- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cảnh báo nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết đầu mùa
“Bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng theo mùa mưa, số ca bệnh nặng nhập viện ngày một nhiều khiến việc điều trị khá khó khăn”.
Theo thống kê của Sở Y tế, TPHCM đến ngày 7/8, trên địa bàn có 4.276 ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị.
Nếu trong tháng 6, trung bình mỗi tuần toàn thành phố có khoảng từ 70 đến 100 ca bệnh thì tuần đầu của tháng 8 số bệnh nhân sốt xuất huyết đã tăng lên 143 ca. Bệnh xuất hiện thường xuyên nhưng chưa thể đẩy lùi khiến huyện Hóc Môn trở thành điểm nóng của sốt xuất huyết với hàng chục ca mỗi tuần.
Cùng với TPHCM, số ca bệnh sốt xuất huyết tại các tỉnh thành lân cận cũng đang có biểu hiện gia tăng với nhiều ca bệnh nặng phải nhập viện. Tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, trong tuần qua, một trường hợp bệnh nhi 5 tuổi (ngụ tại Long An) tử vong do mắc bệnh nhưng đến viện muộn.
BS Phan Tứ Quí, Trưởng khoa Cấp cứu Hồi sức Tích cực Chống độc trẻ em, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cho biết: “Chúng tôi đang điều trị tích cực cho trường hợp của bệnh nhi Đ.T.T.N. (ngụ tại Bình Phước) được bệnh viện địa phương chuyển lên trong tình trạng rất nặng. Cháu có dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa, bứt rứt, tri giác không ổn định. Hiện bệnh nhi đang phải thở máy và lọc máu liên tục song chưa thể ngăn chặn được tình trạng suy đa cơ quan, rối loạn đông máu”.
Cũng theo BS Phan Tứ Quí, từ đầu năm đến nay đã có 2.460 trường hợp mắc sốt xuất huyết được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 900 bệnh nhi. Trong năm nay, bệnh có diễn tiến nặng nhập viện mỗi ngày một nhiều hơn. Dù chưa có nghiên cứu nào về việc vi-rút gây bệnh sốt xuất huyết có biến đổi theo hướng gia tăng độc lực hay không nhưng số ca bệnh nặng ngày càng nhiều đang gây khó khăn cho điều trị.
Sốt xuất huyết là bệnh thường gặp, tuy nhiên người dân vẫn chủ quan trong công tác phòng chống bệnh, nhiều trường hợp nhập viện trễ gây nguy hiểm đến tính mạng. Để hạn chế những nguy hiểm cho người bệnh, BS Trần Thanh Quyên, khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực Chống độc trẻ em, bệnh viện Bệnh nhiệt Đới cho biết: “Sốt xuất huyết thường khởi đầu với các triệu chứng sốt cao liên tục trong vòng 3-4 ngày đầu. Bước sang ngày thứ 5, người bệnh giảm sốt nhưng đó cũng là lúc bệnh nhân bước vào giai đoạn sốc, cơ thể xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da, người bệnh lừ đừ, đau bụng, ói nhiều, tiểu máu, ói máu đi cầu phân đen. Nếu không được điều trị kịp thời người bệnh sẽ rơi vào nguy kịch”.
Muỗi gây bệnh sốt xuất huyết chỉ sinh trưởng ở vùng nước trong, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh BS Quyên khuyến cáo người dân nên: vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát, phát quang bụi rậm quanh nhà, đậy kín các nắp lu chứa nước, úp các vật dụng chứa nước không sử dụng đến, thực hiện ngủ mùng thường xuyên và áp dụng các biện pháp diệt muỗi... Trong trường hợp bị sốt cao liên tục nhiều ngày, người dân cần đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.Theo Dân Trí
-
Sức khỏe3 giờ trướcTôm là loại thủy sản chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, có những bộ phận của nó chứa đầy chất độc hại, hoàn toàn không nên ăn.
-
Sức khỏe7 giờ trướcTăng cân hay giảm cân bất thường đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh tật nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư.
-
Sức khỏe10 giờ trướcNgoài "vùng kín" không giống những bé gái khác, người mẹ thấy con có khối tròn ở trên vùng bẹn. Nghi con có bất thường về giới tính nên đưa đến bệnh viện khám
-
Sức khỏe22 giờ trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhững tưởng ăn cơm nhà là an toàn sạch sẽ, trong 6 tháng liền, Li Fang (Trung Quốc) thường xuyên nấu cơm, hấp cơm ăn hàng ngày nhưng một sai lầm đã khiến cô bị ung thư dạ dày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDù có người yêu được một năm nhưng chàng trai thường xuyên phải lấy nhiều lý do để không tiếp xúc gần người yêu vì bị hôi miệng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc dùng giấy bạc lót nồi chiên không dầu giúp thức ăn chín đều mà nồi vẫn sạch sẽ, đỡ tốn công vệ sinh, nhưng liệu cách này có đảm bảo an toàn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgải cứu tốt cho sức khỏe nhưng những người này không nên ăn ngải cứu vì có thể gây hại cho sức khỏe.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVào ban đêm, khi cơ thể cần được nghỉ ngơi và bắt đầu "chữa lành", những đồ uống này có thể khiến lượng đường trong máu dao động mạnh và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ đau tim.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưới đây là những vị trí có thể hình thành các nang và dấu hiệu nhận biết.
-
Sức khỏe2 ngày trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe2 ngày trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.