- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi khám vì đột ngột ho ra máu, nam thanh niên phát hiện u ác tính hiếm gặp
Bệnh viện Quân y 103 vừa tiếp nhận và điều trị phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân 22 tuổi, được chẩn đoán u phế quản gốc trái.
Theo thông tin từ bệnh viện, trước nhập viện 1 tuần, bệnh nhân đột ngột ho ra máu tươi, số lượng khoảng 15ml. Bệnh nhân được nhập viện vào Trung tâm Nội hô hấp, được chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, nội soi phế quản. Qua đó phát hiện u phế quản gốc trái và chuyển sang Khoa Phẫu thuật lồng ngực điều trị.
Bệnh nhân được hoàn thiện các xét nghiệm, điều trị kháng sinh, cầm máu, nâng đỡ toàn trạng. Sau khi hội chẩn giữa các bác sĩ chuyên khoa nội hô hấp, gây mê và phẫu thuật lồng ngực, bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt đoạn phế quản gốc trái chứa u, dài 15mm và nối phế quản gốc trái kiểu tận - tận.
Khối u và hai đầu diện cắt đoạn phế quản được gửi Khoa Giải phẫu bệnh lí xét nghiệm mô bệnh tức thì. Kết quả mô bệnh là ung thư biểu mô dạng nang tuyến (Adeno cystic carcinoma), diện cắt không phát hiện tế bào ác tính.
Sau phẫu thuật bệnh nhân diễn biến ổn định, không ho ra máu, nội soi phế quản thấy lòng phế quản gốc trái thông thoáng. Bệnh nhân được xuất viện ngày thứ 15 sau phẫu thuật.
Theo các bác sĩ, các khối u phế quản gốc ác tính là một nhóm các khối u cực kỳ hiếm gặp nằm trong đường dẫn khí lớn giữa carina và rốn phổi, chiếm dưới 0,6% các khối u phổi. Một số trường hợp u phế quản gốc bị chẩn đoán nhầm là bệnh hen hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bệnh ở giai đoạn đầu do không phát hiện được bằng chụp X-quang ngực và các triệu chứng không đặc hiệu do tắc nghẽn đường thở hoặc nhiễm trùng phổi thứ phát.
Về mô bệnh học, khối được phân loại thành năm nhóm, bao gồm ung thư biểu mô tế bào vảy, ung thư biểu mô nang tuyến, ung thư biểu mô tế bào lớn, ung thư biểu mô tế bào nhỏ và các loại khác (sarcoma, ung thư tuyến vảy và các loại ung thư khác).
Đối với những ung thư phế quản gốc nguyên phát có mức độ ác tính thấp, chẳng hạn như ung thư biểu mô tế bào vảy giai đoạn đầu, khối u carcinoid và ung thư biểu mô thể nang tuyến, cắt bỏ toàn bộ đoạn phế quản kèm khối u và tạo hình lại phế quản sau đó kết hợp điều trị hóa, xạ trị là một phương pháp ưu tiên hàng đầu vì bảo tồn được phổi và có kết quả lâu dài rất tốt.
Nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh nhân sẽ có kết quả tốt, tuy nhiên nếu phát hiện muộn sẽ gây các hậu quả nặng nề thậm chí có thể tử vong do suy hô hấp cấp tính. Do vậy các bác sĩ khuyến cáo khi người bệnh có dấu hiệu khó thở bất thường, không nên tự điều trị tại nhà mà nên đến các bệnh viện có bác sĩ chuyên khoa khám và tư vấn điều trị kịp thời.
Theo VTV
-
Sức khỏe38 phút trướcChuyên gia nêu cách giải rượu hiệu quả để bạn có thể tham khảo.
-
Sức khỏe1 giờ trướcNhiều người cho rằng nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn, đúng hay sai?
-
Sức khỏe2 giờ trướcĐược làm từ đậu nành, đậu phụ là loại thực phẩm giàu protein, ít calo, không chỉ thơm ngon mà còn có nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe.
-
Sức khỏe5 giờ trướcHầu hết các loại trà đều có tác dụng với sức khỏe bao gồm giảm cân. Tuy nhiên, bạn không nên dùng quá 3-4 tách mỗi ngày và không uống trà quá nóng.
-
Sức khỏe6 giờ trướcDiễn viên kiêm người mẫu Đức Tiến qua đời vì nhồi máu cơ tim khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng, tiếc thương. Nhiều người thắc mắc, căn bệnh này ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người trưởng thành.
-
Sức khỏe9 giờ trướcLoại hạt này của Việt Nam được người Trung Quốc ưa chuộng vì có hương vị thơm ngon.
-
Sức khỏe9 giờ trướcBệnh về dạ dày rất giỏi “ẩn nấp”. Ở giai đoạn đầu, có thể không hề có triệu chứng hoặc các triệu chứng rất mơ hồ, dễ bị nhầm lẫn với vấn đề tiêu hóa thông thường.
-
Sức khỏe21 giờ trướcNước xạ đen ngày càng được nhiều người sử dụng để tăng cường hệ miễn dịch, nhưng các chuyên gia cũng nêu ra nhiều điểm lưu ý khi sử dụng mà bạn cần ghi nhớ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTôm là loại thủy sản chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, có những bộ phận của nó chứa đầy chất độc hại, hoàn toàn không nên ăn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTăng cân hay giảm cân bất thường đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh tật nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgoài "vùng kín" không giống những bé gái khác, người mẹ thấy con có khối tròn ở trên vùng bẹn. Nghi con có bất thường về giới tính nên đưa đến bệnh viện khám
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.