- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Một số thực phẩm khó tiêu hóa bạn cần thận trọng khi ăn
Nếu bạn gặp rắc rối trong vấn đề tiêu hóa thì rất có thể do bạn đã tiêu thụ những thực phẩm khó tiêu hóa trước đó.
Những thực phẩm này thường mất nhiều thời gian để tiêu hóa
hơn các nhóm thực phẩm khác. Nếu bạn ăn chúng thường xuyên, có thể bạn
sẽ phải đối mặt với các nguy hại sức khỏe như căng dạ dày, mắc bệnh viêm
ruột (IBD).
Đặc biệt, những người bị ảnh hưởng bởi bệnh cúm dạ dày càng
cần phải cẩn thận khi tiêu thụ các loại thực phẩm khó tiêu hóa này.
Dưới đây là một số thực phẩm khó tiêu hóa mà bạn nên cân nhắc khi ăn uống.
1. Thực phẩm chiên
Thực
phẩm chiên thường chứa nhiều chất béo nên không dễ tiêu hóa nhanh chóng
nên bạn không nên ăn nhiều để tránh gặp các vấn đề về tiêu hóa. Thức ăn
chiên rán có thể làm cho chất béo tích tụ lại trong ruột và làm trầm
trọng thêm tình trạng bệnh như bệnh viêm ruột.
2. Sản phẩm từ sữa
Sản
phẩm từ sữa, đặc biệt là kem cũng có thể gây khó khăn khi tiêu hóa. Hầu
hết các loại kem đều có chứa đường nên chúng cũng cần nhiều thời gian
hơn để tiêu hóa. Ngoài ra, nếu bạn không dung nạp lactose thì bạn càng
nên tránh sữa và các sản phẩm từ sữa như phô mai và kem vì khi ăn các thực phẩm này không thể tiêu hóa được trong cơ thể bạn, gây đầy bụng, đau bụng.
Ảnh minh họa
3. Thực phẩm sống
Mặc
dù thực phẩm sống, chẳng hạn như các loại rau ăn sống, là nguồn dinh
dưỡng cho cơ thể nhưng chúng cũng rất khó để tiêu hóa nhanh chóng. Rau
sống nhiều chất xơ không hòa tan nên có thể gây ra chứng khó tiêu khi
dùng quá mức. Người ăn nhiều bắp cải sống hoặc bông cải xanh dễ bị khó
chịu dạ dày vì họ là các loại thực phẩm này sản xuất khí, có thể dẫn đến
đầy hơi. Tương tự như vậy, ăn hành sống có thể gây khó chịu cho dạ dày
vì chúng chứa quá nhiều chất xơ, có thể dẫn đến đầy bụng.
4. Thực phẩm có tính axit
Các
loại thực phẩm có tính axit cao cũng có thể là một yếu tố góp phần
chính làm suy giảm chức năng của dạ dày vì nó làm thay đổi tính axit
trong dạ dày, ảnh hưởng tới quá trình phân hủy thức ăn. Các loại thực
phẩm có tính axit như cà chua, ngô và đậu lăng có thể làm mất cân bằng
độ pH của bạn và làm trầm trọng thêm vấn đề tiêu hóa.
5. Thực phẩm nhiều gia vị
Thực
phẩm nhiều gia vị như ớt, cũng có trong danh sách các loại thực phẩm
khó tiêu hóa vì chúng có thể gây ra các triệu chứng của chứng ợ nóng.
Các cảm giác nóng rát trong khi tiêu thụ thức ăn cay có thể là một
nguyên nhân gây ra sự khó chịu rất lớn. Hơn nữa, chúng cũng có thể gây
kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa.
6. Thực phẩm chế biến sẵn
Thực phẩm chế biến sẵn có thể gây ra vấn đề tiêu hóa vì chúng không có chất xơ, có thể dẫn đến táo bón.
Thực phẩm chế biến sẵn như bánh ngọt, khoai tây chiên, bánh mì trắng,
thức ăn nhanh và bánh kẹo thường chứa nhiều chất béo, muối và cung cấp
ít dinh dưỡng. Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chế biến chắc chắn sẽ "mở
đường" cho một loạt các vấn đề rắc rối liên quan đến tiêu hóa.
Ảnh minh họa
7. Các loại đậu
Các
loại đậu chứa một lượng lớn carbohydrate khó tiêu hóa (có tên là
raffinose) có thể gây đầy hơi và ợ nóng. Vì vậy, một bữa ăn thịnh soạn
với các loại đậu sẽ làm cho bạn cảm thấy nặng bụng và gây đầy hơi.
8. Sôcôla
Mặc
dù sôcôla chứa các hợp giúp tăng cường tâm trạng tốt nhưng nếu tiêu thụ
quá mức có thể gây ra rắc rối. Hầu hết các sản phẩm sôcôla đều có hàm
lượng sữa nên có thể gây khó chịu dạ dày khi ăn nhiều. Theobromine , cà
phê, ca cao và là một số thành phần quan trọng của sản phẩm sôcôla có
thể làm trì trệ các cơ vòng, đẩy axit dạ dày vào cổ họng. Như vậy, quá
nhiều lượng sôcôla có thể làm tăng nguy cơ trào ngược axit.
9. Nước ép trái cây có múi
Cam
quýt các loại nước ép là cực kỳ tốt cho sức khỏe nhưng vẫn có thể cản
trở quá trình tiêu hóa. Cam quýt các loại nước ép có tính axit trong tự
nhiên và có xu hướng làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược
axit, thậm chí có thể gây kích ứng thực quản. Bệnh nhân IBS có thể sẽ
cảm thấy khó chịu dạ dày do uống nước cam.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe3 giờ trướcTrong khi bạn bè đồng trang lứa tất bật chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì Zhang Chao (Thâm Quyến, Trung Quốc) lại phải nhập viện phẫu thuật chân.
-
Sức khỏe17 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe21 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.