- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kết quả bất ngờ về tác nhân gây dịch đau mắt đỏ tại TP.HCM
Trước đây, tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ chủ yếu là virus adeno. Tuy nhiên, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm bệnh nhân ở TP.HCM cho một kết quả khác.
Ngày 8/9, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã tìm được tác nhân gây ra bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn thời gian gần đây. Nhóm nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU), Bệnh viện Mắt và Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP đã tiến hành khảo sát nhanh, xét nghiệm tìm nguyên nhân.
Nhóm nghiên cứu lấy mẫu của 39 bệnh nhân đau mắt đỏ đến Bệnh viện Mắt TP.HCM khám vào ngày 7/9. Trong đó, 13 bệnh nhân đến từ TP.HCM, còn lại là người bệnh từ các tỉnh như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang.
39 mẫu bệnh phẩm (mẫu phết mí mắt dưới) được gửi đến phòng xét nghiệm của Đơn vị nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi hợp tác với OUCRU để thực hiện kỹ thuật PCR đa mồi.
Trẻ em đến khám đau mắt đỏ tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Ảnh: Ly Ly.
Kết quả, nhóm nghiên cứu phát hiện virus adeno trong 5 bệnh nhân và virus entero trong 32 bệnh nhân, 2 ca không tìm thấy tác nhân. Không có trường hợp nào dương tính với các virus metapneumo hay parainfluenza, không có ca đồng nhiễm giữa virus entero và adeno.
Sở Y tế TP.HCM kết luận virus entero và adeno là hai tác nhân được tìm thấy trong 95% bệnh nhân được xét nghiệm. Trong đó, virusentero chiếm ưu thế với 86%, còn tác nhân hay gặp trước đó là virus adeno chỉ chiếm số ít với 14%. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục phân tích giải mã gene nhằm định danh chính xác kiểu huyết thanh và kiểu gene của các virus gây bệnh.
Trước đó, các báo cáo cho thấy trong 8 tháng qua, TP.HCM ghi nhận 71.740 trường hợp viêm kết mạc (đau mắt đỏ) đến các cơ sở y tế thăm khám. Khoảng 1/3 trong số đó là trẻ em ở tuổi đi học. Số ca mắc trong những ngày gần đây có xu hướng tăng so với những tháng đầu năm. Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn truy tìm tác nhân gây bệnh.
Theo VietNamNet
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe2 giờ trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
Sức khỏe4 giờ trướcMột con chó hoang chạy rông trên trục đường giao thông từ thị trấn Lộc Ninh đến các xã Lộc Thái, Lộc Hưng, có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại và cắn một số người đi đường gây thương tích.
-
Sức khỏe5 giờ trướcBệnh nhân 17 tuổi nhập viện trong tình trạng rất nặng, ý thức chậm, yếu hai chân, chướng bụng liệt ruột.
-
Sức khỏe10 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
Sức khỏe14 giờ trướcBệnh lạc nội mạc tử cung phổ biến nhưng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do triệu chứng không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn.
-
Sức khỏe14 giờ trướcMón ốc chứa nhiều chất lượng dinh dưỡng nhưng lượng purin, natri cao và có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.
-
Sức khỏe17 giờ trướcTrước khi đưa vào Bệnh viện Lạc Việt, gia đình đã xử trí bằng cách bôi thuốc bỏng gia truyền có thành phần mỡ trăn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sĩ cảnh báo trẻ bị đau đầu, đặc biệt là đau đầu kéo dài, gia đình nên cho đi khám để kiểm tra và can thiệp y tế kịp thời.
-
Sức khỏe1 ngày trướcỞ nước ta cây xạ đen mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc như là Hoà Bình, Ninh Bình, vậy xạ đen có tác dụng gì?
-
Sức khỏe1 ngày trướcPGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay từ đầu, Việt Nam đã rất thận trọng trong tiêm ngừa vaccine Covid-19, với quy trình tiêm chủng chặt chẽ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThứ tự ăn trong bữa cơm tuy là việc nhỏ được ít người để ý tới, tuy nhiên chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu ăn đúng cách, loại củ rẻ bèo như khoai tây cũng có thể trở thành “báu vật” cho sức khỏe và sắc đẹp.