Cậu bé chết 1 giờ sau khi tắm: Các bố mẹ phải biết điều này

Một đứa bé có thể hoàn toàn bình thường sau khi ra khỏi bể bơi, nhưng có thể chết ngay trên cạn.

Một đứa bé có thể hoàn toàn bình thường sau khi ra khỏi bể bơi, nhưng có thể chết ngay trên cạn.

Thông thường, tất cả mọi người, thậm chí là cả người lớn đều cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ nếu họ dành một thời gian dài đắm mình trong làn nước tại hồ bơi, nhất là với những người còn nô đùa hay bơi nhiều. Đây chính là lý do tại sao mà bà mẹ Cassandra Jackson đã không nghi ngờ bất cứ điều gì khi con trai của cô nói với cô rằng cậu bé muốn đi ngủ sau khi dành quá nhiều sức lực tại hồ bơi.

Cậu bé Johnny 10 tuổi khi được mẹ đồng ý đã đi ngủ sau một ngày mệt mỏi và mẹ của bé không hề nghĩ tới việc có điều gì đang xảy ra với Johnny. Nhưng sau đó, khi đi vào phòng để kiểm tra, người mẹ đã vô cùng bàng hoàng trước những gì mà cô nhìn thấy.

Bọt trắng tràn ra từ miệng bé, đầy trên mặt và bé đang bị khó thở. Cassandra Jackson đã ngay lập tức đưa Johnny đến phòng cấp cứu. Đáng tiếc, tất cả quá muộn màng và Johnny đã tử vong ngay sau đó. Theo như những gì Cassandra Jackson chia sẻ, nguyên nhân cái chết của Johnny là cậu bé đã mắc hội chứng chết đuối thứ cấp (tên khoa học là ”Secondary Drowning“). Đây là hiện tượng có thể xảy ra trong vòng 72 giờ sau khi tắm hoặc bơi dưới nước.

Cậu bé Johnny đã ra đi chỉ một giờ sau khi đi bơi về.

“Chết đuối thứ cấp” là một hiện tượng hiếm gặp nhưng có thể gây tử vong một cách nhanh chóng nếu các dấu hiệu cảnh báo bị bỏ qua. Bất cứ lúc nào, một người, dù là trẻ em hay người lớn uống phải một ngụm nước dù nhỏ ở hồ bơi, sông, biển, nó có thể gây nên hiện tượng phù phổi, tiến triển nặng dần đến suy hô hấp và tử vong. Thông thường, lượng nước trong phổi luôn khá ít khi “chết đuối thứ cấp” xảy ra. Nhưng dù chỉ là một lượng nước rất nhỏ, khi đã tràn vào phổi, chúng đủ để cản trở việc phổi cung cấp oxy cho máu như bình thường, gây tổn thương não.

Vì vậy, nếu trong quá trình bơi, con đã bị suýt chết đuối hoặc nuốt quá nhiều nước, hãy để ý xem con có triệu chứng của “chết đuối thứ cấp” hay không và hãy đưa con đến bệnh viện ngay lập tức. Tuy nhiên, các triệu chứng thậm chí có thể mất từ 1 đến 72 giờ mới xuất hiện. Vì vậy, hãy luôn quan sát con thật kỹ.

Bể bơi luôn là điểm đến ưa thích của tất cả mọi người trong mùa hè này. Nhưng hãy thận trọng (Ảnh minh họa).

Dưới đây sẽ là những biểu hiện sớm của chứng "chết đuối thứ cấp" mà các bậc cha mẹ cần lưu ý:

-Trẻ có biểu hiện mệt mỏi quá mức sau khi tắm.

-Trẻ cảm thấy khó thở sau khi tắm.

-Trẻ khó chịu hoặc bị thay đổi tâm trạng đột ngột như cáu gắt, hung hăng bất thường mà không có lý do rõ ràng.

Mùa hè đã đến rồi và việc cho con đắm mình trong hồ bơi là việc mà bố mẹ nào hầu như cũng làm cho con vào dịp hè. Nhưng hãy chú ý để không có những trường hợp đáng tiếc xảy ra và để con có một mùa hè đầy thú vị.

Theo Trí Thức Trẻ


chết đuối

đuối nước


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.