- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Mẹ ngàn lần xin lỗi con, tại mẹ chủ quan không giữ gìn con của mẹ": Cảnh báo của bà mẹ trẻ khiến nhiều người xót xa
Bài viết của người mẹ Việt một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc hôn trẻ sơ sinh.
Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao một chia sẻ của một người mẹ mới sinh về việc con nhiễm virus RSV qua nụ hôn của người lớn.
Theo đó, em bé 16 ngày tuổi nhiễm virus RSV dẫn tới viêm phổi. Bé phải cách ly mẹ, "không thở, không ăn được", người mẹ viết trên Facebook cá nhân. Bài viết có sức lan tỏa mạnh, thu hút 17 nghìn lượt chia sẻ, 8,2 nghìn bình luận.
"Mẹ ngàn lần xin lỗi con. Tại mẹ chủ quan không giữ gìn cho con của mẹ", người mẹ có tài khoản Facebook T.T.T viết. "Em nói lên đây để các mẹ có con nhỏ chú ý. Bé nhà em là do bị hôn với thơm và tiếp xúc với người mắc bệnh dẫn đến viêm phổi virus RSV. Chứ cháu 16 ngày không hề ra khỏi phòng".
Theo chia sẻ trên Facebook của mẹ T.T.T, em bé đang phải cách ly mẹ, ăn sữa mẹ qua xông. Người mẹ này bày tỏ sự hối hận, liên tục xin lỗi con và kêu gọi: "Các bác các cô yêu thương con đến mấy xin cũng đừng hôn con".
Bé sơ sinh 16 ngày tuổi nhiễm virus RSV dẫn tới viêm phổi vì nụ hôn của người lớn. (Ảnh: Facebook T.T.T)
Bài đăng của mẹ T.T.T nhận được rất nhiều bình luận đồng cảm. Hầu hết mọi người đều cổ vũ hai mẹ con "cố lên" hoặc tag người thân vào nhắc nhở đừng hôn trẻ sơ sinh.
Đặc biệt, có mẹ chia sẻ chính câu chuyện tương tự của mình. Tài khoản Facebook N.H viết: "Mình cũng đã trải qua rồi, bạn còn được 16 ngày, còn mình mới 9 ngày cơ… Bé không thở đc, tím tái toàn thân, nằm bệnh viện 33 ngày, thở bằng oxy, ăn bằng xông. Xót lắm, mong 2 mẹ con cố gắng nhé. Chúc cho con nhanh khỏi để ra với mẹ".
Một số người dùng mạng khác trách người mẹ thiếu cẩn thận. "Đến cả bà nội nhà mình còn biết tránh cho người khác hôn cháu mà bạn còn trẻ lại chủ quan như vậy, chỉ biết chúc cháu mau khỏe thôi ạ", tài khoản K.G viết.
Hiện chưa rõ thực hư của câu chuyện trên. Tuy nhiên, bài chia sẻ này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hôn trẻ sơ sinh - hành động có thể khiến trẻ nhiễm nhiều virus, trong đó có RSV.
Trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch non nớt (Ảnh minh họa)
RSV là gì?
RSV (Respiratory Syncytial Virus), tạm dịch là virus hợp bào hô hấp, là một loại virus thường gặp và rất dễ lây, gây nhiễm trùng đường hô hấp. Với hầu hết trẻ nhỏ khỏe mạnh và người lớn, RSV thường chỉ gây ra các triệu chứng giống cảm lạnh. Nhưng trong một số trường hợp cá biệt (ví dụ như trẻ sơ sinh dưới 6 tháng), RSV có thể dẫn tới những vấn đề nghiêm trọng, đôi khi đe dọa tính mạng, như viêm phổi hoặc viêm tiểu phế quản.
Tiffany Hill, bác sĩ nhi tại Hệ thống bệnh viện UT Health East, bang Texas (Mỹ) cho biết bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm RSV, nhưng trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi dễ bị tổn thương nhất.
Bác sĩ Hill nói: "Ở trẻ nhỏ, RSV có thể nghiêm trọng hơn và gây ra nhiều vấn đề, thậm chí phải nhập viện".
Một bé 8 tháng tuổi người Mỹ nhập viện năm 2019 vì nhiễm RSV do nụ hôn của người lớn. Ảnh: Facebook mẹ bé Ariana DiGrigorio
Hill nói cô từng thấy nhiều trường hợp trẻ sơ sinh tử vong vì RSV. "Có những trường hợp nghiêm trọng đến nỗi phải chuyển đến Dallas, đặt nội khí quản nhưng vẫn không thể thở được… và các bé đó đã qua đời", Hill nói với đài CBS 19.
Trẻ sơ sinh có thể nhiễm RSV khi bị người mang virus hắt hơi hoặc ho vào mặt, chạm vào bề mặt có nước bọt của họ. Trẻ cũng có thể nhiễm RSV khi tiếp xúc trực tiếp với người mang virus, bao gồm qua nụ hôn.
