngày thứ ba, gia đình vội đưa bé xuống BV Nhi đồng 1”.
Bé Khởi đang nằm ở phòng cấp cứu. Ảnh: H.LAN
Cùng điều trị nhiễm sốt rét với bé Khởi là bé Hỏa Trường Giang (ba tuổi, ngụ Đắk Ngô, Tuy Đức, Đắk Nông). Anh Hỏa Tiến Bắc, cha bé Giang, kể triệu chứng của bé khi sốt:
“Trán bé rất nóng nhưng hai môi lại run, đánh bạch bạch, người lơ mơ, mệt mỏi. Mới đầu chúng tôi cũng chỉ nghĩ bé sốt do cảm cúm như mấy lần trước thôi”.
Theo anh Bắc, bé Giang sốt hai ngày liền không dứt nên gia đình đưa đến trạm y tế xã. Tại đây, bé được cho uống thuốc hạ sốt nhưng không lâu sau lại sốt tiếp nên vợ chồng anh đưa bé ra huyện khám phòng khám tư. Tuy nhiên, bé vẫn không dứt hẳn sốt nên gia đình mới khăn gói đưa bé xuống TP.
Bé Trường Giang đã tươi tỉnh, hoạt bát trở lại. Ảnh: H.LAN
Theo anh Bắc, nơi anh sinh sống đang vào mùa mưa nên cũng có nhiều muỗi. “Bệnh sốt rét thì nghe nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến trường hợp đầu tiên, lại là con mình chứ xưa nay trong xóm chưa ai mắc cả" - anh Bắc nói. Hiện tình trạng của bé Giang đã ổn định, bé đã tươi tỉnh, hoạt bát trở lại.
BS Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm-Thần kinh BV Nhi đồng 1, cho biết rất lâu rồi mới có bệnh nhi nhập viện vì sốt rét. Căn bệnh này nhiều năm nay ít xuất hiện ở Việt Nam, đặc biệt trên trẻ em.
Sốt rét là bệnh truyền nhiễm do muỗi Anophen lây truyền, thỉnh thoảng xuất hiện ở người lớn Việt Nam và hiếm khi có trẻ nhỏ mắc. Theo BS Khanh, khi được đưa vào bệnh viện, hai bé đều trong tình trạng sốt cao, thiếu máu. Kết quả xét nghiệm cho thấy hai bé đều có chỉ số ký sinh trùng sốt rét rất nặng.
“Lâu rồi mới có trẻ nhập viện vì sốt rét nên địa phương phải rất cẩn trọng vì có thể dịch sốt rét trở lại” - BS Khanh khuyến cáo. Cũng theo BS Khanh, bệnh sốt rét nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến thiếu máu nặng, suy hô hấp, gan to, lách to, tổn thương đa cơ quan và nhanh chóng tử vong trong 72 giờ.
Thông thường trẻ mắc sốt rét chỉ có biểu hiện chủ yếu là sốt nên bác sĩ thiếu kinh nghiệm có thể dễ chẩn đoán nhầm và không chỉ định xét nghiệm tìm ký sinh trùng.
"Để tránh sốt rét, người dân nên ngủ mùng, giữ vệ sinh môi trường, diệt muỗi, cẩn trọng khi đi đến các vùng có dịch sốt rét lưu hành. Sốt rét có biểu hiện là các cơn sốt cao liên miên, rét run toàn thân, môi tái, mắt quầng, nổi da gà.
Khi trở nặng, bệnh nhân có thể rối loạn ý thức, li bì hoặc vật vã, cuồng sảng, nói lảm nhảm, sốt cao liên tục, mất ngủ nhiều, nhức đầu dữ dội, nôn hoặc tiêu chảy nhiều...
Khi bị sốt với các dấu hiệu trên, người bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để khám, xét nghiệm, điều trị đủ liều theo hướng dẫn của bác sĩ” - BS Khanh lưu ý thêm.
Theo Plo
-
Sức khỏe2 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe2 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe2 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe5 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe6 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe9 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe10 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.