- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nắng nóng đi về lao ngay vào tủ lạnh, 1 em bé nhập viện vì chảy máu dạ dày
Một em bé 7 tuổi sau khi ăn 3 que kem đã bị đau bụng giữ dội, nôn ra máu, xuất huyết dạ dày và suýt tử vong đã khiến các bác sĩ vô cùng lo lắng. Hãy cẩn thận trước khi ăn đồ lạnh.
Một em bé 7 tuổi sau khi ăn 3 que kem đã bị đau bụng giữ dội, nôn ra máu, xuất huyết dạ dày và suýt tử vong đã khiến các bác sĩ vô cùng lo lắng. Hãy cẩn thận trước khi ăn đồ lạnh.
Bé 7 tuổi bị xuất huyết dạ dày chỉ vì ăn kem
Mùa hè thời tiết nóng nực, uống nước đá hay ăn kem sẽ mang lại cảm giác mát mẻ tức thì, làm dịu cơn khát nhanh chóng. Không chỉ người lớn, trẻ em cũng thường xuyên sử dụng các đồ uống đông đá.
Điều này không có gì sai, tuy nhiên tùy vào tình trạng sức khỏe và lứa tuổi để có thể chọn những món ăn phù hợp. Không phải ăn gì/bao nhiêu cũng được, cho dù món ăn có thể giải nhiệt tốt tới đâu.
Mới đây, một bé trai 7 tuổi ở An Huy (Trung Quốc) vì nắng nóng nên đã liên tiếp ăn 3 que kem để "giải nhiệt" khiến bé bị đau bụng giữ dội, nôn ra máu và phải nhập viện khẩn cấp.
Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết bé có một vết loét trong tá tràng, vỡ động mạch và xuất huyết dạ dày. Nếu không cấp cứu kịp có thể bị đe dọa tính mạng.
Không những thế, do xuất huyết quá nhiều, các bác sĩ đã phải liên tục truyền máu. Tổng lượng máu phải thay thế nhiều tương đương 5 lần số máu lưu thông trong toàn cơ thể.
Phải đặc biệt cẩn thận khi cho trẻ ăn món lạnh/đông đá trong mùa hè
Theo bác sĩ Vương Vân Phong, trưởng khoa Nhi bệnh viện Trung Nhật (TQ) cho biết, loét dạ dày có thể dẫn đến chảy máu đường tiêu hóa trên.
Ngoài việc tiết quá nhiều dịch vị acid, niêm mạc bảo vệ dạ dày sẽ bị suy yếu, ăn đồ lạnh/cay sẽ kích thích dạ dày làm bệnh thêm trầm trọng.
Việc cùng lúc ăn quá nhiều đồ lạnh là một sai lầm không nên coi nhẹ, bởi cơ thể vốn dĩ không ưa nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, nếu mất cân bằng nhiệt độ sẽ vô cùng nguy hiểm.
Theo nghiên cứu, có khoảng 2,1%-50% bệnh nhân người lớn bị loét dạ dày tá tràng mắc bệnh từ thời thơ ấu.
Hình ảnh loét và chảy máu dạ dày (Ảnh minh họa)
Một khi trẻ phát triển thể chất không tốt, hệ thống tiêu hóa dễ bị tổn thương bởi thói quen ăn uống, tác động môi trường, dẫn đến bệnh sẽ tấn công vào niêm mạc đường tiêu hóa.
Nếu hệ thống bảo vệ bị phá vỡ dịch tiêu hóa của dạ dày và niêm mạc tá tràng, sinh ra các vết loét, dẫn đến nôn mửa, phân có màu đen, chảy máu, thậm chí đe dọa tính mạng.
Bác sĩ Phong cũng lưu ý rằng, thời gian gần đây trẻ em mắc bệnh tiêu chảy tăng lên đáng kể, đa phần xuất phát từ nguyên nhân ăn đồ ăn lạnh một cách vô độ.
Không chỉ có vậy, ăn lạnh quá nhiều cũng có thể gây tổn thương cho sự cân bằng vi khuẩn đường ruột, dẫn đến tỷ lệ của các vi khuẩn có lợi ít hơn vi khuẩn có hại, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.
Cách ăn kem/món ăn lạnh giảm nguy hại
Món ăn lạnh rất hấp dẫn, nhưng cần chú ý cách ăn phù hợp (Ảnh minh họa)
Trước những "cám dỗ" của món ăn lạnh vào ngày hè, cần phải ăn sao cho đúng? Bác sĩ Phong chia sẻ:
- Không ăn quá nhiều, dễ bị viêm dạ dày, bệnh đường ruột, tiêu chảy.
- Không nên ăn quá ngọt, gây hại cho răng.
- Trẻ dưới 6 tháng tuyệt đối không được ăn món lạnh, trẻ dưới 2 tuổi chỉ có thể ăn 1 chút đồ ăn lạnh. Trẻ dưới 3 tuổi không nên ăn quá 1 quê kem/ngày.
- Không ăn lạnh quá nhanh, dễ kích thích sự co mạch, thiếu máu nội tạng, suy yếu chức năng tiêu hóa
Đồng thời làm giảm khả năng diệt khuẩn của đường tiêu hóa, dẫn đến bị viêm dạ dày, ruột, túi mật hoặc viêm gan.
-
Không nên ăn món lạnh khi bụng rỗng, không chỉ làm co mạch mà còn ảnh
hưởng tiêu hóa, cản trở hấp thụ dinh dưỡng. Nếu phải ăn lạnh, tốt nhất
nên ăn vào giữa các bữa ăn.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe2 giờ trướcCá giàu dinh dưỡng nhưng không phải bất kỳ loại cá hay cách chế biến cá nào cũng tốt cho sức khỏe. Ăn sai cách thậm chí còn gây bệnh tật lúc nào không hay.
-
Sức khỏe7 giờ trướcVào mùa hè nắng nóng, việc uống một ly nước đá lạnh sẽ giúp chúng ta giải tỏa được cơn khát, đem về cảm giác mát lạnh dễ chịu. Mang đến lợi ích tức thì thế nhưng việc uống đá lạnh thường xuyên trong mùa nắng nóng sẽ khiến cơ thể chúng ta gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng.
-
Sức khỏe12 giờ trướcTrong khi bạn bè đồng trang lứa tất bật chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì Zhang Chao (Thâm Quyến, Trung Quốc) lại phải nhập viện phẫu thuật chân.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe2 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe2 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe2 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.