- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi siêu thị với mẹ, bé trai 2 tuổi tự ý bỏ 2 quả nho vào miệng và bị kịch đã xảy ra
Thứ ba, 22/08/2017 20:01
Sau khi cậu con trai Ayyan 2 tuổi tử vong do nghẹn nho, cha mẹ cậu bé đã kêu gọi các bậc phụ huynh nuôi con nhỏ học cách cấp cứu hồi phục tim phổi để cứu mạng trẻ nếu không may trẻ bị hóc dị vật.
Sau khi cậu con trai Ayyan 2 tuổi tử vong do nghẹn nho, cha mẹ cậu bé đã kêu gọi các bậc phụ huynh nuôi con nhỏ học cách cấp cứu hồi phục tim phổi để cứu mạng trẻ nếu không may trẻ bị hóc dị vật.
Bé trai 2 tuổi tử vong vì 2 quả nho
Trẻ bị ngạt thở luôn là nỗi ám ảnh của cha mẹ nuôi con nhỏ. Nhiều ông bố bà mẹ không khỏi hoảng loạn khi phải thực hiện các động tác giúp trẻ hồi phục tim phổi (cardiopulmonary resuscitation – CPR) nếu trẻ bị hóc nghẹn dị vật, nhưng đó là điều họ phải làm để cứu mạng trẻ.
Đó là lý do vì sao cha mẹ của Ayyan Umar ở thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ - cậu bé 2 tuổi vừa tử vong do hóc nho dẫn đến ngạt thở, đã lên tiếng nhằm nâng cao nhận thức của các ông bố bà mẹ khác về vai trò quan trọng của việc hiểu biết về sơ cứu trẻ bị ngạt thở do hóc dị vật với hy vọng ngăn chặn các sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.
Sự việc đau lòng xảy ra chỉ vài ngày trước. Khi đang chọn mua pho-mát ở cửa hàng cùng cậu con trai Ayyan Umar, bà mẹ Emma Carver bất chợt nghe thấy âm thanh cậu bé phát ra do bị ngạt thở. Trước đó, Ayyan đã phát hiện ra nho trong xe đẩy và lén đưa hai quả nho vào miệng khi mẹ bé không chú ý.
Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin WXYZ – chi nhánh của đài truyền hình ABC ở Detroit, cô Carver cho biết: “Tôi thậm chí đã vứt luôn pho-mát xuống và bắt đầu vỗ thằng bé. Nhưng nó không thoát ra ngoài, quả nho đã bị mắc kẹt lại.”
Những người đang mua sắm tại hiện trường sự việc đã ngay lập tức trợ giúp Carver và con trai, một người gọi cấp cứu trong khi một người khác cố gắng thực hiện các động tác CPR cho cậu bé. Chỉ khoảng 5-7 phút sau, nhân viên cấp cứu có mặt và họ đã lấy được một quả nho ra khỏi họng cậu bé. Nhưng khi đó Ayyan đã qua đời. Quả nho còn lại được lấy ra ở bệnh viện.
Bố cậu bé – Mohammad Umar, không khỏi bàng hoàng và không thể tin những gì đã xảy ra với con trai: “Tôi cảm giác đó chỉ là một cơn ác mộng, và có thể ai đó sẽ đánh thức tôi khỏi giấc mộng đó. Thằng bé vẫn thường ngủ trên ngực tôi. Tôi thấy thằng bé khắp mọi nơi.”
Sau sự việc đau lòng của cậu con trai, Carver và Umar đã đăng ký một lớp học sơ cứu và kêu gọi các bậc phụ huynh khác cùng đăng ký. Cùng với đó, rất nhiều video hướng dẫn cách CPR cho trẻ nhỏ và trẻ sơ thực đã được đăng tải trên YouTube.
Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, đã có một danh sách những vật có thể khiến trẻ bị nghẹn dẫn đến ngạt thở; danh sách đó không ngừng mở rộng và đề cập đến mọi vật trong hầu hết các gia đình: đồng xu, cúc áo, bóng bay, xúc xích, các loại hạt, thịt hoặc pho-mát dạng miếng và tất nhiên cả quả nho. Thậm chí nếu các phụ huynh vẫn luôn cẩn thận không đưa cho trẻ các vật dụng hoặc thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ khiến trẻ ngạt thở, trẻ vẫn có thể tự tìm được hoặc nhận từ ai đó khi không được cha mẹ chú ý.
Hội Chữ thập Đỏ Hoa Kỳ đã đưa ra lời khuyên hữu ích về cách thực hiện CPR cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ:
Trước khi thực hiện CPR:
- Kiểm tra hiện trường và tình trạng trẻ: Đảm bảo hiện trường an toàn, sau đó vỗ vào vai trẻ và hét to “Con ổn chứ?” để chắc chắn trẻ cần trợ giúp. Với trẻ sơ sinh, búng vào gan bàn chân trẻ để kích thích phản ứng của trẻ.
