- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con nhập viện cấp cứu vì cách yêu của bố: Chúng ta giật mình vì ai cũng phạm sai lầm này
Cả gia đình đều bất ngờ khi biết một nụ hôn của bố dành cho con đã khiến bé Andy phải nhập viện.
Cả gia đình đều bất ngờ khi biết một nụ hôn của bố dành cho con đã khiến bé Andy phải nhập viện.
Như tất cả chúng ta đều biết, sức khỏe của trẻ nhỏ tốt hay xấu phụ thuộc rất lớn vào môi trường xung quanh có an toàn hay không.
Nhìn một em bé nhỏ xíu dễ thương, bất kỳ ai cũng sẽ muốn biểu lộ tình yêu với bé bằng cách tặng bé một nụ hôn. Tuy nhiên, dưới góc độ sức khỏe y tế, đây lại là hành động nguy hại không lường hết hậu quả.
Hôn trẻ có thể gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nếu không biết điều này, bạn đã vô tình biến tình yêu thường thành cách truyền bệnh nguy hiểm.
Câu chuyện về bé Andy (Trung Quốc) sau đây giúp bạn hình dung được vì sao các bác sĩ lại rất "ghét" hành động thể hiện tình yêu đối với trẻ bằng những nụ hôn.
Con phải nhập viện điều trị chỉ vì nụ hôn của bố
"Nụ hôn" yêu thương đã thành "vết thương" trên mặt Andy (Ảnh: Internet)
Một buổi sáng, sau khi ngủ dậy, mẹ Andy nhìn thấy bé có 1 chấm đỏ ở miệng, nghĩ rằng có thể bé bị muỗi đốt, không băn khoăn gì nhiều.
Ngày hôm sau, miệng của Andy vẫn còn một nốt đỏ nhưng lại to lên giống như ong đốt. Mẹ Andy liền lấy thuốc mỡ bôi cho bé.
Sang ngày thứ 3, miệng Andy không chỉ còn là nốt ong đốt, mà nó đã sưng tấy lên, bọc mủ vàng tấy bên trong. Gia đình bắt đầu lo lắng, không hiểu sao côn trùng đốt mà ra nông nỗi này, cô liền đi mua thuốc về bôi.
Tuy nhiên đến ngày thứ 4, mọi việc đã vượt quá khả năng chịu đựng, Andy sưng tấy lên cả nửa vùng mặt, cả nhà "nháo nhào" đưa bé vào viện khám.
Bác sĩ nói rằng, hiện tượng trẻ bị bệnh với triệu chứng nhẹ bị phụ huynh "coi thường" xảy ra quá phổ biến.
Qua thời gian sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng và cản trở quá trình can thiệp y tế. Điều này đã cảnh báo nhiều nhưng chưa được cải thiện.
Bác sĩ khám cho Andy cho biết, bé có thể đã bị nhiễm trùng do vi khuẩn. Hỏi về nguyên nhân và quá trình "tự chữa bệnh" ở nhà, bác sĩ đã hoàn toàn lắc đầu với cách "trị bệnh" của mẹ bé.
Ông khẳng định đây là bệnh truyền nhiễm từ người lớn, hoàn toàn không phải do côn trùng cắn, càng không được tự ý bôi thuốc tại nhà.
Vi khuẩn gây mụn trên mặt bé có thể lây lan nhanh, mụn nước nhầy sẽ mọc lên và vỡ ra vô cùng nguy hiểm.
Sau khi được biết, bố Andy đã hôn bé, bác sĩ nói rằng miệng người lớn có vô số "bệnh" mà mỗi lần tiếp xúc với trẻ em, có thể "gửi" sang miệng bé hàng loạt vi khuẩn gây bệnh.
Sau khi được bác sĩ điều trị tích cực thì vết lở loát ở trên miệng Andy đã bắt đầu khô lại, cắt đứt sự lan rộng vùng lở loét trên mặt bé.
Chuyện về "nụ hôn thần chết" của Andy không phải là cá biệt. Đã có rất nhiều trường hợp trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh bị người lớn hôn mà phát sinh trọng bệnh.
Tốt nhất, bạn hãy hạn chế tối đa việc hôn trẻ, nếu có hôn, cũng không nên hôn vào miệng trẻ.
Hôn trẻ sơ sinh là cách truyền bệnh nguy hiểm (Ảnh minh họa)
Bác sĩ khuyên bạn 6 cách phòng bệnh cho trẻ cần phải tuân thủ
Theo khuyến cáo của bác sĩ, có 6 lý do để bạn xem trước khi thể hiện tình yêu với trẻ thông qua nụ hôn.
1. Khi trang điểm
Mỹ phẩm chứa nhiều chất hóa học, đặc biệt là chì sẽ nhanh chóng xâm nhập vào da của trẻ, gây ra nhiễm trùng da, nhiễm độc chì mạn tính và các bệnh khác.
2. Khi mắc bệnh ngoài da
Người lớn mắc bệnh ngoài da, mụn nước hoặc nhiễm khuẩn, nếu hôn trẻ sẽ làm lây lan các mầm bệnh, thậm chí còn có trường hợp nhiễm trùng dẫn đến tử vong.
Khi da trẻ bị mọc các mụn nước, cơ thể có triệu chứng sốt, bạn nên để ý xem có phải bé mắc virus herpes hay không.
Đây là virus độc tính, với người lớn thì không ảnh hưởng nhiều, nhưng trẻ dưới 4 tuổi có thể tử vong.
3. Nhai thức ăn nhá cho trẻ
Người lớn tuổi đa phần bị viêm nướu răng, các bệnh răng miệng, các vấn đề tiêu hóa. Những bệnh này thường mang vi khuẩn trong khoang miệng.
Người lớn nhai thức ăn rồi nhá mớm cho trẻ sẽ khiến trẻ bị nhiễm các vi khuẩn một cách nhanh chóng, sinh ra các bệnh ở mức độ nặng hơn.
4. Vi khuẩn tiêu chảy
Trong miệng người lớn chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh, trong đó có cả vi khuẩn có thể gây bệnh tiêu chảy.
Một nụ hôn thể hiện tình yêu không cẩn thận có thể gây ra tai họa. Khi mắc bệnh tiêu chảy sẽ dễ bị nhiễm trùng đường ruột, sức đề kháng giảm làm cho trẻ nguy hiểm.
5. Bệnh phát ban, sởi
Vi khuẩn lây nhiễm sởi có "sức mạnh" rất lớn và khả năng lây lan nhanh. Chỉ cần 1 em bé bị sởi, có thể sẽ làm dịch sởi bùng phát và lây lan nhanh chóng.
Bố mẹ hôn trẻ cũng là cách làm lây nhiễm virus sởi từ môi trường bên ngoài vào cơ thể trẻ, đặc biệt đối với trẻ từ 1-5 tuổi phải đặc biệt cẩn thận.
6. Bệnh viêm gan
Trẻ em rất dễ bị virus viêm gan tấn công, mà bệnh này sẽ gây tổn hại vô cùng lớn đối với cuộc đời sau đó của trẻ.
Virus viêm gan rất "lì lợm và mạnh mẽ" đến mức có thể xâm nhập vào máu, nước tiểu, mồ hôi, nước bọt, sữa mẹ để tấn công vào cơ thể trẻ.
Khi người lớn đã được xác định là mang bệnh viêm gan thì phải nên tránh tiếp xúc trực tiếp với trẻ.
Người lớn càng hạn chế hôn trẻ càng tốt (Ảnh minh họa)
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe9 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe12 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe17 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe17 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe17 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe19 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.