Hot: Quý ông có thể bị vô sinh nếu ngồi trên yên xe bị phơi nắng

Với việc hấp thụ nhiệt trực tiếp từ mặt trời như thế, những chiếc yên xe đã vô tình trở thành kẻ thù đối với "vùng nhạy cảm" của mọi người, đặc biệt là nam giới.

Với việc hấp thụ nhiệt trực tiếp từ mặt trời như thế, những chiếc yên xe đã vô tình trở thành kẻ thù đối với "vùng nhạy cảm" của mọi người, đặc biệt là nam giới.

Nhà giữ xe ngoài trời với “mái che vô hình” đã giúp những chiếc xe hấp thụ nhiệt trực tiếp từ mặt trời.

Việc để xe dưới trời nắng nóng như thiêu như đốt của mùa hè đã biến những chiếc yên xe trở thành “miếng dán nhiệt” đối với nhiều người. Anh Nhân, một nhân viên giao hàng ở Cầu Giấy chia sẻ rằng xe anh luôn để ngoài sân của tòa nhà và không hề có mái che. Mỗi lần mang hàng ra, anh lại ngao ngán khi phải ngồi lên yên xe mà rồ ga đi. Nhưng vì tính gấp rút của công việc, anh đành chịu đựng chứ không thể chờ đến khi yên xe nguội mới đi được để tránh trễ tiến độ giao hàng.

Nắng nóng khủng khiếp vào mùa hè ở Việt Nam làm cho người tham gia giao thông phải ngao ngán.

Chị Lan (làm việc tại Ba Đình), ban ngày phải gửi xe ở hè phố, trưa về chị lại phấp phỏng lo âu vì khu vực nhạy cảm phải tiếp xúc với cái yên xe vô cùng nóng. Chính vì vậy mà chị luôn thủ sẵn một chiếc áo mùa đông trong cốp xe để kê lên ngồi cho bớt nóng.

Trên thực tế, chị em thì còn có thể chống nắng cho xe như thế chứ đàn ông thì mấy người làm được chuyện này. Chính vì vậy mà mỗi khi ngồi lên xe, cánh mày râu lại được “hưởng thụ” cái cảm giác “nóng đến cháy da mông” vô cùng nguy hiểm này. Và thậm chí, “cậu nhỏ” của các quý ông cũng phải biểu tình khi tiếp xúc với nhiệt độ quá nóng này.

Chất lượng và số lượng tinh binh sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt vì quá nóng

Theo các chuyên gia, hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể về việc ngồi yên xe nóng ngoài trời có gây vô sinh hay không, nhưng chắc chắn khi bộ phận sinh dục phải tiếp xúc với nhiệt độ cao như thế thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh trùng ở nam giới. Nhiệt độ quá cao có thể làm giảm chất lượng tinh binh cũng như số lượng của chúng.

Chất lượng và số lượng tinh trùng sẽ giảm khi tiếp xúc với nhiệt độ quá cao.

Để sản xuất ra những tinh binh khỏe mạnh, tinh hoàn của các quý ông phải được giữ ở mức 34,5 – 35,5 độ C. Nếu cao hơn nhiệt độ này thì việc sản xuất sẽ bị hạn chế, nhiệt độ càng cao thì ảnh hưởng sẽ càng rõ rệt. Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng không nên tắm nước quá nóng, không đặt các vật nóng quá ở gần vùng bìu. Yên xe nóng ran lên đến 50 – 60 độ C khi để ở ngoài trời sẽ khiến vùng bìu trực tiếp tiếp xúc với nhiệt độ cao và ảnh hưởng đến chất lượng sinh tinh.

Các bác sĩ cũng cho biết thêm, việc tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cơ thể ở nữ ít bị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản bằng nam giới, nhưng cũng vẫn cần phải chú ý đến các bệnh phụ khoa, viêm nhiễm khác.

Lại sắp đến mùa nắng nóng, biết phải làm gì đây?

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực cho chiếc xe cũng như cho sức khỏe bản thân, trong những ngày nắng nóng, khi đỗ xe ở ngoài trời thì nhất định bạn phải chú ý đến những việc này.

Để xe trong khu vực có bóng râm (nhà để xe, bóng cây), tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào yên xe.

Có thể sử dụng một số vật dụng để che đậy yên xe như bạt, giấy hoặc tấm tránh nắng chuyên dụng.

Dùng khăn ướt, nước hoặc đá lạnh để làm mát yên xe trước khi đi xe.


Theo GĐXH


Vô sinh

nắng nóng

bệnh nam giới

tinh binh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.