- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Căn bệnh cực hiếm gặp khiến người phụ nữ liên tục sẩy thai, mất con
Bị tăng huyết áp khi có thai đã nhiều tuần, người phụ nữ được chẩn đoán mang gen hiếm gặp, thiếu yếu tố 12 gây rối loạn đông máu bẩm sinh. Cô được mổ bắt con sau đó nhưng đứa trẻ chỉ sống được 10 ngày.
Đó là trường hợp của chị H.T.L (30 tuổi, quê Cần Thơ). Theo lời kể của bệnh nhân, chị mang thai đã 25.5 tuần thì phát hiện mình tăng huyết áp nên nhập viện tại BV Hùng Vương ngày 22-12-2016. Sau khi làm các xét nghiệm, các BS phát hiện thai phụ rối loạn đông máu, chỉ số APTT kéo dài nên chuyển bệnh nhân đến khoa Huyết học BV Chợ Rẫy.
Tại đây, các BS chẩn đoán bệnh nhân mang gen hiếm gặp, thiếu yếu tố XII gây rối loạn đông máu bẩm sinh. Đáng chú ý, việc thiếu hụt yếu tố này không khiến máu của bệnh nhân không lưu thông bình thường mà bị vón cục. Do sức khỏe của chị L. rất ổn định, bệnh nhân được chuyển về BV Hùng Vương để tiếp tục theo dõi.
Chị L. bị căn bệnh vô cùng hiếm gặp, tỉ lệ mắc là 1/1.000.000
Kết quả xét nghiệm tại BV Chợ Rẫy cho thấy chị L. mang căn bệnh thiếu yếu tố XII.
Tuy nhiên không lâu sau, cái thai của sản phụ bắt đầu có dấu hiệu lạ, lượng máu nuôi thai ngày càng giảm dần mà không có lý do rõ ràng, buộc các BS phải mổ lấy thai nhi. Đứa bé được bắt ra cân nặng chỉ 800g, tử vong sau 10 ngày.
BS CKII Bùi Lê Cường, Phó khoa Huyết học BV Chợ Rẫy chia sẻ: "Căn bệnh mà sản phụ mắc phải rất hiếm gặp, theo thống kê của Mỹ, tỉ lệ mắc bệnh là 1/1.000.000. Bệnh không có triệu chứng lâm sàng rõ ràng, thậm chí người bệnh còn không biết mình bệnh. Do chỉ số APTT kéo dài nên ban đầu, thông thường các BS chỉ nghĩ đến rối loạn đông máu nội sinh. Bệnh lý này không gây chảy máu nhưng gây nguy cơ huyết khối, thuyên tắc ở những vị trí sản sinh huyết khối. Đặc biệt với phụ nữ mang thai, bệnh lý này gây nên tình trạng sẩy thai".
BS Bùi Lê Cường chia sẻ về ca bệnh lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.
Cũng
theo BS Cường, dù bệnh lý này rất hiếm gặp nhưng nếu được chẩn đoản
sớm, có kế hoạch điều trị và theo dõi thì sản phụ có thể tránh được thai
chết lưu. Các trường hợp mắc bệnh này sẽ được điều trị bằng aspirin và
thuốc kháng đông.
"Các BV chuyên khoa Sản nên tầm soát rối loạn đông máu cho thai phụ, khi phát hiện chỉ số APTT kéo dài thì nên nghĩ đến bệnh lý này để điều trị, theo dõi kịp thời, cố gắng giữ thai cho bệnh nhân" – BS Cường khuyến cáo.
Có mặt tại BV, chị H.T.L cho biết, chị cùng chồng rời quê lên TP.HCM làm công nhân. Năm 2015, chị đã một lần hỏng thai, khi thai đã được 24 tuần tuổi. Lần này, khi thai được hơn 25 tuần thì chị bị cao huyết áp nên mới đến BV thăm khám. "Hai vợ chồng mong có đứa con lắm, muốn mang thai nữa mà mang bệnh lạ vầy cũng sợ. Nhưng BS nói khi nào muốn có thai nữa thì đến BV để BS can thiệp cho" – chị L. nói.
Vì đã hai lần sảy thai, chị L. rất mong mỏi có một đứa con.
Bệnh
lý thiếu yếu tố XII là một rối loạn di truyền hiếm gặp làm ảnh hưởng
đến quá trình đông máu. Theo BS Cường, bệnh lý này được phát hiện đầu
tiên vào năm 1955 khi một người đàn ông mang tên Hageman bị thuyên tắc
phổi vì huyết khối (nên bệnh còn gọi là thiếu yếu tố Hageman).
Dù không có nguyên nhân rõ ràng, tuy nhiên vì liên quan đến yếu tố gen, vẫn có một số nguy cơ có thể thúc đẩy quá trình phát bệnh như vấn đề chất lượng thực phẩm, yếu tố phóng xạ, hóa chất… Cả nam và nữ đều có thể mắc bệnh này.
Bệnh gây nên tình trạng đông máu kéo dài, thường không có xu hướng chảy máu tự phát. Vì không có triệu chứng rõ ràng, thậm chí người mắc bệnh sức khỏe vẫn bình thường nên chỉ còn cách tầm soát và xét nghiệm đông máu để phát hiện bệnh. Ngoài ra, một số trường hợp người mắc bệnh có thể gây nên huyết khối, ở vị trí nào thì thuyên tắc, ảnh hưởng đến vị trí đó (như não, phổi…). Và vì mang yếu tố di truyền nên cũng không có cách phòng tránh cụ thể.
Được biết trước đó, trường hợp của chị L. cũng là lần đầu tiên một BV tại Việt Nam phát hiện một bệnh nhân mang hội chứng Hageman.
-
Sức khỏe48 phút trướcHãng dược Kobayashi ngày 29/3 xác nhận trường hợp thứ 5 tử vong liên quan đến thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ.
-
Sức khỏe2 giờ trướcChưa đầy 24 giờ, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu cho 6 người trẻ nhập viện vì đột quỵ.
-
Sức khỏe2 giờ trướcKhi biết phổi bị tổn thương vĩnh viễn, cô gái trẻ thú nhận: "Tôi có thể chết ở tuổi 40 hoặc 50 - tất cả chỉ vì thói quen kéo dài 5 năm…".
-
Sức khỏe5 giờ trướcCác bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tổng Quát khá bất ngờ khi nội soi cắt túi mật với số lượng viên sỏi rất nhiều cho bệnh nhân nữ ở Vĩnh Long.
-
Sức khỏe6 giờ trướcNhững hành động vô tình trong cuộc sống thường ngày cũng có thể tăng nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.
-
Sức khỏe6 giờ trướcĂn tỏi đem lại nhiều tác dụng cho sức khỏe của bạn nhưng người mắc lupus cần tuyệt đối tránh.
-
Sức khỏe10 giờ trướcViệc nhận diện sớm được các dấu hiệu cấp cứu trong bệnh tim mạch và xử trí ban đầu đúng cách có thể giúp người bệnh tránh được kết cục đáng tiếc về sau.
-
Sức khỏe21 giờ trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhi thâm nhập vào cơ thể, trứng giun đũa chó mèo chỉ phát triển thành ấu trùng và di chuyển khắp cơ thể người.