- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lấy máu xét nghiệm nhiễm trùng máu, chân bé sơ sinh bị sưng phù, tím đen
Sinh ra hoàn toàn bình thường nhưng chỉ vài ngày sau đó con trai bắt đầu gặp nạn nghi do sơ suất của bệnh viện khiến ông bố vô cùng đau xót.
Sự việc bắt đầu từ tài khoản của một ông bố có tên Safwan Cornell (Malaysia) chia sẻ trên facebook hình ảnh và những thông tin về tình hình hiện tại của cậu con trai sơ sinh 24 ngày tuổi. Anh bày tỏ sự thất vọng và cho biết, con anh sinh ra vào ngày 15/9 tại Bệnh viện Mukah hoàn toàn bình thường. Sau đó con được chẩn đoán bị nhiễm trùng máu nên cần phải lấy máu để kiểm tra tại Bệnh viện Sibu.
Thế nhưng, sau khi lấy máu xét nghiệm, bé bắt đầu bị biến chứng, đầy hơi, đặc biệt phần chân của bé sưng lên và trở nên tồi tệ: Chân dần chuyển sang màu tím đen trong vài ngày.
"Con tôi có tội tình gì mà bé phải chịu cảnh như thế. Nếu chân của bé bị cắt bỏ hay mổ xẻ, một người cha như tôi sẽ không thể tha thứ cho người đã làm con tôi bị như thế, họ phải chịu trách nhiệm với những gì đã xảy đến với gia đình tôi. Phía bệnh viện Sibu hãy cho tôi câu trả lời chính xác, bằng không tôi sẽ phải nhờ đến pháp luật" - Safwan Cornell viết.
Bộ Y tế Malaysia đã vào cuộc để điều tra. Tiến sĩ Jamilah Hashim - Giám đốc Y tế hứa sẽ điều tra những sai xót của bệnh viện Sibu dẫn đến tình trạng của bé sơ sinh trên. "Chúng tôi sẽ xem xét các thủ tục làm việc của bác sĩ, y tá điều trị cho bé. Sẽ có một cuộc điều tra minh bạch được diễn ra" - Tiến sĩ Jamilah Hashim nói.
Theo Khám phá
-
Sức khỏe4 giờ trướcHãng dược Kobayashi ngày 29/3 xác nhận trường hợp thứ 5 tử vong liên quan đến thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ.
-
Sức khỏe6 giờ trướcChưa đầy 24 giờ, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu cho 6 người trẻ nhập viện vì đột quỵ.
-
Sức khỏe6 giờ trướcKhi biết phổi bị tổn thương vĩnh viễn, cô gái trẻ thú nhận: "Tôi có thể chết ở tuổi 40 hoặc 50 - tất cả chỉ vì thói quen kéo dài 5 năm…".
-
Sức khỏe9 giờ trướcCác bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tổng Quát khá bất ngờ khi nội soi cắt túi mật với số lượng viên sỏi rất nhiều cho bệnh nhân nữ ở Vĩnh Long.
-
Sức khỏe10 giờ trướcNhững hành động vô tình trong cuộc sống thường ngày cũng có thể tăng nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.
-
Sức khỏe10 giờ trướcĂn tỏi đem lại nhiều tác dụng cho sức khỏe của bạn nhưng người mắc lupus cần tuyệt đối tránh.
-
Sức khỏe13 giờ trướcViệc nhận diện sớm được các dấu hiệu cấp cứu trong bệnh tim mạch và xử trí ban đầu đúng cách có thể giúp người bệnh tránh được kết cục đáng tiếc về sau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.