- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ nào sinh mổ đừng xem thường yêu cầu này của bác sĩ, chết như chơi
Yêu cầu này hoàn toàn có lý do và đòi hỏi mọi người tuyệt đối nghe theo nếu không muốn chuyện không hay xảy ra khi sinh mổ.
Yêu cầu này hoàn toàn có lý do và đòi hỏi mọi người tuyệt đối nghe theo nếu không muốn chuyện không hay xảy ra khi sinh mổ.
Chắc hẳn chúng ta từng đôi lần nghe qua yêu cầu "Không được ăn uống gì trong vòng 8 đến 12 giờ trước khi mổ". Những bà mẹ sinh mổ cũng nhận được yêu cầu tương tự. Chúng ta nghe theo răm rắp nhưng đôi khi vì quá đói, thèm ăn, khiến bệnh nhân, bà bầu khó có thể nghe theo yêu cầu này. Yêu cầu này hoàn toàn có lý do và đòi hỏi mọi người tuyệt đối nghe theo nếu không muốn chuyện không hay xảy ra khi mổ.
Yêu cầu này hoàn toàn có lý do và đòi hỏi mọi người tuyệt đối nghe theo nếu không muốn chuyện không hay xảy ra khi mổ. (Ảnh: Internet)
Trước khi tiến hành mổ bắt con, các mẹ bầu đều được gây tê hoặc gây mê, tùy theo tình trạng sức khỏe lúc đó. Lúc bắt đầu gây mê, nếu dạ dày đầy thức ăn nước uống thì sẽ có nhiều nguy cơ xảy ra tai biến trào ngược thức ăn từ dạ dày vào phổi. Tình trạng này theo y học được gọi là hội chứng Mendelson rất thường gặp ở phụ nữ sinh mổ.
Lý do là bởi ở cuối thai kì, cơ thể có thay đổi về mặt sinh lý, thai to hơn, tăng áp lực trong ổ bụng nhiều hơn. Cộng với quan niệm trước khi sinh cần phải no bụng để có sức. Nhiều năm trước, tai biến này chiếm tỉ lệ tử vong cao trong gây mê sản khoa.
Hội chứng Mendelson có thể hiểu đơn giản như sau. Trong lúc gây mê, người bệnh sẽ mất phản xạ ho khạc nên khi thức ăn trào ngược từ dạ dày người bệnh sẽ hít vào trong phổi. Các dấu hiệu lâm sàng chính gồm: tím tái, khò khè, khó thở, giảm oxy máu, nhịp tim nhanh, phù phổi… có thể gây ra đột tử do tắc nghẽn đường thở hay tử vong muộn do các biến chứng viêm phổi, xẹp phổi.
Chính vì thế, sản phụ nên tuyệt đối tuân theo yêu cầu này của bác sĩ. Nếu có lỡ ăn hay uống trong thời gian quy định, bạn buộc phải thông báo với bác sĩ chi tiết thời gian ăn uống, loại thức ăn nước uống đã nạp vào. Bạn đừng lo thiếu sức bởi sản phụ sẽ được truyền nước biển đề phòng nguy cơ hạ đường huyết.
-
Sức khỏe1 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe3 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe6 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe7 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe7 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe10 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe11 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe14 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe14 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.