- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cảnh báo biến chứng nguy hiểm khi trẻ bị cảm mà vẫn nằm điều hòa
Gần đây xuất hiện nhiều chứng bệnh nguy hiểm ở trẻ em khiến phụ huynh rất lo lắng. Việc trẻ bị cảm cúm rồi nhiễm lạnh khiến cổ vị thoát vị và tê tay khiến cha mẹ hoang mang.
Gần đây xuất hiện nhiều chứng bệnh nguy hiểm ở trẻ em khiến phụ huynh rất lo lắng. Việc trẻ bị cảm cúm rồi nhiễm lạnh khiến cổ vị thoát vị và tê tay khiến cha mẹ hoang mang.
Trẻ bị cảm cúm rồi lại nhiễm lạnh do nằm điều hòa, biến chứng nguy hiểm
Mùa hè thời tiết nóng nực khiến việc sử dụng điều hòa gần như thường xuyên. Đã có nhiều trường hợp trẻ ngủ trong phòng điều hòa gặp những vấn đề nguy hiểm nghiêm trọng tới sức khỏe.
Điều này đã được cảnh báo rất nhiều đến các bậc phụ huynh vì sự chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời cũng như sức đề kháng của trẻ không tốt gây ra những chứng bệnh nguy hiểm không ngờ tới.
Mới đây, một bé gái tên là Dung Dung, 6 tuổi ở Trung Quốc xuất hiện một hiện tượng lạ về sức khỏe khiến bố mẹ bé vô cùng hoảng hốt.
Vào một buổi sáng sau khi ngủ dậy, tự nhiên bé kêu đau cổ, cổ bị vẹo sang một bên, nghênh đầu không xoay lại như bình thường được. Tay cũng có hiện tượng buồn buồn, tê tê, khó chịu.
Bố mẹ bé nghĩ rằng có thể là do lúc nằm ngủ bé bị sai tư thế hoặc không kê gối như bình thường nên xảy ra hiện tượng đó. Mẹ bé đã lấy khăn nóng để chườm cổ và thực hiện một số động tác xoa bóp rồi đi học bình thường.
Đến chiều, ông của bé đi đón bé từ trường học thì phát hiện thấy đầu bé nghênh sang một bên với mức độ nghiêm trọng hơn. Ông dùng tay xoay đầu cho bé, vừa chạm vào bé đã khóc òa lên kêu đau, đồng thời bảo với ông là tay tê tê như "kiến bò".
Bố mẹ bé đã rất lo lắng và chờ tới sáng hôm sau đưa bé tới Bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán (Trung Quốc) để khám cho bé.
Bác sĩ Thẩm Tiên Đào, Trưởng qua xương Bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán sau khi khám cho biết, bé Dung có thể đã mắc bệnh mà y học hay gọi là "bán thoát vị khớp cổ" – một loại bệnh khiến các khớp bị lệch ra ngoài vị trí khiến cho việc xoay chuyển trở nên bất thường.
Bác sĩ Đào rất băn khoăn về trường hợp của bé Dung vì bệnh này thường ít khi xảy ra ở trẻ nhỏ. Trong lúc khám ông bỗng nghe thấy hai tiếng ho bất ngờ của bé và phát hiện ra sự thật bất ngờ.
Sau khi khám họng và hỏi thêm thông tin từ gia đình, được biết bé Dung đang bị cảm, họng bé bị đỏ. Bác sĩ cho rằng nguyên nhân chính bắt nguồn từ "sát thủ vô hình" là virus cảm cúm lây nhiễm trong cơ thể bé khiến khả năng đề kháng giảm.
(Ảnh minh họa)
Vì sao cảm lạnh lại có thể dẫn đến bị thoái vị đốt sống cổ?
Bác sĩ Chu Sơn Sơn, Chủ nhiệm khoa phục hồi chức năng Bệnh viện nhân dân Vũ Hán (TQ) cho biết, sở dĩ chúng ta có thể xoay cổ, chuyển đổi tư thế của đầu là nhờ vào các khớp cổ ở vị trí số 1 và số 2.
Vùng cơ cổ của trẻ em thường rất mềm yếu, cơ khớp cổ vốn dĩ lại rất mong manh, khi bị cảm thì các cơ ở bộ phận quanh cổ lại càng yếu đi nghiêm trọng.
Khi trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp trên sẽ có khả năng lây lan đến cổ họng, thậm chí gây sưng phù, viêm nhiễm, dây chằng bị phù nước.
Khi trẻ em vận động mạnh một chút, kể cả ho mạnh làm co giật các cơ ở cổ cũng có thể gây lệch cổ, ảnh hưởng đến các dây thần kinh. Đây cũng là nguyên nhân gây lệch cổ, tê tay xảy ra với bé Dung.
Bác sĩ nhắc nhở thêm, vào mùa hè, trẻ nằm điều hòa thường xuyên trong nhiệt độ thấp cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới sức khỏe. Phụ huynh nên lưu ý cho trẻ nằm trong phòng điều hòa đúng cách.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe2 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe5 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe10 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe10 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe10 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe13 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.