- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dùng bao cao su khi quan hệ với người lạ, quý ông vẫn mắc bệnh lậu
Người đàn ông ngoài 40 tuổi bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
Bác sĩ CKII Đào Hữu Ghi, Trưởng khoa điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết mới đây, một cặp vợ chồng hơn 40 tuổi (ở Hà Nội) đến khám vì tiểu buốt, chảy mủ vùng kín và có mùi hôi. Cả hai được chẩn đoắn mắc bệnh lậu.
Khi trao đổi với bác sĩ người chồng bức xúc cho rằng nguồn lây chỉ có thể từ vợ vì khi gần gũi, quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
Bác sĩ tư vấn cho một nam bệnh nhân về các phòng cách bệnh lây qua đường tình dục
"Tiếp nhận bệnh nhân tôi phải tách cặp vợ chồng ra khám, khai thác bệnh sử. Theo đó, người chồng "khai", gần đây khi đi công tác, anh đã "vui vẻ" với người lạ nhưng khẳng định 100% dùng bao cao su và chỉ để người này tiếp xúc vùng dương vật bằng miệng. Vì thế anh này khăng khăng không thể có chuyện nhiễm bệnh lậu và nguyên nhân là do người vợ quan hệ ngoài luồng rồi lây bệnh cho anh ta"- bác sĩ Ghi kể.
Theo bác sĩ Ghi, đây là điều rất nhiều người nhầm lẫn. Thực tế, nhiều người khi quan hệ với gái mại dâm hay người lạ đều có thói quen dùng bao cao su, nhưng trước đó ở giai đoạn khởi động thì không sử dụng. Việc quan hệ tình dục bằng miệng (oral sex) có thể là cửa ngõ của nguồn lây bệnh, bởi mầm bệnh vẫn lưu lại trong miệng, họng.
"Không ít bệnh nhân nam tới khám có nói rằng "tôi chỉ đi massage chứ không quan hệ thực sự" hay "tôi chỉ quan hệ bên ngoài"... Thực tế, đã đi massage, có những hành vi quan hệ ngoài luồng đều có nguy cơ mắc bệnh. Thống kê của chúng tôi cho thấy 70% bệnh nhân lậu tới khám tìm ra nguyên lây lan từ quan hệ đường miệng”- bác sĩ Ghi cảnh báo.
Trước đó, bệnh viện cũng từng khám và điều trị bệnh lậu cho một nam sinh viên 19 tuổi. Bệnh nhân đến khám trong tình trạng dương vật nhiễm trùng, chảy mủ, viêm niệu đạo gây tiểu rắt, tiểu khó... Ở lần mắc bệnh trước nam sinh viên này đã tự mua thuốc uống, lần này tự điều trị nhưng không đỡ nên đã đến bệnh viện khám.
Nam sinh này cho biết không nhớ được số bạn tình và đây là lần thứ 2 bệnh nhân mắc lậu. Theo bác sĩ Ghi, đây là một điều rất khó khăn trong điều trị, bởi bệnh tình dục thường phải điều trị cả người mắc và bạn tình.
Bác sĩ chia sẻ hình ảnh tổn thương khi mắc bệnh lậu
Theo thống kê của Bệnh viện Da liễu, trong năm 2022, trong tổng gần 3.400 bệnh nhân đến khám vì bệnh tình dục, đối tượng là trí thức chiếm hơn 30%, tiếp đến là người kinh doanh buôn bán 24%, và đối tượng sinh viên là hơn 20%. Tỉ lệ nam mắc bệnh sau một lần quan hệ tình dục với nữ bị bệnh lậu qua đường âm đạo là khoảng 20 - 30%, tỉ lệ này đối với nữ khi quan hệ tình dục với nam bị bệnh là 60 - 80%.
Bệnh lậu là bệnh lây truyền qua đường tình dục, thời gian ủ bệnh là 1-14 ngày, trung bình 2-5 ngày. Khoảng 25% bệnh nhân có triệu chứng không rõ, biểu hiện ra dịch niệu đạo nhưng không nhiều và màu trong, một số trường hợp không có triệu chứng. Đáng chú ý là bệnh lậu ở phụ nữ không biểu hiện triệu chứng rõ ràng mà thường kín đáo, thậm chí không biểu hiện triệu chứng bệnh (trên 50% trường hợp) vì vậy họ không biết mình bị bệnh nên dễ lây lan cho người khác.
Theo bác sĩ Ghi, với bệnh nhân nam nếu không được điều trị có thể dẫn đến biến chứng: Viêm mào tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, viêm túi tinh và ống dẫn tinh. Với nữ giới có thể gây viêm vòi trứng, buồng trứng, viêm tử cung, chửa ngoài tử cung, vô sinh...
Khoảng 50% bệnh nhân mắc bệnh tình dục thường tự chữa, đến khi không hiệu quả mới đến khám. Với bệnh lậu, tình trạng chảy mủ, viêm niệu đạo rất ám ảnh người bệnh. Do đó, bác sĩ Ghi khuyến cáo người bệnh nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, tư vấn tránh những biến chứng của bệnh.
Theo Người Lao động
-
Sức khỏe2 giờ trướcTăng cân hay giảm cân bất thường đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh tật nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư.
-
Sức khỏe5 giờ trướcNgoài "vùng kín" không giống những bé gái khác, người mẹ thấy con có khối tròn ở trên vùng bẹn. Nghi con có bất thường về giới tính nên đưa đến bệnh viện khám
-
Sức khỏe17 giờ trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.
-
Sức khỏe21 giờ trướcNhững tưởng ăn cơm nhà là an toàn sạch sẽ, trong 6 tháng liền, Li Fang (Trung Quốc) thường xuyên nấu cơm, hấp cơm ăn hàng ngày nhưng một sai lầm đã khiến cô bị ung thư dạ dày.
-
Sức khỏe22 giờ trướcDù có người yêu được một năm nhưng chàng trai thường xuyên phải lấy nhiều lý do để không tiếp xúc gần người yêu vì bị hôi miệng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc dùng giấy bạc lót nồi chiên không dầu giúp thức ăn chín đều mà nồi vẫn sạch sẽ, đỡ tốn công vệ sinh, nhưng liệu cách này có đảm bảo an toàn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgải cứu tốt cho sức khỏe nhưng những người này không nên ăn ngải cứu vì có thể gây hại cho sức khỏe.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVào ban đêm, khi cơ thể cần được nghỉ ngơi và bắt đầu "chữa lành", những đồ uống này có thể khiến lượng đường trong máu dao động mạnh và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ đau tim.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưới đây là những vị trí có thể hình thành các nang và dấu hiệu nhận biết.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc ngâm rau trong nước muối tưởng là rất sạch nhưng thực chất không hề làm chết giun sán, hay loại bỏ hoá chất có trong rau.