Nếu có dấu hiệu này cần đi khám ngay vì chỉ có 1% người nhận ra triệu chứng nguy hiểm

Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng nữ giới thường xuyên đi vệ sinh có thể là triệu chứng của ung thư buồng trứng.

Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng nữ giới thường xuyên đi vệ sinh có thể là triệu chứng của ung thư buồng trứng.

Dấu hiệu sớm của bệnh ung thư buồng trứng nên biết

Một cuộc khảo sát do Quỹ từ thiện Target Ovarian Cancer (Anh) đã tiết lộ những dấu hiệu phổ biến của ung thư buồng trứng như đau phần bụng và cảm giác đầy hơi. Đây là những dấu hiệu mà nữ giới tại nước này thường bỏ qua.

Chỉ 1/5 trong số 1000 nữ giới nhận ra triệu chứng trướng bụng thường xuyên. Các triệu chứng của bệnh ung thư ở nữ giới thường không rõ ràng, theo Bác sĩ phụ khoa John Butler tại The Royal Marsden, Luân Đôn, Anh.

Nếu nữ giới mắc phải thường xuyên những triệu chứng trên (hơn 12 lần trong tháng) thì bạn nên tư vấn với bác sĩ chuyên khoa, ông chia sẻ trên tờ The Independent.

Nếu có dấu hiệu này cần đi khám ngay vì chỉ có 1% người nhận ra triệu chứng nguy hiểm - Ảnh 1.


Với những kết quả này, Quỹ từ thiện Target Ovarian Cancer mong muốn nâng cao nhận thức cho nữ giới nhằm phòng tránh và điều trị ung thư buồng trứng một cách sớm nhất có thể.

Mỗi năm có khoảng 4.100 nữ giới tử vong do ung thư buồng trứng tại Anh, theo số liệu nghiên cứu của Ovarian Cancer Awareness Month tháng 3, năm 2016.

Mặc dù đây là bệnh ung thư phổ biến thứ tư ở nữ giới, sau ung thư vú, phổi và ruột nhưng chỉ một vài bệnh nhân để ý đến triệu chứng của căn bệnh ung thư này cho đến khi bệnh trầm trọng và ung thư phát tán ở những giai đoạn sau.

Tỷ lệ mặc bệnh ung thư buồng trứng ngày càng tăng, tuy nhiên quỹ nghiên cứu liên quan đến căn bệnh trên lại giảm một cách đáng kể trong vòng 5 năm qua (giảm 34%).

Nhằm đương đầu với vấn đề trên, Quỹ Target Ovarian Cancer có kế hoạch thực hiện một chiến dịch kéo dài 3 năm mang tên Take Ovar. Chiến dịch này nhằm cứu lấy mạng sống của hơn 25.000 nữ giới mắc bệnh ung thư buồng trứng và những người vẫn chưa được chẩn đoán bệnh.

Theo Giám đốc Điều hành Annwen Jones của Quỹ từ thiện Target Ovarian Cancer: "Chúng ta cần tăng cường nghiên cứu ung thư buồng trứng hơn nữa nhằm tránh tình trạng tử vong đáng tiếc do chẩn đoán muộn".

"Trong những năm gần đây, khoa học có nhiều đột phá và chiến dịch mới nhằm cải thiện sức khỏe của nữ giới, đặc biệt là ung thư vú. Một vài nước còn có chiến dịch chẩn đoán và phòng ngừa ung thư cổ tử cung.

Tuy nhiên, hiện nay chúng ta vẫn chưa có bất kỳ chiến dịch tương tự nào đối với ung thư buồng trứng, căn bệnh ảnh hưởng lên phụ nữ nhiều hơn bất kỳ bệnh ung thư phụ khoa nào".

Theo Trí thức trẻ


Ung thư buồng trứng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.