- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cân não giành sự sống cho hàng trăm em bé F0 nguy kịch ở bệnh viện tuyến cuối điều trị Covid-19
Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đứa con trai 6 tháng tuổi, chị Lê nhẩm tính từng ngày cùng con trong cuộc chiến với Covid-19. Trên giường bệnh, chốc chốc Trường An lại thở dốc, đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn.
9 ngày qua, chị Nguyễn Thị Lê (quê Lâm Đồng) dường như chẳng còn quan tâm đến việc bản thân có nhiễm Covid-19 hay không, 24 giờ mỗi ngày, chị đều túc trực bên giường bệnh, nơi đứa con trai đầu lòng của chị đang từng ngày chống chọi với dịch bệnh.
Sau nhiều ngày phải thở máy, Trường An đã được các bác sĩ cho cai máy thở
Chị Lê hồi hộp theo dõi bệnh tình của con trai
Không may mắn như những đứa trẻ khỏe mạnh khác, từ lúc mới lọt lòng, Trường An đã mắc phải bệnh thiếu oxy não, viêm phổi. Dù 2 mẹ con đã quen với việc lấy bệnh viện làm nhà nhưng lần này, chị Lê lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ đến với con của mình khi bé dương tính với SARS-CoV-2.
"Em sợ lắm, bé vô đây được 2 ngày là phải thở máy đến giờ. Sáng nay bác sĩ mới cho cai máy thở, giờ chỉ thở oxy mask. Thằng bé còn nhỏ quá, em chỉ mong con được bình an", chị Lê ứa nước mắt.
Trường An mắc phải chứng bệnh thiếu oxy não nên khi nhiễm Covid-19, sức khỏe của bé yếu hơn các bệnh nhi khác
Cách giường bệnh của Trường An vài bước chân, cuộc chiến của C.T.G (14 tuổi) áp lực hơn bao giờ hết. Trên cơ địa béo phì hơn 90kg, G. đang cố gắng giành giật từng hơi thở khi em phải thở máy xâm lấn, đặt nội khí quản.
Theo Ê-kíp điều trị cho G., tình trạng của G. chưa ổn định, tiên lượng dè dặt. Hiện tại trong khu ICU có bố trí 6 giường bệnh để thở máy, thời điểm chúng tôi đến ghi nhận tại khoa, chỉ còn 3 bệnh nhân, vài trường hợp khác đã được cai máy thở, chuyển ra khu điều trị nhẹ hơn.
G. phải đặt nội khí quản, thở máy xâm lấn do diễn tiến bệnh nặng
Một bệnh nhi phải truyền máu liên tục trong quá trình thở máy
Bác sĩ Đỗ Châu Việt - Trưởng khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 2 cho biết, hiện bệnh viện đang điều trị cho khoảng 200 bệnh nhi là F0, trong đó có 30 ca nặng, phải thở máy, oxy dòng cao, oxy mask... Đa phần các bé nhiễm Covid-19 nặng do có bệnh lý nền như béo phì, ung thư, phổi mãn tính, suy tim, thận...
Từ đầu tháng 6/2021 đến nay, tại Khu điều trị Covid-19 của BV Nhi đồng 2 đã tiếp nhận cho khoảng 1.300 bệnh nhi. Hầu hết các trẻ em nhiễm Covid-19 khoảng 80% nhiễm bệnh không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ như ho, sốt không đáng kể. Chỉ khoảng 10% chuyển biến nặng cần phải vào khu hồi sức cấp cứu, thở oxy do có các bệnh lý nền.
Bên trong khu ICU của nơi điều trị Covid-19, BV Nhi đồng 2, không khí lúc nào cũng căng thẳng
Tuy nhiên, vì BV Nhi đồng 2 là tuyến cuối điều trị Covid-19 cho bệnh nhi nên hầu hết các ca nặng đều chuyển về đây để điều trị. Các y bác sĩ đã cố gắng trong việc giành giật sự sống cho hàng trăm em nhỏ, tuy nhiên do nhiều trường hợp quá nặng, dù cố gắng hết sức nhưng đã có 11 bệnh nhi tử vong.
Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại BV Nhi đồng 2 - tuyến cuối cùng giành giật sự sống cho trẻ em mắc Covid-19 ở TP.HCM.
Các bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ để tiêm thuốc cho một bệnh nhi
Việc điều trị cho trẻ em nhiễm Covid-19 gặp rất nhiều khó khăn
Công việc liên tục trong Khu điều trị Covid-19 tại BV Nhi đồng 2
Hầu hết các bé phải thở máy, đặt nội khí quản, diễn tiến bệnh nặng đều có bệnh lý nền kèm theo
Sau hơn 3 tháng tiếp nhận điều trị bệnh nhi nhiễm Covid-19, các y bác sĩ BV Nhi đồng 2 luôn nỗ lực từng phút, từng giờ để giành giật sự sống cho các bé
Theo DOANH NGHIỆP VÀ TIẾP THỊ
-
Sức khỏe19 phút trướcTăng cân hay giảm cân bất thường đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh tật nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư.
-
Sức khỏe3 giờ trướcNgoài "vùng kín" không giống những bé gái khác, người mẹ thấy con có khối tròn ở trên vùng bẹn. Nghi con có bất thường về giới tính nên đưa đến bệnh viện khám
-
Sức khỏe15 giờ trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.
-
Sức khỏe18 giờ trướcNhững tưởng ăn cơm nhà là an toàn sạch sẽ, trong 6 tháng liền, Li Fang (Trung Quốc) thường xuyên nấu cơm, hấp cơm ăn hàng ngày nhưng một sai lầm đã khiến cô bị ung thư dạ dày.
-
Sức khỏe20 giờ trướcDù có người yêu được một năm nhưng chàng trai thường xuyên phải lấy nhiều lý do để không tiếp xúc gần người yêu vì bị hôi miệng.
-
Sức khỏe23 giờ trướcViệc dùng giấy bạc lót nồi chiên không dầu giúp thức ăn chín đều mà nồi vẫn sạch sẽ, đỡ tốn công vệ sinh, nhưng liệu cách này có đảm bảo an toàn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgải cứu tốt cho sức khỏe nhưng những người này không nên ăn ngải cứu vì có thể gây hại cho sức khỏe.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVào ban đêm, khi cơ thể cần được nghỉ ngơi và bắt đầu "chữa lành", những đồ uống này có thể khiến lượng đường trong máu dao động mạnh và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ đau tim.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưới đây là những vị trí có thể hình thành các nang và dấu hiệu nhận biết.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc ngâm rau trong nước muối tưởng là rất sạch nhưng thực chất không hề làm chết giun sán, hay loại bỏ hoá chất có trong rau.