- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi
Trong ngày 16/4, nhiều quận, huyện tại Hà Nội đã tiến hành tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ tử 5 đến 11 tuổi. Trong đợt đầu sẽ tiêm cho học sinh dưới 12 tuổi thuộc khối lớp 6.
Ghi nhận tại trường THCS Lê Lợi, Hà Đông, Hà Nội, từ 14h chiều ngày 16/4, phụ huynh cùng học sinh đã đến trường làm thủ tục, khám lâm sàng cho con em mình vào tiêm vắc xin Covid-19.
Cô Kiều Thị Thu Hương - Phó hiệu trưởng trường THCS Lên Lợi, Hà Đông cho biết: "Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội, cũng như UBND quận Hà Đông về việc triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vận chất, tinh thần chuẩn bị tiêm cho các con một cách tốt nhất".
Được biết, tổng số học sinh khối lớp 6 của nhà trường khoảng 300 học sinh, nhưng đủ điều kiện tiêm ngày hôm nay chỉ 96 học sinh, nhiều học sinh đã từng bị F0, đã khỏi nhưng chưa đủ 3 tháng nên sẽ không tiêm trong đợt này
Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, TP có khoảng 1 triệu trẻ 5-11 tuổi thuộc đối tượng tiêm vắc xin Covid-19.
"Với lứa tuổi này, điều quan trọng nhất trong tiêm chủng là an toàn. Hà Nội đã tiến hành tập huấn cho tất cả các cán bộ y tế tham gia dây chuyền tiêm chủng các kiến thức về khám sàng lọc, cấp cứu và tổ chức những đội cấp cứu lưu động, cấp cứu cố định. Chúng tôi đã huy động tất cả các bệnh viện hạng 1 và hạng 2, bệnh viện tuyến thành phố tham gia ứng trực cấp cứu tại các điểm tiêm chủng. Đồng thời, Hà Nội cũng tổ chức một hội đồng cấp cứu, trong đó mời tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực nhi khoa và hồi sức cấp cứu để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng", bà Nhị Hà cho biết.
Trường THCS Lê Lợi- Hà Đông- Hà Nội, từ 14h chiều ngày hôm nay 16/4, phụ huynh cùng học sinh đã đến trường để làm thủ tục, khám lâm sàng cho con em mình vào tiêm Vắc xin.
Khám sàng lọc trước khi tiêm
Tại điểm tiêm này, phụ huynh đồng hành cùng các con đi tiêm vắc xin
Xịt khuẩn trước khi vào phòng chờ tiêm
Những thông báo cần thiết trước, trong và sau quá trình tiêm được viết trên bảng để phụ huynh và học sinh cùng biết
Trước khi tiêm học sinh được giới thiệu về loại vắc xin sẽ được tiêm đợt này
Vắc xin tiêm tại điểm trường Lê Lợi là loại vắc xin Moderna
Những hóc sinh lớp 6 đầu tiên được tiêm tại trường THCS Lê Lợi
Số lô, tên vắc xin, hạn dùng và một số lưu ý sau tiên được thông báo trên bảng
Theo VietNamNet
-
Sức khỏe1 giờ trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.
-
Sức khỏe2 giờ trướcNgoài chức năng sinh sản, buồng trứng còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và ngoại hình của nữ giới.
-
Sức khỏe5 giờ trướcBạn chỉ bị ngộ độc khi ăn một lượng lớn hạt táo nhưng tốt nhất, bạn vẫn nên tránh nguy cơ này.
-
Sức khỏe5 giờ trướcBác sĩ Zhang Yu, Phó giám đốc Khoa Ung thư của Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc), nhắc nhở rằng nếu bạn nhận thấy 5 cảm giác khó chịu này trong cơ thể khi ngủ vào ban đêm thì bạn phải đi khám ngay lập tức bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.
-
Sức khỏe16 giờ trướcBạn sẽ nhận được một số lợi ích khi thỉnh thoảng uống bia nhưng nếu dùng quá nhiều, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng.
-
Sức khỏe16 giờ trướcBé gái 3 tuổi ở Hưng Yên bị xe công nông cán ngang người, đến viện cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương và mất máu nặng, tính mạng nguy kịch.
-
Sức khỏe18 giờ trướcMột số thực phẩm rất phổ biến ở các quốc gia ven biển có thể giúp bạn thoát khỏi vòng lẩn quẩn của chứng rối loạn lo âu mà rất nhiều người mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe21 giờ trướcCác nhà khoa học vừa cho biết, những cục máu đông gây chết người liên quan đến việc tiêm vắc xin COVID-19 của Johnson & Johnson (J&J) và AstraZeneca Plc là do phản ứng tự miễn dịch mà một số người dễ mắc phải, Bloomberg đưa tin.
-
Sức khỏe22 giờ trướcLạc mốc chứa độc tố aflatoxin không thể khử sạch bằng cách rửa với nước hoặc rang ở nhiệt độ cao. Độc tố này là một trong các nguyên nhân có thể gây ra bệnh ung thư gan.
-
Sức khỏe22 giờ trướcVào phòng lạnh đột ngột sau khi đi nắng, ông Anh ngờ méo miệng, liệt nửa người phải, kết quả chẩn đoán ông tắc mạch máu não.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐến viện trong tình trạng sốt cao và bất tỉnh, bác sĩ phát hiện toàn thân cô bị nhiễm trùng nặng, tỉ lệ tử vong hơn 50%.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải món ăn nào sau khi nấu xong cũng có thể bảo quản qua đêm trong tủ lạnh để ăn tiếp vào ngày hôm sau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChủ quan, chậm trễ với các dấu hiệu thiếu máu lên não có thể khiến bạn phải trả giá đắt, thậm chí bằng cả tính mạng của mình.