- Gọi cấp cứu: Nếu không có người nào bên cạnh, theo dõi trình trạng trẻ trong khoảng 2 phút sau đó gọi cấp cứu. Nếu trẻ không phản ứng, nhờ người bên cạnh gọi cấp cứu để tường thuật vụ việc, sau đó theo dõi trẻ trong khoảng 2 phút.
- Mở khí quản: Đặt trẻ nằm ngửa, ngửa đầu trẻ và nâng cằm trẻ lên.
- Kiểm tra hô hấp: Lắng nghe âm thanh hô hấp của trẻ trong khoảng thời gian không quá 10 giây (thở hổn hển cách quãng không phải là hô hấp). Trẻ sơ sinh thường hô hấp cách quãng, vì vậy nếu nhịp thở của trẻ thay đổi trẻ vẫn bình thường.
Nếu trẻ không hô hấp, hãy thực hiện hô hấp nhân tạo cho trẻ.
Thực hiện CPR: Nếu trẻ vẫn không phản ứng sau khi được hô hấp nhân tạo, thực hiện CPR cho trẻ theo các bước như sau:
- Chuẩn bị: Quỳ gối bên cạnh trẻ.
- Ấn mạnh, ấn nhanh: Với trẻ nhỏ, đặt một bàn tay lên vùng giữa ngực trẻ, sau đó đặt bàn tay còn lại lên trên tay đầu tiên, lồng các ngón tay vào nhau. Ấn nhanh xuống khoảng 5cm trong 30 lần. Với trẻ sơ sinh, thực hiện động tác ấn tương tự bằng 2 ngón tay.
- Hô hấp nhân tạo cho trẻ: 2 lần.
- Tiếp tục thực hiện: Lặp lại các động tác CPR cho trẻ đến khi trẻ có dấu hiệu sống lại, như hô hấp, hoặc đến khi nhân viên cấp cứu có mặt.
Bé trai 2 tuổi tử vong vì 2 quả nho
Trẻ bị ngạt thở luôn là nỗi ám ảnh của cha mẹ nuôi con nhỏ. Nhiều ông bố bà mẹ không khỏi hoảng loạn khi phải thực hiện các động tác giúp trẻ hồi phục tim phổi (cardiopulmonary resuscitation – CPR) nếu trẻ bị hóc nghẹn dị vật, nhưng đó là điều họ phải làm để cứu mạng trẻ.
Đó là lý do vì sao cha mẹ của Ayyan Umar ở thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ - cậu bé 2 tuổi vừa tử vong do hóc nho dẫn đến ngạt thở, đã lên tiếng nhằm nâng cao nhận thức của các ông bố bà mẹ khác về vai trò quan trọng của việc hiểu biết về sơ cứu trẻ bị ngạt thở do hóc dị vật với hy vọng ngăn chặn các sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.
Sự việc đau lòng xảy ra chỉ vài ngày trước. Khi đang chọn mua pho-mát ở cửa hàng cùng cậu con trai Ayyan Umar, bà mẹ Emma Carver bất chợt nghe thấy âm thanh cậu bé phát ra do bị ngạt thở. Trước đó, Ayyan đã phát hiện ra nho trong xe đẩy và lén đưa hai quả nho vào miệng khi mẹ bé không chú ý.
Cậu bé Ayyan Umar đã tử vong bị bị nghẹn nho dẫn đến ngạt thở.
Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin WXYZ – chi nhánh của đài truyền hình ABC ở Detroit, cô Carver cho biết: “Tôi thậm chí đã vứt luôn pho-mát xuống và bắt đầu vỗ thằng bé. Nhưng nó không thoát ra ngoài, quả nho đã bị mắc kẹt lại.”
Những người đang mua sắm tại hiện trường sự việc đã ngay lập tức trợ giúp Carver và con trai, một người gọi cấp cứu trong khi một người khác cố gắng thực hiện các động tác CPR cho cậu bé. Chỉ khoảng 5-7 phút sau, nhân viên cấp cứu có mặt và họ đã lấy được một quả nho ra khỏi họng cậu bé. Nhưng khi đó Ayyan đã qua đời. Quả nho còn lại được lấy ra ở bệnh viện.
Bố cậu bé – Mohammad Umar, không khỏi bàng hoàng và không thể tin những gì đã xảy ra với con trai: “Tôi cảm giác đó chỉ là một cơn ác mộng, và có thể ai đó sẽ đánh thức tôi khỏi giấc mộng đó. Thằng bé vẫn thường ngủ trên ngực tôi. Tôi thấy thằng bé khắp mọi nơi.”
Sau sự việc đau lòng của cậu con trai, Carver và Umar đã đăng ký một lớp học sơ cứu và kêu gọi các bậc phụ huynh khác cùng đăng ký. Cùng với đó, rất nhiều video hướng dẫn cách CPR cho trẻ nhỏ và trẻ sơ thực đã được đăng tải trên YouTube.
Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, đã có một danh sách những vật có thể khiến trẻ bị nghẹn dẫn đến ngạt thở; danh sách đó không ngừng mở rộng và đề cập đến mọi vật trong hầu hết các gia đình: đồng xu, cúc áo, bóng bay, xúc xích, các loại hạt, thịt hoặc pho-mát dạng miếng và tất nhiên cả quả nho. Thậm chí nếu các phụ huynh vẫn luôn cẩn thận không đưa cho trẻ các vật dụng hoặc thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ khiến trẻ ngạt thở, trẻ vẫn có thể tự tìm được hoặc nhận từ ai đó khi không được cha mẹ chú ý.
Hội Chữ thập Đỏ Hoa Kỳ đã đưa ra lời khuyên hữu ích về cách thực hiện CPR cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ:
Trước khi thực hiện CPR:
- Kiểm tra hiện trường và tình trạng trẻ: Đảm bảo hiện trường an toàn, sau đó vỗ vào vai trẻ và hét to “Con ổn chứ?” để chắc chắn trẻ cần trợ giúp. Với trẻ sơ sinh, búng vào gan bàn chân trẻ để kích thích phản ứng của trẻ.
- Gọi cấp cứu: Nếu không có người nào bên cạnh, theo dõi trình trạng trẻ trong khoảng 2 phút sau đó gọi cấp cứu. Nếu trẻ không phản ứng, nhờ người bên cạnh gọi cấp cứu để tường thuật vụ việc, sau đó theo dõi trẻ trong khoảng 2 phút.
Ảnh: benhlynhikhoa.
- Mở khí quản: Đặt trẻ nằm ngửa, ngửa đầu trẻ và nâng cằm trẻ lên.
- Kiểm tra hô hấp: Lắng nghe âm thanh hô hấp của trẻ trong khoảng thời gian không quá 10 giây (thở hổn hển cách quãng không phải là hô hấp). Trẻ sơ sinh thường hô hấp cách quãng, vì vậy nếu nhịp thở của trẻ thay đổi trẻ vẫn bình thường.
Nếu trẻ không hô hấp, hãy thực hiện hô hấp nhân tạo cho trẻ.
Thực hiện CPR: Nếu trẻ vẫn không phản ứng sau khi được hô hấp nhân tạo, thực hiện CPR cho trẻ theo các bước như sau:
Ảnh: Benhlynhikhoa.
- Chuẩn bị: Quỳ gối bên cạnh trẻ.
- Ấn mạnh, ấn nhanh: Với trẻ nhỏ, đặt một bàn tay lên vùng giữa ngực trẻ, sau đó đặt bàn tay còn lại lên trên tay đầu tiên, lồng các ngón tay vào nhau. Ấn nhanh xuống khoảng 5cm trong 30 lần. Với trẻ sơ sinh, thực hiện động tác ấn tương tự bằng 2 ngón tay.
- Hô hấp nhân tạo cho trẻ: 2 lần.
- Tiếp tục thực hiện: Lặp lại các động tác CPR cho trẻ đến khi trẻ có dấu hiệu sống lại, như hô hấp, hoặc đến khi nhân viên cấp cứu có mặt.
Theo Trí Thức Trẻ
Gửi bình luận
-
Sức khỏe12 giờ trướcHai phần thường được sử dụng nhiều nhất ở khoai lang là củ và lá, nhưng ăn phần lá hay củ tốt cho sức khỏe hơn?
-
Sức khỏe15 giờ trướcTheo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
-
Sức khỏe16 giờ trướcPhát hiện sớm dấu hiệu của bệnh thận giúp tăng cơ hội điều trị thành công, giảm nguy cơ biến chứng.
-
Sức khỏe17 giờ trướcSữa là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Uống một ly sữa mỗi buổi sáng mang đến cho chúng ta nhiều nguồn dinh dưỡng quý giá. Nhưng với những người sau, uống sữa buổi sáng lại đang tự hại chính mình.
-
Sức khỏe20 giờ trướcBữa sáng có vai trò quan trọng đối với sức khoẻ của mỗi người nhưng thường bị bỏ qua.
-
Sức khỏe20 giờ trướcChạy là một trong những hình thức tập thể dục hiệu quả và thuận tiện nhất. Điều người tập quan tâm nhất là hoạt động này có làm tổn thương khớp hay không?
-
Sức khỏe1 ngày trướcCơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần có kế hoạch tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe trước các giải thể thao để đảm bảo an toàn, tránh những rủi ro.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhắc đến nấm Candida, nhiều người cho rằng nó chỉ tấn công vùng kín. Nhưng trong một số trường hợp, nó có thể xuất hiện ở vài bộ phận khác.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBạn không thể tồn tại nếu không có nước, nhưng uống nước sai cách lại có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh tim.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrẻ chỉ được đưa đến bệnh viện khám khi có hành vi tự sát lặp đi lặp lại hoặc hành vi tự hủy hoại bản thân trong một thời gian dài.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác chuyên gia Hiệp hội Tim mạch Mỹ đề xuất người dân nên ăn cá hai lần một tuần giúp giảm 36% nguy cơ tử vong vì bệnh tim.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhững người muốn cải thiện sức khỏe thường được khuyên nên ăn nhiều trái cây và rau quả. Tuy nhiên, một số người lo ngại các loại trái cây có lượng đường cao như chuối có thể gây béo phì.