- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giúp cha mẹ nhận biết và điều trị virus rota - căn bệnh khiến trẻ suy kiệt nhanh chóng
Với người lớn, virus rota có thể không nghiêm trọng nhưng nó thực sự nguy hiểm cho trẻ em. Điều quan trọng là phải biết tất cả các triệu chứng và sẵn sàng giúp đỡ bé ngay lập tức.
Virus rota là gì?
Là tác nhân gây bệnh tiêu chảy cấp phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, và là một trong số các loại virus gây nhiễm trùng thường được gọi là cúm dạ dày, mặc dù không có liên quan đến cúm. Virus rota có thể khiến trẻ suy kiệt, thậm chí tử vong… Tuy nhiên không phải cha mẹ nào cũng biết cách nhận biết và phòng tránh bệnh đúng cho con.
Các triệu chứng chính của virus rota bao gồm:
- Buồn nôn.
- Nôn.
- Tiêu chảy.
- Sốt cao.
- Đau bụng.
- Sôi bụng.
Mối đe dọa chính đối với trẻ con là mất nước do các triệu chứng trên gây ra. Trong một số trường hợp cũng xuất hiện ho và sổ mũi vì vậy rất dễ bị nhầm cảm cúm. Một số trẻ có thể ngất xỉu và bị co giật do mất nước nhanh.
Làm thế nào để phân biệt vius rota và ngộ độc thực phẩm?
Thật không dễ dàng để phân biệt virus rota với ngộ độc thực phẩm và trên thực tế cũng không có sự khác biệt lớn về phương pháp điều trị.
Khi bị ngộ độc thực phẩm, trẻ sẽ:
- Nôn mửa nhưng không quá nghiêm trọng.
- Nhiệt độ cơ thể không tăng giảm một cách đột ngột.
- Không xuất hiện tiêu chảy hoặc nó biến mất nhanh.
- Đau bụng không kéo dài quá lâu.
Cách điều trị virus rota
Thiếu nước và thiếu hụt khoáng chất là những điều nguy hiểm nhất cho trẻ khi bị virus rota nên điều trị bệnh cần nhằm vào những vấn đề này. Việc điều trị phụ thuộc vào các triệu chứng vì không có thuốc cụ thể chống lại virus rota.
Điều quan trọng là phải làm như sau:
- Cung cấp chất lỏng cho cơ thể: Các dung dịch muối đặc biệt (chất điện giải) sẽ phục hồi sự cân bằng các yếu tố cần thiết. Và tất nhiên, đừng quên nước. Trong trường hợp nôn mửa nặng, nên cho trẻ uống nước ít một. Nếu là trẻ sơ sinh và chúng không muốn uống, hãy cố gắng cung cấp cho chúng chất lỏng bằng cách tiêm truyền.
- Kiểm tra nhiệt độ: Nếu lượng nước trong cơ thể duy trì tốt, cơ thể sẽ đánh bại virus nhanh hơn. Trong trường hợp nhiệt độ cơ thể trẻ tăng cao, cha mẹ được khuyến cáo cho trẻ hạ sốt.
- Sử dụng chất hấp thụ, than hoạt tính và các loại thuốc có chứa chất hấp thụ.
- Không sử dụng thuốc kháng sinh: Thuốc kháng sinh không có tác dụng chống virus và chúng có thể trở nên nguy hiểm trong trường hợp trẻ bị virus rota. Chúng ảnh hưởng đến ruột đã bị hư hại và có thể gây tiêu chảy cấp tính. Thuốc kháng sinh được bác sỹ chỉ định trong một số trường hợp, ví dụ như nếu tiêu chảy kéo dài hơn 14 ngày, một người được chẩn đoán bị giun sán hoặc có trường hợp nghi ngờ về bệnh tả.
Nếu không thể tìm được chất điện giải ở hiệu thuốc hoặc trên thị trường, bố mẹ có thể tạo ra dung dịch điện giải từ: 890ml nước, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê baking soda.
Khi nào phải đưa trẻ đi bác sĩ
Mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm virus rota nhưng trẻ em dưới 6 tuổi dễ bị ảnh hưởng hơn. Trong một số trường hợp, trẻ cần sự giúp đỡ của bác sỹ. Các bác sĩ luôn khuyên nên ngăn ngừa virus rota bằng cách tiêm phòng.
Virus rota cực kỳ nguy hiểm cho trẻ dưới 2 tuổi nên bố mẹ nên hành động nhanh chóng. Bố mẹ phải gọi cho bác sỹ nếu em bé bị mất nước. Các biểu hiện chính bao gồm: em bé không đổ mồ hôi, khó thở hoặc không đi tiểu trong hơn 3 giờ. Ngoài ra, hãy quan sát xem trẻ có khóc mà không có nước mắt hoặc lưỡi có bị khô không. Trong trường hợp này, trẻ em có nguy cơ cao bị viêm phổi.
Cách ăn uống khi trẻ bị virus rota
Trong 24 giờ đầu tiên khi bị nhiễm virus rota, trẻ sẽ không muốn ăn chút nào nhưng bố mẹ phải cho trẻ uống đủ nước. Bố mẹ cũng có thể cho trẻ uống trà thay vì nước. Không nên cho trẻ uống sữa và các sản phẩm từ sữa vì virus rota khiến cơ thể không dung nạp lactose.
Không nên cho trẻ ăn nước canh gà vì có thể dẫn đến tiêu chảy.
Nên cho trẻ ăn các loại thực phẩm lành mạnh và từ từ mở rộng thực đơn khi tiêu chảy không còn. Hãy thử cho trẻ ăn những món sau: cháo được nấu nhuyễn lấy nước, khoai tây nghiền với nước và súp rau, táo nướng...
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe1 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe4 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe5 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe5 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe8 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe9 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe12 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe12 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.