Nắng nóng bất thường, trẻ nhập viện tăng

Nắng nóng bất thường trong những ngày đầu tiên của mùa xuân khiến số trẻ nhập viện tăng vọt, nhiều nhất là sốt cao do virus, bệnh đường hô hấp, mũi họng, dị ứng và tiêu chảy…

Nắng nóng bất thường trong những ngày đầu tiêncủa mùa xuân khiến số trẻ nhập viện tăng vọt, nhiều nhất là sốt cao do virus,bệnh đường hô hấp, mũi họng, dị ứng và tiêu chảy…

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh việnNhi Trung ương, cho biết, thời tiết nắng nóng cộng với tiết trời nồm ẩm ướt lànguyên nhân chính khiến trẻ mắc bệnh tăng.

Nắng nóng bất thường, trẻ nhập viện tăng
Số trẻ ốm đi khám tăng do nắng nóng. (Ảnh: Lê Hưng)

Nếu như ngày thường, khoa Khám bệnhtiếp nhận khoảng trên dưới 600 trẻ mỗi ngày thì nay tăng lên tới gần 1.000 ca.Trong đó chủ yếu là trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp, khoảng 40% trẻ đến khámphải nhập viện điều trị. Nhiều bé ốm do trời rét trong Tết chưa khỏi, giờ chuyểnnóng đột ngột khiến bệnh càng nặng.

Khoa khám nhi của các bệnh viện khác tại Hà Nội như Xanh Pôn, Bắc Thăng Long,Thanh Nhàn, Việt Nam - Cuba cũng gia tăng bệnh nhân đến khám do thời tiết nắngnóng. Đa số bệnh nhi bị mắc các bệnh về hô hấp với các triệu chứng ho, sổ mũi,sốt, tiêu chảy.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai,cho biết số bệnh nhi vào khám cũng bắt đầu tăng gấp 2 - 3 lần so với bìnhthường, trong đó gần 50% mắc các bệnh về đường hô hấp.

Nguyên nhân được xác định do độ ẩm cao,nền nhà, chân tường ẩm thấp nhưng nhiệt độ ngoài trời lại cao, nóng. Trẻ hay ramồ hôi, mặc ít áo, chân không đi tất tiếp xúc với nền nhà ướt rất dễ ốm. Hơnnữa, không khí ẩm ướt kết hợp nắng nóng là môi trường thuận lợi để nấm mốc pháttriển. Những người có cơ địa yếu rất dễ sinh bệnh trong kiểu thời tiết này.Không chỉ người yếu mà người khỏe cũng mệt mỏi với kiểu thời tiết “đỏng đảnh”này”, tiến sĩ Liêm nói.

Theo bác sĩ Cấn Phú Nhuận, thông thường mỗikhi thời tiết thay đổi đột ngột, nhất là vào thời điểm chuyển mùa, trẻ nhỏ vàngười già rất dễ mắc bệnh.

Tuy nhiên, hiện khá nhiều bà mẹ không có đủ kiến thứccần thiết để giữ gìn sức khoẻ, phòng bệnh cho trẻ. Nhiều gia đình có thói quenlạm dụng thuốc kháng sinh, hạ sốt để điều trị cho trẻ, cứ thấy con có biểu hiệnsốt là mua thuốc hạ sốt về cho uống... khiến bệnh không khỏi mà còn trầm trọnghơn.

Theo tiến sĩ Dũng, nếu trẻ sốt cao từ 38,5 độ C, có kèm theo nhiều triệu chứngkhác như ho, nôn trớ, đau đầu thì cần đưa đến khám tại các cơ sở y tế. Các bácsĩ khuyến cáo, phụ huynh có con nhỏ cần chú ý giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cánhân, vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến thức ăn cho trẻ. Nên cho trẻ chơiđùa ở nơi thoáng mát, có nhiều ánh sáng, hạn chế cho trẻ nằm lâu trong phòng cóđiều hoà, máy lạnh.

Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các mầm bệnh, người đang mangbệnh truyền nhiễm. Đối với trẻ sốt cao, cần chú ý đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợplý, cho trẻ ăn thức ăn dễ tiêu, uống nhiều nước...

Theo Minh Khang
Nắng nóng bất thường, trẻ nhập viện tăng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.