Cần lưu ý đến những khó chịu lúc mãn kinh

Các chuyên gia về sinh sản khuyên phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh (từ 4555 tuổi) phải đặc biệt chú ý đến những triệu chứng khó chịu trong thời kỳ này.

Các chuyên gia về sinh sảnkhuyên phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh (từ 45-55 tuổi) phải đặc biệt chú ý đếnnhững triệu chứng khó chịu trong thời kỳ này.

Bác sĩ Lưu Minh Tinh, Bệnhviện Phụ sản của Trường Y khoa Quảng Châu, Trung Quốc, cho biết, có rấtnhiều phụ nữ do thiếu kiến thức y học, cho nên đến thời kỳ mãn kinh (khoảng2-3 năm trước khi mãn kinh cho đến sau khi mãn kinh), thường cho rằng nhữngtriệu chứng khó chịu, nhất là những triệu chứng về bệnh phụ khoa, là bìnhthường, chủ quan không đi khám bệnh…

Cần lưu ý đến những khó chịu lúc mãn kinh

Lượng hormone giới tính nữ của phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh nói chung không được bình thường

Lượng hormone giới tính nữcủa phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh nói chung không được bình thường. Thựctế có tới một nửa số phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt, có khi hai - ba tháng,thậm chí còn lâu hơn nữa mới có kinh trở lại một lần, hoặc bị rong kinh. Họthường quan niệm rằng, ở thời kỳ này kinh nguyệt không đều là chuyện hết sứcbình thường. Theo bác sĩ Lưu Minh Tinh, chức năng buồng chứng của phụ nữtrong thời kỳ mãn kinh bị suy thoái tương đối nhanh, cơ thể bị thiếu loạihormone thụ thai, cộng thêm lượng hormone giới tính nữ không ổn định.

Chính vì vậy, thời kỳ này họdễ mắc bệnh ung thư niêm mạc tử cung hoặc có những triệu chứng của ung thư.Ngoài ra, kinh nguyệt không ổn định trong thời gian dài có thể gây ra chứngthiếu máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Nếu sau khi tắt kinh mộtthời gian, chị em lại thấy kinh nguyệt ra nhiều hơn, mà ra nhiều ngày khônghết hẳn, thì phải nhanh chóng đến các trung tâm y tế để khám bệnh và điềutrị kịp thời, nhằm giảm nguy cơ dẫn đến ung thư niêm mạc tử cung.

Tốt nhất, bắt đầu từ khi bướcvào tuổi 45, phụ nữ nên đi kiểm tra phụ khoa mỗi năm một lần, cụ thể là kiểmtra cổ tử cung, tử cung, buồng trứng để có thể phát hiện và điều trị sớm cácbệnh phụ khoa.

Ở độ tuổi này, phụ nữ cũng bịgiảm bớt hứng thú trong sinh hoạt tình dục. Các chuyên gia y tế cho biết, họnên sử dụng biện pháp bổ sung hormone nữ nếu được bác sĩ cho phép.

Phụ nữ ở độ tuổi này thườngcó cảm giác khó chịu điển hình của chứng mãn kinh như cơ thể nóng bừng, mặtđỏ, mất ngủ, ra mồ hôi trộm, tim đập mạnh, đau đầu, mệt mỏi, hay nghĩ ngợivà lo lắng… Hơn nữa, do âm hộ bị khô và thiếu hứng thú, nên phần lớn họkhông muốn sinh hoạt tình dục nữa.

Thế nhưng, trên thực tế,khoảng 1/3 cuộc đời của người phụ nữ diễn ra sau thời kỳ mãn kinh. Nếu giảiquyết tốt thời kỳ khó chịu này, thì chất lượng sống của phụ nữ lúc về già sẽđược nâng cao hơn.

Theo Hoài Thu
Phụ nữ Online



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.