Bác sĩ nhi Hansa Bhargava, giám đốc y khoa cấp cao của Web MD, trang tin về y tế hàng đầu thế giới, cũng cảnh báo về tác hại của hôn trẻ sơ sinh.
"Khả năng lây bệnh qua nụ hôn phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như nơi em bé được hôn. Hôn gần miệng, mũi của bé sẽ nguy hiểm hơn chân. Hôn tay cũng tệ không kém vì trẻ có thể mút ngón tay", bác sĩ Bhargava nói.
Bhargava cảnh báo bất kỳ ai bị bệnh cũng nên tránh xa trẻ sơ sinh.
Các bác sĩ đều khuyến cáo không nên hôn trẻ sơ sinh.
Tiến sĩ Dean Blumberg, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm trẻ em tại Bệnh viện nhi Davis thuộc Đại học California (Mỹ) khuyến cáo cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác khi con mới vài tháng tuổi.
Tiến sĩ Blumberg nói với Healthline: "Trẻ em đặc biệt dễ bị nhiễm trùng nặng trong tháng đầu đời và có thể bị nhiễm trùng đặc biệt nghiêm trọng trong ba tháng đầu đời với ít triệu chứng ngoại trừ sốt".
Tiến sĩ Karin Nielsen là giáo sư lâm sàng về nhi khoa tại Trường Y David Geffen (Đại học California, Los Angeles, Mỹ). Nielsen nói rằng để tránh người khác hôn trẻ sơ sinh, cha mẹ không nên cho con tiếp xúc với quá nhiều người.
Một bé 8 tháng tuổi người Mỹ nhập viện năm 2019 vì nhiễm RSV do nụ hôn của người lớn. Ảnh: Facebook mẹ bé Ariana DiGrigorio
"Giai đoạn sơ sinh không phải là lúc để cố gắng xây dựng khả năng miễn dịch. Đó là thời gian để bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi những người bị bệnh. Đó là thời gian để kích thích sự gắn kết giữa trẻ sơ sinh và cha mẹ, là thời điểm để trẻ thích nghi", Nielsen nói với Healthline. "Đây nên là khoảng thời gian yên tĩnh với ít người đến thăm, là thời gian để cha mẹ dành thời gian ở nhà với con khi chúng phát triển các thói quen và lịch trình".
Theo Nielsen, phụ huynh nên hạn chế đưa trẻ sơ sinh đến nơi đông người, tránh có quá nhiều khách đến thăm trong tháng đầu đời của em bé. Ngay chính bố mẹ cũng nên tránh tiếp xúc quá gần với con, luôn rửa tay trước khi bế em bé, nữ tiến sĩ nói.
Theo Pháp luật & bạn đọc
-
Sức khỏe1 giờ trướcNước xạ đen ngày càng được nhiều người sử dụng để tăng cường hệ miễn dịch, nhưng các chuyên gia cũng nêu ra nhiều điểm lưu ý khi sử dụng mà bạn cần ghi nhớ.
-
Sức khỏe6 giờ trướcTôm là loại thủy sản chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, có những bộ phận của nó chứa đầy chất độc hại, hoàn toàn không nên ăn.
-
Sức khỏe10 giờ trướcTăng cân hay giảm cân bất thường đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh tật nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư.
-
Sức khỏe13 giờ trướcNgoài "vùng kín" không giống những bé gái khác, người mẹ thấy con có khối tròn ở trên vùng bẹn. Nghi con có bất thường về giới tính nên đưa đến bệnh viện khám
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhững tưởng ăn cơm nhà là an toàn sạch sẽ, trong 6 tháng liền, Li Fang (Trung Quốc) thường xuyên nấu cơm, hấp cơm ăn hàng ngày nhưng một sai lầm đã khiến cô bị ung thư dạ dày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDù có người yêu được một năm nhưng chàng trai thường xuyên phải lấy nhiều lý do để không tiếp xúc gần người yêu vì bị hôi miệng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc dùng giấy bạc lót nồi chiên không dầu giúp thức ăn chín đều mà nồi vẫn sạch sẽ, đỡ tốn công vệ sinh, nhưng liệu cách này có đảm bảo an toàn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgải cứu tốt cho sức khỏe nhưng những người này không nên ăn ngải cứu vì có thể gây hại cho sức khỏe.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVào ban đêm, khi cơ thể cần được nghỉ ngơi và bắt đầu "chữa lành", những đồ uống này có thể khiến lượng đường trong máu dao động mạnh và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ đau tim.
-
Sức khỏe2 ngày trướcDưới đây là những vị trí có thể hình thành các nang và dấu hiệu nhận biết.
-
Sức khỏe2 ngày trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe2 ngày trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.