- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gia Lai phát hiện thêm 9 trường hợp mắc bệnh bạch hầu, trong đó có cha mẹ của bé 4 tuổi vừa tử vong
Trong 9 ca dương tính với bạch hầu mà ngành y tế tỉnh Gia Lai vừa phát hiện thêm, có 4 trường hợp là trẻ em. Ngoài ra, cha mẹ của cháu bé 4 tuổi tử vong vì bạch hầu vào sáng 5/7 cũng được xác định mắc bệnh.
Thông tin này được ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết trong chiều 5/7.
Cụ thể theo ông Hải ngay từ sau khi phát hiện bé Vung (4 tuổi, ngụ làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa) mắc bệnh bạch hầu, ngành chức năng đã khoanh vùng và lấy tổng cộng 26 mẫu bệnh phẩm những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhi trong làng.
Sau khi bệnh nhi 4 tuổi tử vong vì bạch hầu thanh quản ác tính, biến chứng đa phủ tạng quá nặng vào sáng cùng ngày, 9/26 mẫu bệnh cho kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh bạch hầu.
9 trường hợp nhiễm bệnh có cha, mẹ, bà con họ hàng, người quen của bé Vung, là đồng bào dân tộc Ba Na. 4 trong số các trường hợp là trẻ em.
Khu vực xảy ra dịch bệnh bạch hầu ở Gia Lai.
"Các bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị, hiện sức khỏe đều ổn.
Chúng tôi đã chỉ đạo địa phương cấp phát thuốc miễn phí cho toàn xã, khám sàng lọc những ca có sốt, khoanh vùng nơi bùng phát dịch. Chính quyền xã, Đảng uỷ, UBND xã đều vào cuộc để thành lập ban chỉ đạo phòng chống, dịch.
Ở khu vực cách ly, chúng tôi cũng yêu cầu người dân hạn chế qua lại nhà của nhau, chỉ ra vào khi thực sự cần thiết" - ông Hải nói.
Trước đó như đã thông tin, ngày 28/6 bé Vung cùng mẹ đến Kon Tum thăm người thân và khởi phát dấu hiệu sốt, ho, đau họng.
Gia đình có đi mua thuốc cho bé uống nhưng không hiệu quả. Ngày 3/7, bệnh nhi nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa.
Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé có áp xe amidan thành họng. Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với bạch hầu.
Nhân viên y tế khám sàng lọc cho người dân ở làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa.
Ngay sau đó, bé được chuyển đến BV Nhi Gia Lai trong tình trạng viêm họng, thanh quản giả mạc, viêm phổi nặng. Tình trạng sức khỏe dần chuyển biến xấu khiến bệnh nhân phải thở máy.
Dù các bác sĩ đã tích cực điều trị, cho thở máy, đặt nội khí quản nhưng bé không qua khỏi.
Đây là ca bạch hầu tử vong đầu tiên ở Gia Lai nhưng là ca thứ 3 tử vong tại Tây Nguyên và cả Việt Nam (trước đó là 2 trường hợp bệnh nhi 9 tuổi và 13 tuổi ở Đắk Nông).
Đáng chú ý, bệnh nhi đã được tiêm chủng đầy đủ trong chương trình tiêm chủng mở rộng, bao gồm 3 mũi Quinvaxem (có vaccine phòng bạch hầu) vào thời điểm 1 tuổi và có tiêm nhắc lại mũi thứ 4.
Theo bác sĩ Hải, có khoảng 18-20% trường hợp được tiêm vaccine nhưng không có miễn dịch trong người.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Sức khỏe9 giờ trướcSáng 5/5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên-Huế (CDC TT-Huế) cho biết, một bé gái 7 tuổi (ngụ phường An Hòa, TP. Huế) vừa bị chó dữ cắn gây nên nhiều vết thương sâu, phức tạp ở vùng cánh tay phải nhập viện cấp cứu, điều trị.
-
Sức khỏe15 giờ trướcNếu trên khuôn mặt xuất hiện 5 đặc điểm này chứng tỏ bệnh tật đang rình rập, tuổi thọ có thể bị cắt giảm.
-
Sức khỏe16 giờ trướcMới đây, trang tin tức The Sun đã đăng tải 1 đoạn clip mô tả dấu hiệu cảnh báo ung thư ác tính xuất hiện trên da trước cả một thập kỷ.
-
Sức khỏe20 giờ trướcBạn có thể ngạc nhiên bởi việc làm này lại có lợi ích lớn đến thế trong việc kiểm soát huyết áp và bảo vệ tim.
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe1 ngày trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột con chó hoang chạy rông trên trục đường giao thông từ thị trấn Lộc Ninh đến các xã Lộc Thái, Lộc Hưng, có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại và cắn một số người đi đường gây thương tích.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh nhân 17 tuổi nhập viện trong tình trạng rất nặng, ý thức chậm, yếu hai chân, chướng bụng liệt ruột.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh lạc nội mạc tử cung phổ biến nhưng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do triệu chứng không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMón ốc chứa nhiều chất lượng dinh dưỡng nhưng lượng purin, natri cao và có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.
-
Sức khỏe2 ngày trướcTrước khi đưa vào Bệnh viện Lạc Việt, gia đình đã xử trí bằng cách bôi thuốc bỏng gia truyền có thành phần mỡ trăn.
-
Sức khỏe2 ngày trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.