- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không phải ung thư vú, bạn bị đau ngực có thể vì loạt lý do chẳng ngờ tới
Bị đau ngực hầu hết phụ nữ liên tưởng đến ung thư vú. Tuy nhiên bạn đừng vội quy kết do ung thư vú, có không ít nguyên nhân dẫn đến dấu hiệu này.
Bị đau ngực hầu hết phụ nữ liên tưởng đến ung thư vú. Tuy nhiên bạn đừng vội quy kết do ung thư vú có không ít nguyên nhân dẫn đến dấu hiệu này.
1. Bạn đang bị dị ứng với kem dưỡng thể
Diana Ramos, chuyên gia y tế và người đồng sáng lập trung tâm sức khỏe The National Preconception Health and Health Care Initiative cho biết rất nhiều loại dưỡng thể hứa hẹn sẽ cho bạn một làn da mịn màng, căng bóng, khoẻ mạnh nhưng trái lại nó cũng có thể dẫn đến những vết mẩn đỏ, nứt và gây đau đớn.
Những chất hoá học trong các loại mỹ phẩm có thể gây phản ứng kích thích da, kể cả ngực như gây sưng, đau.
Những tác nhân gây dị ứng khác bao gồm các sản phẩm tóc (vì chúng có thể chảy xuống ngực khi dội bằng nước từ vòi hoa sen), mỹ phẩm và kem chống nắng. “Nếu gần đây bạn đổi sang dùng một loại dưỡng thể mới và thấy đau ngực thì chúng có thể liên quan đến nhau. Hãy thử ngưng sử dụng để xem cơn đau có hết không.” – Diana Ramos chia sẻ.
2. Bạn đang mang thai
Ngực sưng, nhạy cảm và đau có thể là những dấu hiệu đầu của việc mang thai. Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, ngực của bạn phát triển nhanh hơn cả em bé. Khi nồng độ estrogen tăng lên, chúng làm tăng kích thước ống dẫn sữa, do đó có thể làm tăng các cơn đau ngực và khiến chúng nhạy cảm hơn.
3. Áo ngực của bạn có vấn đề
64% chúng ta đang mặc sai cỡ áo ngực, theo như một khảo sát với hơn 10.000 phụ nữ của tạp chí Women’s Wear Daily. Và tất nhiên việc mặc áo ngực sai kích cỡ sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Các loại áo lót không vừa, vải dễ sờn và gọng đâm ra ngoài đều là nguyên nhân phổ biến gây đau ngực. Thay vì chịu đựng cơn "ác mộng" kinh hoàng này trong khoảng 12 tiếng một ngày, bạn nên đầu tư một chiếc áo lót vừa vặn, thoải mái.
4. Bạn tập gym quá sức
Các bài tập có thể như một loại thuốc chữa bách bệnh nhưng chỉ khi bạn tập đúng. Tập quá nhiều bài tập chống đẩy hoặc đơn giản chỉ là chạy bộ mà không có áo lót phù hợp có thể gây cho bạn cơn đau ngực dữ dội.
Bác sĩ Diana nói: “Cơ nằm ngay dưới mô vú nên khó có thể phân biệt được cơn đau cơ ngực hay đau ngực.” Nếu chỉ là cơn đau cơ, thì nó sẽ biến mất sau vài ngày nghỉ ngơi.
5. Bạn đang bị nhiễm trùng
Ống dẫn sữa bị tắc, lông mọc ngược, các tuyến mồ hôi bị tắc, và bệnh do vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng cục bộ ở ngực. Nhiễm trùng thì thường đặc trưng với các dấu hiệu mẩn đỏ, sưng, đau và cũng có thể làm cho núm vú bị rò rỉ mủ, máu, hoặc đầu ngực tiết dịch màu xanh lá, đỏ hoặc nâu.
Ngoài ra, bạn cũng có thể bị sốt và mệt mỏi. Nếu bạn nghĩ mình bị nhiễm trùng, cần đi khám bác sĩ ngay lập tức để giúp xác định nguyên nhân và cách điều trị thích hợp.
6. Do thuốc tránh thai
"Bất kỳ loại thuốc nào thay đổi hormone đều có khả năng gây ra đau ngực như một tác dụng phụ," Bác sĩ Ramos nói.
"Thủ phạm" phổ biến nhất là thuốc tránh thai khi tăng nồng độ estrogen, các liệu pháp sinh sản, liệu pháp thay thế hormone và thuốc tuyến giáp cũng có thể gây nhạy cảm, sưng và đau ngực. Thông thường, tác dụng phụ này giảm dần theo thời gian nhưng nếu bạn không muốn chịu đau hãy nói chuyện với bác sĩ để tìm ra loại thuốc thay thế.
7. Các vấn đề của phụ nữ
Tuổi dậy thì, kinh nguyệt và mãn kinh - về cơ bản tất cả các giai đoạn trừ thời ấu thơ của một người phụ nữ đều ảnh hưởng rất lớn đến mức độ hormone, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi chúng ta hay bị đau ngực.
"Loại đau ngực phổ biến nhất là khi đến kì kinh và chúng là bình thường", Tiến sĩ Ramos giải thích. Cũng lưu ý rằng các loại thuốc thường được sử dụng để điều trị các khó chịu trong thời kỳ trước kinh nguyệt và mãn kinh như estrogen và progesterone kem hoặc thuốc viên cũng có thể gây đau ngực.
8. Bạn đã có chấn thương ngực
Hiếm phụ nữ nào chưa từng trải qua chấn thương ở vùng ngực. Cho dù đó là bị đập bởi bóng, bị thắt bởi đai an toàn trong một tai nạn xe hơi, hoặc một cuộc phẫu thuật ngực, tất cả các loại chấn thương này đều có thể làm đau ngực.
May mắn rằng các loại đau đớn từ chấn thương này sẽ biến mất nhanh chóng nhưng nếu không, bạn sẽ cần gặp bác sĩ của bạn để loại trừ các vấn đề cơ bản như dính mô sẹo hoặc xương sườn bị nứt.
Theo Khám phá
-
Sức khỏe4 phút trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe16 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe16 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe20 giờ trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe20 giờ trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe20 giờ trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe21 giờ trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe21 giờ trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.