- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội rét kỷ lục, bệnh viện dừng việc tắm cho trẻ sơ sinh
Ngoài việc tăng cường thiết bị sưởi ấm, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội còn thông báo tạm dừng việc tắm cho trẻ do thời tiết quá lạnh.
Trong những ngày qua không khí lạnh ở Hà Nội liên tục giảm sâu, thậm chí có thời điểm xuống dưới 10 độ C. Để đảm bảo sức khỏe cho các sản phụ và trẻ sơ sinh , Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tăng cường các biện pháp chống rét. Đặc biệt, lãnh đạo bệnh viện này đã quyết định dừng việc tắm cho trẻ sơ sinh vì quá lạnh.
Thời tiết quá lạnh, bệnh viện yêu cầu dừng tắm cho trẻ, chỉ vệ sinh phần rốn và phần phụ.
PGS.TS Nguyễn Duy Ánh – GĐ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, hai ngày qua khi nhiệt độ ở Hà Nội xuống dưới 10 độ C, bệnh viện đã ra thông báo tới các khoa tạm dừng tắm cho trẻ sơ sinh, các nhân viên y tế chỉ thực hiện việc vệ sinh rốn và phần phụ cho trẻ.
Khi nhiệt độ tăng lên khoảng trên 12 độ, phía bệnh viện sẽ thực hiện tắm cho trẻ, nhưng sẽ tắm rất nhanh, đồng thời sẽ trang bị hệ thống đèn sưởi điện, đèn sưởi dầu, điều hòa 2 chiều… để giữ ấm cho mẹ và bé.
Bệnh viện trang bị hệ thống quạt sưởi phục vụ người bệnh.
Tại khoa Đẻ (A2) và khoa sau đẻ (D4), trong những ngày này khoa tăng cường rất nhiều chăn ấm để phục vụ cho các sản phụ. Riêng tại phòng sau sinh khoa Đẻ A2, lãnh đạo khoa đã trang bị 3 quạt sưởi tốc độ cao và điều hòa trong phòng luôn ở ngưỡng 28-30 độ.
Các trẻ sơ sinh được bảo vệ rất cẩn thận trong ngày lạnh giá.
BS Lưu Quốc Khải – Trưởng khoa Đẻ A2 cho biết, ngoài trang bị thiết bị sưởi ấm, khoa yêu cầu tất cả các phòng phải đóng kín của sổ, khi sản phụ ra ngoài nhân viên y tế nhắc nhở ngay lập tức việc mặc áo ấm, vì nhiệt độ trong phòng và ngoài trời luôn chênh nhau khoảng 18 độ C.
BS Khải cũng cho biết, với thời tiết,lạnh như hiện nay, những phụ nữ đang mang thai phải hết sức chú ý đến việc giữ ấm cơ thể, bởi thời tiết lạnh khiến nguy cơ tiền sản giật rất lớn.
Nên tắm cho trẻ khi nhiệt độ trên 10 độ và tắm phải thật nhanh.
Riêng đối với trẻ sơ sinh, BS Khải khuyến cáo các gia đình tuyệt đối không nên tắm khi nhiệt độ dưới 10 độ C. Khi tắm trong mùa đông cần tắm trong phòng kín, có thiết bị sưởi ấm đi kèm.
“Những phụ nữ mang thai và vừa sinh con xong, đặc biệt là ở vùng nông thôn tuyệt đối không đốt than để sưởi ấm. Việc làm này không chỉ khiến trẻ dễ bị ảnh hưởng đến hệ hô hấp, mà nó khiến nguy cơ tử vong cao, vì khi đốt than ô xy ở trong phòng bị đốt cháy rất nhanh”, BS Khải chia sẻ.
Các bệnh viện bổ sung nhiều chăn ấm cho người bệnh.
Không chỉ ở BV Phụ sản Hà Nội, do thời tiết rét đậm, rét hại ở miền Bắc kéo dài, các bệnh viện như Lão khoa, Nhi Trung ương, Phụ sản Trung ương đều có những biện pháp tăng cường giữ ấm cho người bệnh.
Tại BV Nhi Trung ương, ngoài hệ thống điều hòa, các khoa đều được tăng cường thêm chăn, đèn sưởi ấm và hệ thống nước nóng để phục vụ người bệnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt lạnh này sẽ kéo dài đến hết ngày 14/1. Vì thế, người dân phải tăng cường giữ ấm, tránh để thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sức khỏe.
Theo Khám phá
-
Sức khỏe48 phút trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe3 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe4 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe20 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe20 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.