- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cảnh báo: Trường hợp tử vong thứ 3 do virus cúm lạ ở Trung Quốc được báo cáo, tăng số người bị viêm phổi lên gần 200 người
Mới đây, cái chết thứ 3 đã được xác nhận, bệnh nhân nhiễm virus cúm lạ xuất hiện nhiều ở Bắc Kinh, Thâm Quyến... khiến cho người dân không chỉ ở Trung Quốc mà cả thế giới đang lo sợ đại dịch bùng phát.
- Bà mẹ chia sẻ khoảnh khắc đáng sợ khi cậu con trai lên cơn động kinh vì bị nhiễm virus cúm A
- Cảm cúm, ho sốt lâu ngày hoặc da không đẹp cũng phải “cúi đầu” trước bài thuốc được làm từ loại thực phẩm trong tủ lạnh nhà nào cũng có
- Bác sĩ Nhi giải thích vì sao đã chích ngừa cúm vẫn có khả năng mắc cúm nhưng vẫn nên tiêm chủng hàng năm
Mới đây, cái chết thứ 3 đã được xác nhận, bệnh nhân nhiễm virus cúm lạ xuất hiện nhiều ở Bắc Kinh, Thâm Quyến... khiến cho người dân không chỉ ở Trung Quốc mà cả thế giới đang lo sợ đại dịch bùng phát.
Ngày 20.1, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc báo cáo số lượng người bị nhiễm virus cúm tại đây đã tăng lên con số 136 trường hợp trong 2 ngày cuối tuần, trong đó 1 trường hợp đã tử vong.
Trong dịp Tết Nguyên Đán đang đến rất gần, sự gia tăng đột biến khách du lịch khiến người dân lo sợ virus cúm này lây lan nhanh chóng.
Trước sự lo lắng của người dân, Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán đã đưa ra thông báo tính tới ngày 17.1, đã có 59 ca nhiễm mới, qua ngày 18.1 đã tăng lên 77, nâng tổng số ca nhiễm virus trong thành phố lên 198 người. Tính tới thời điểm hiện tại đã có 3 người tử vong.
Con số biết nói này cho thấy đây là mức tăng trưởng cao nhất trong các trường hợp được cập nhật hàng ngày, kể từ khi loại virus cúm lạ này xuất hiện. Được biết, đây là loại coronavirus mới nhất được phát hiện, xuất phát từ cùng một loại virus gây ra đại dịch Sars và Mers.
Đây là loại coronavirus mới nhất được phát hiện, xuất phát từ cùng một loại virus gây ra đại dịch Sars và Mers.
Trong 2 trường hợp tử vong mới nhất, 1 người được báo cáo ở Bắc Kinh, người còn lại ở thành phố Thâm Quyến phía nam Trung Quốc, giáp biên giới Hồng Kông. Người đầu tiên tử vong được ghi nhận tại Vũ Hán.
Đối với trường hợp tử vong ở Thâm Quyến, đó là một người đàn ông 66 tuổi, sau khi đến Vũ Hán trở về nhà vào ngày 29.12 đã bị ốm, Ủy ban Y tế tỉnh Quảng Đông viết trong một tuyên bố. Các quan chức Thâm Quyến cho biết 8 người khác tại đây hiện đang được theo dõi y tế cẩn thận.
Các chuyên gia trên thế giới tin rằng tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn có thể phòng ngừa và kiểm soát được. Ngày 20.1 trên trang Twitter của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận các ca bệnh nhiễm trùng và cho rằng động vật cũng có thể có khả năng là một nguồn lây nhiễm virus.
"Lần đầu tiên, có những trường hợp coronavirus mới (2019-nCoV) được báo cáo bên ngoài Vũ Hán, bên trong Trung Quốc", WHO cho biết.
Theo Báo dân sinh
-
Sức khỏe2 giờ trướcVi khuẩn Bacillus Cereus được tìm thấy trong món canh chua giá đỗ, nguyên nhân nghi ngờ cao nhất dẫn đến hàng trăm công nhân ở Vĩnh Phúc ngộ độc.
-
Sức khỏe4 giờ trướcBột chuối xanh có những lợi ích gì cho sức khoẻ, bài viết dưới đây sẽ giải đáp giúp bạn.
-
Sức khỏe7 giờ trướcCả nhà ngơ ngác khi xét nghiệm trước phẫu thuật cho thấy cậu bé 2 tuổi nhiễm vi khuẩn giang mai, trong khi hai bố mẹ đều không bị, hóa ra nguyên nhân đến từ bà nội.
-
Sức khỏe8 giờ trướcCác nhà khoa học Mỹ đã đạt được kết quả ngoài mong đợi khi nghiên cứu phương pháp trị ung thư vú, ruột kết và buồng trứng.
-
Sức khỏe8 giờ trướcNước cam mang lại nhiều giá trị cho sức khỏe nhưng không phải lúc nào uống cũng tốt, bạn tuyệt đối không uống nước cam vào 3 thời điểm này.
-
Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe11 giờ trướcSự gia tăng đột biến các trường hợp mắc bệnh tự miễn hiếm gặp trong đợt bùng phát COVID-19 ở Anh đã dẫn đến việc phát hiện ra một hội chứng mới. Đó là hội chứng tự miễn dịch mới liên quan đến COVID-19 có thể gây ra bệnh phổi đe dọa tính mạng.
-
Sức khỏe12 giờ trướcNhiều người cho rằng hoa bằng lăng không chỉ đẹp mà còn có thể ăn được, điều này có đúng?
-
Sức khỏe16 giờ trướcNghiên cứu cho thấy vỏ chanh có thể giúp ích cho răng, tim và hệ miễn dịch của bạn, thậm chí chống lại căn bệnh ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau thời gian dài điều trị tại BV Đa khoa Phú Thọ, theo nguyện vọng của gia đình, cháu Đ. được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông chỉ tạo bóng mát, trong y học cổ truyền, thân, lá, hoa của cây bằng lăng còn được dùng làm vị thuốc chữa một số bệnh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChuyên gia nêu cách giải rượu hiệu quả để bạn có thể tham khảo.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhiều người cho rằng nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn, đúng hay sai?