- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang đi đột nhiên ngất xỉu, bác sĩ tuyên bố "thủ phạm" chính là đôi giày cao gót
Cô Cao, 27 tuổi đến từ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vốn rất khỏe mạnh, nhưng đột nhiên một ngày cô ngất xỉu tại nhà. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho biết “thủ phạm” chính là đôi giày cao gót.
Cô Cao, 27 tuổi đến từ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vốn rất khỏe mạnh, nhưng đột nhiên một ngày cô ngất xỉu tại nhà. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho biết “thủ phạm” chính là đôi giày cao gót.
Cô Cao là người phụ nữ đặc biệt thích mang giày cao gót và gần như ngày nào cô cũng đi. Gần đây, cô Cao đã mua một đôi giày cao gót mới và rất hào hứng khi mang chúng. Tuy nhiên đến khi về nhà, cô phát hiện thấy gót chân phải bị xước.
Mặc dù có chút đau đớn nhưng cô Cao vẫn cố chịu đựng cơn đau và tiếp tục mang đôi giày đó đi làm trong 2 ngày tiếp theo. Mãi cho đến khi gót chân phải của cô trở nên đau hơn, vết thương sưng đỏ lên, mưng mủ thì cô mới không mang đôi giày đó nữa.
Cô Cao bị viêm mô tế bào vì chủ quan với vết thương do giày cao gót gây ra. (Ảnh minh họa)
Vào ngày 17/6 vừa qua, khi đứng dậy cô Cao thấy tình trạng gót chân phải ngày càng nghiêm trọng hơn và trong người cũng thấy mệt mỏi. Cảm thấy lo lắng cho sức khỏe nên cô Cao quyết định tới bệnh viện để kiểm tra, nhưng vừa đi được mấy bước cô đã ngất xỉu ngay trong phòng khách. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cô vào bệnh viện Trung ương Trường Sa cấp cứu.
Bác sĩ ngoại khoa bệnh viện Trung ương Trường Sa - Thư Quốc Lượng sau khi xem xét đã chẩn đoán cô Cao bị viêm mô tế bào. Được biết đây là tình trạng viêm lan tỏa, cấp tính của tổ chức liên kết da và tổ chức dưới da gây đau, viêm tấy đỏ, phù nề ở vùng da tổn thương.
Viêm mô tế bào có thể do quần thể vi khuẩn trên da hoặc do vi khuẩn ở các tổn thương trên da như vết xước, vết cắt,... Viêm mô tế bào hay gặp nhất là vùng da ở mặt, cẳng chân và bất cứ vùng da nào của cơ thể.
Viêm mô tế bào nếu không kịp thời phát hiện và điều trị có thể ảnh hưởng tính mạng. (Ảnh minh họa)
Triệu chứng ban đầu của bệnh là sưng cục bộ, đau rát, nóng, nếu không được chữa trị kịp thời có thể lây lan nhanh chóng. Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể xuất hiện những dấu hiệu như ớn lạnh, mệt mỏi, chóng mặt, sốt, suy nhược nói chung, thậm chí tính mạng còn bị đe dọa.
Đối với trường hợp của cô Cao do cô không xử lý vết thương ngay từ ban đầu nên đã làm chúng càng nhiễm trùng nặng hơn và lây lan toàn cơ thể. Hiện tại tình hình của cô Cao đang dần ổn định.
Các bác sĩ khuyên phụ nữ nên chọn những đôi giày cao gót mà bạn cảm thấy thoải mái. Nếu chẳng may bị xước gót thì phải nhanh chóng xử lý vết thương để tránh gặp phải trường hợp đáng tiếc như cô Cao.
Những tác hại khác khi đi giày cao gót quá thường xuyên
Giáo sư Vương Sở Hoài, trưởng khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện viện nhân dân tỉnh Quảng Đông khuyến cáo những người phụ nữ thích theo đuổi cái đẹp, thường xuyên đi giày cao gót sẽ phải “trả giá” bằng chính sức khỏe của bản thân.
Trước hết, giày cao gót ảnh hưởng trực tiếp đến tư thế của bạn và tư thế không đúng chính là nguyên nhân gây ra các vấn đề về lưng. Đó là lý do phụ nữ công sở thường bị đau lưng.
Ngoài ra, giày cao gót còn gây đau lưng dưới, đau thần kinh tọa và nhất là thoát vị đĩa đệm, vấn đề phổ biến ở phụ nữ nếu thường xuyên đi chúng. Theo một số nghiên cứu của các chuyên gia về xương khớp, nếu đi giày cao gót trên 10cm mỗi ngày sẽ khiến cơ thể bạn mắc bệnh về cột sống cao gấp 3 lần người đi dép bệt.
Vì vậy, phụ nữ nên hạn chế đi giày cao gót và có thể lựa chọn giày dép đệm silicon hoặc miếng gel để làm dịu bàn chân và ngăn chặn sự căng thẳng trên lưng.
Đặc biệt lưu ý không nên đi giày cao gót khi mang thai. Bởi khi đó, trọng lượng của người phụ nữ tăng liên tục và vì trung tâm của lực hấp dẫn trong cơ thể tiếp tục thay đổi, điều này ảnh hưởng đến sự cân bằng của cơ thể của người phụ nữ, làm tăng căng thẳng trên lưng. Bạn nên đi giày bệt khi mang thai.
Theo Khám phá
-
Sức khỏe3 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe3 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe5 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe9 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe9 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe9 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe12 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe13 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe16 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe17 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.