- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mới 2 tuổi đã bị sỏi thận, bố mẹ chết lặng vì "thực phẩm vàng" ngày nào con cũng uống
Mới lên 2, bé gái đã khiến bác sĩ cũng phải sửng sốt vì căn bệnh cứ ngỡ chỉ người lớn mới bị. Nguyên nhân được cho là vì thứ đồ uống rất nhiều trẻ em ưa thích hiện nay.
Mới lên 2, bé gái đã khiến bác
sĩ cũng phải sửng sốt vì căn bệnh cứ ngỡ chỉ người lớn mới bị. Nguyên
nhân được cho là vì thứ đồ uống rất nhiều trẻ em ưa thích hiện nay.
>> Báo động dùng thớt, đũa sai cách khiến nhiều người chết vì ung thư gan
3h chiều ngày 28/10, cô bé Tiểu Y (tên đã thay đổi), người Hồ Nam, Trung Quốc mắt nhắm nghiền, thiếp đi trên giường bệnh của bệnh viện nhân dân số 3 thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến.
Liên tục kêu đau bụng, những cơn sốt tái đi tái lại giày vò cô bé 2 tuổi gần 5 tháng nay. Sau nhiều lần khám xét, cuối cùng bác sĩ cũng đã phát hiện ra "hung thủ" giấu mặt.
Chiều 28/10, trải qua một ca phẫu thuật nhỏ, viên sỏi có kích thước 1.5*1 trên thận phải của Tiểu Y đã được lấy ra.
Với sự cố sức khỏe vừa gặp phải, cô bé cũng trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất của bệnh viện nhân dân số 3, thành phố Chương Châu bị sỏi thận.
Theo Chinanews, gia đình cô bé Tiểu Y là người Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, bố mẹ em làm thuê ở Chương Châu. Tháng 6 vừa qua, Tiểu Y bắt đầu có các biểu hiện đau bụng và sốt không rõ nguyên nhân. Ban đầu, người nhà đều cho rằng em bị cảm sốt thông thường, hết sốt là khỏi.
Tuy nhiên sau đó cô bé không ngừng kêu đau bụng, các cơn sốt tái diễn, bác sĩ kê thuốc dạ dày nhưng cứ uống là bé lại nôn ra.
Ngày 18/10 vừa qua, bố mẹ bé đã đưa con gái đến bệnh viện nhân dân số 3 để khám. Sau khi lấy máu, siêu âm… các bác sĩ đã phát hiện ra thủ phạm thực sự gây ra những cơn đau bụng và sốt kéo dài là viên sỏi ở thận bên phải.
"Trên thực tế, viên sỏi hình thành ngay bộ phận tiếp nối trên niệu quản, gây tắc dẫn đến viêm nhiễm hệ thống tiết niệu", trưởng khoa ngoại tiết niệu Trần Xuyên Thông – bệnh viện nhân dân số 3 thành phố Chương Châu cho hay.
"Vì viên sỏi có kích thước lớn nên buộc phải làm phẫu thuật để lấy ra."
Sau khi được điều trị cắt sốt, kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng trong vòng 1 tuần, các bác sĩ mới tiến hành làm tiểu phẫu. "Hung thủ" đã bị "khử" trong vòng 30 phút. Dự kiến trong một vài hôm tới cô bé Tiểu Y sẽ được xuất viện.
Mới 2 tuổi, tại sao có thể mắc sỏi thận?
Trao đổi với bác sĩ khi nói chuyện về sinh hoạt, ăn uống của con, mẹ của Tiểu Y – chị Ngô cho hay, từ nhỏ đến giờ con chị chưa cai sữa. Bé không thích sữa bột nhưng đặc biệt thích một loại sữa tươi trong nước sản xuất.
"Mỗi ngày ít nhất cháu uống một hộp, ngày nào nhiều số lượng lên đến 4-5 hộp, kết hợp với bú mẹ". Trong khi đó, mọi sinh hoạt khác của em cũng diễn ra bình thường như mọi thành viên trong nhà và gia đình không có ai mắc bệnh tương tự.
Trước thực tế này, bác sĩ Trần cho biết, nhiều khả năng đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sỏi thận.
Nếu trẻ nhỏ thường xuyên sử dụng sữa bột, sữa tươi, đồ uống kém chất lượng, nguy cơ bị sỏi thận là rất cao. Có một số sản phẩm ngoài bao bì ghi là sữa bò nhưng thực ra chỉ là chế phẩm sữa pha lẫn nhiều hương vị, đánh lừa cảm giác, nhất là rất kích thích trẻ nhỏ.
Nếu chiều chuộng theo sở thích con trẻ mà cho con uống nhiều sớm muộn cũng sẽ hại trẻ.
Ngoài ra, vị bác sĩ này cũng nhấn mạnh, sỏi thận ở trẻ có liên quan trực tiếp đến việc ăn, uống hằng ngày, môi trường sống tại địa phương…
Nếu như sống ở khu vực miền núi, sa mạc hay những vùng nhiệt đới, uống ít nước cũng dễ dẫn đến sỏi thận. Ngoài ra, việc thiếu vitamin A, yếu tố di truyền cũng có thể dẫn đến căn bệnh này.
Ở trẻ nhỏ, sỏi thận thường có các biểu hiện như đau bụng, sốt, khiến trẻ dễ quấy khóc, sinh hoạt thay đổi do đau đớn. Bé cũng sẽ khóc mỗi khi đi tiểu. Các bậc phụ huynh cần lưu ý để kịp thời phát hiện triệu chứng của bệnh và cho trẻ điều trị sớm.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe9 giờ trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe12 giờ trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe13 giờ trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.
-
Sức khỏe17 giờ trướcKhi thâm nhập vào cơ thể, trứng giun đũa chó mèo chỉ phát triển thành ấu trùng và di chuyển khắp cơ thể người.
-
Sức khỏe17 giờ trướcBác sĩ cảnh báo, một trong những biểu hiện hiếm gặp nhất của nhồi máu cơ tim là tiêu chảy. Có trường hợp đau bụng kéo dài khiến bệnh nhân tưởng bị viêm ruột, dẫn đến điều trị sai cách.
-
Sức khỏe18 giờ trướcTrên đường đến điểm đón khách ở quận Tân Phú, anh Biếu không may gặp nạn, ngã xuống đường và bị ô tô chạy cùng chiều cán ngang người.
-
Sức khỏe19 giờ trướcChưa bàn đến thói quen uống rượu hay hút thuốc, một vài sự bất cẩn trong ăn uống cũng có thể trở thành cơ hội để ung thư thực quản tấn công gia đình bạn.
-
Sức khỏe20 giờ trướcMột chuyên gia đã cảnh báo nếu bạn gặp tình trạng hôi miệng lâu dài mặc dù đã vệ sinh miệng sạch sẽ thì đã đến lúc bạn nên đi khám, vì có thể đó là một triệu chứng của ung thư.
-
Sức khỏe20 giờ trướcNhững thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDấu hiệu của đột quỵ có thể xuất hiện đột ngột hoặc nhỏ lẻ, khiến nhiều người không để ý đến chúng. Từ đó bỏ lỡ "khung giờ vàng" cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh đến chết não đang gây chấn động dư luận. Vậy như nào là chết não?
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐang khỏe mạnh, nhiều cô gái bất ngờ không làm chủ được hành vi, la hét, co giật rồi hôn mê, phải nằm điều trị dài hạn tại bệnh viện với chi phí rất lớn.