- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hàng trăm con muỗi sẽ lao vào "xin chết" với chiếc bẫy đơn giản ai cũng có thể tự làm
Không cần đến hương muỗi, thuốc xịt côn trùng hay vợt muỗi, lũ côn trùng hút máu người kia vẫn sẽ đâm đầu vào xin chết với chiếc bẫy tự chế vô cùng đơn giản này.
Không cần đến hương muỗi, thuốc xịt côn trùng hay vợt muỗi, lũ côn trùng hút máu người kia vẫn sẽ đâm đầu vào xin chết với chiếc bẫy tự chế vô cùng đơn giản này.
Ai cũng biết muỗi là một sinh vật truyền bệnh vô cùng nguy hiểm từ sốt xuất huyết cho tới bệnh đầu nhỏ Zika. Chính vì vậy, bất cứ gia đình nào, nhất là những nhà có trẻ nhỏ đều nên tìm cách để phòng tránh loại côn trùng hút máu này.
Mặc
dù hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều sản phẩm phòng tránh muỗi
được bày bán nhan nhản như hương muỗi, bình xịt muỗi, thuốc diệt muỗi,
đèn đuổi muỗi, vợt muỗi… thế nhưng những sản phẩm này càng ngày càng kém
tác dụng do muỗi đã thích nghi với môi trường.
Bên cạnh đó, những sản phẩm này còn gây mùi khó chịu, thậm chí một số sản phẩm còn có thể gây hại cho sức khỏe của con người. Thế nên, thay vì sử dụng các sản phẩm có chứa hóa chất độc hại, hãy thử tự làm bẫy muỗi theo hướng dẫn đơn giản dưới đây.
Các vật dụng cần thiết để làm bẫy:
- Một cái chai Coca 1,5 lít
- 1 cốc nước nóng
- 1/4 cốc đường nâu
- 1/3 thìa canh men nở
- Một tờ bìa đen, dao rọc giấy, kéo, băng dính
Các bước làm bẫy muỗi tự chế tại nhà siêu đơn giản:
- Bước 1:
Dung dao rọc giấy rạch ngang thân chai Coca với tỷ lệ 1/3 tính từ nắp chai xuống sau đó cắt rời thành hai phần riêng rẽ.
- Bước 2:
Lấy
200 ml nước ấm đổ vào nửa thân dưới của chai nhựa vừa cắt rồi thêm 50g
đường nâu vào, không khuấy và để nguội rồi cho thêm 19g men nở vào hỗn
hợp nước đường nói trên.
- Bước 3:
Úp
ngược nửa thân trên của chai nước ngọt vào phần thân dưới chứa hỗn hợp
nước đường nâu và men khiến cho lũ côn trùng không còn đường thoát.
- Bước 4:
Cắt một miếng bìa mỏng màu đen vừa với kích thước của chiếc chai rồi dán kín lại bằng băng dính. Mục đích của việc làm này là để thu hút loài muỗi luôn bị hấp dẫn bởi bóng tối lao vào xin chết.
Cuối cùng, bạn chỉ cần đặt chiếc bẫy này vào những góc tối hoặc những nơi muỗi thường xuất hiện trong nhà và chờ đợi kết quả "diệu kỳ". Đặc biệt, với cách làm này bạn chỉ cần pha dung dịch một lần mà dùng được cả vài tháng.
Về phương diện sinh hóa học, dung dịch nước đường pha men nở sẽ sản sinh ra khí CO2 trong bóng tối để thu hút muỗi. Đồng thời, dung dịch này cũng chứa thành phần hóa học có tác dụng tiêu diệt lũ côn trùng.
Nếu
mở cửa sổ buổi tối thì các bạn đừng quên tắt đèn hay dùng tấm lưới chắn
công trùng. Cách này có thể ngăn bọn côn trùng đáng ghét bị ánh sáng
hấp dẫn bay vào nhà.
Tuy nhiên, kể cả khi bọn chúng có thể bay lọt vào nhà thì cũng sẽ không thoát khỏi chiếc bẫy ngọt ngào mà bạn đã giăng sẵn đâu.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe17 phút trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe29 phút trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe3 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe4 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe7 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe7 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…
-
Sức khỏe1 ngày trướcHai phần thường được sử dụng nhiều nhất ở khoai lang là củ và lá, nhưng ăn phần lá hay củ tốt cho sức khỏe hơn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.