Nếu có dấu hiệu này hãy gọi cấp cứu ngay để cứu sống tính mạng người bị ngộ độc rượu

Ngộ độc rượu có thể dẫn đến biến chứng tổn thương não không thể phục hồi, hôn mê và thậm chí là tử vong.

Ngộ độc rượu có thể dẫn đến biến chứng tổn thương não không thể phục hồi, hôn mê và thậm chí là tử vong.

Theo Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính, có khoảng 2.200 trường hợp tử vong mỗi năm tại Mỹ do liên quan đến tình trạng uống rượu quá mức và bị ngộ độc rượu.

Triệu chứng ngộ độc rượu là hệ quả của việc uống quá nhiều rượu trong một khoảng thời gian ngắn.

Trường hợp tử vong của Maxwell Gruver, 18 tuổi, sinh viên năm nhất tại Đại học bang Louisiana liên quan đến uống rượu quá mức và ngộ độc rượu. Báo chí Mỹ đưa tin Gruver có nồng độ cồn trong máu cao gấp 6 lần mức giới hạn cho phép.

Đây không phải là trường hợp duy nhất, trường hợp của Timothy Piazza, 19 tuổi, sinh viên Đại học bang Pennsylvani được tìm thấy đã tử vong sau 12 tiếng bị ngã do say rượu.

Hai trường hợp này có thể đã được cứu sống nếu họ nhận được sự chăm sóc y tế kịp thời, nếu họ nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của uống quá chén.

3 sai lầm khi bị ngộ độc rượu

Dưới đây là 3 sai lầm phổ biến khi sơ cứu cho người ngộ độc rượu có thể khiến tình trạng thêm tồi tệ hơn, thậm chí là dẫn đến tử vong.

- Ngủ vùi thời gian dài sau khi quá chén

- Tắm nước lạnh sẽ giúp bạn tỉnh táo

- Caffeine có thể giúp bạn giải rượu và tỉnh táo

Vấn đề là khi bạn ngủ, cồn ngấm vào máu và ngăn chặn các phản xạ tự nhiên, bao gồm cả phản xạ họng. Do vậy, nếu ai đó say rượu và nôn mửa khi ngủ, họ có thể nghẹt thở và tử vong bởi phản xạ hầu không hoạt động.

Tắm vòi hoa sen lạnh có vẻ như vô hại, tuy nhiên, thực tế là rượu làm giảm nhiệt độ cơ thể, việc tắm vòi hoa sen lạnh có thể khiến nhiệt độ cơ thể hạ quá mức cho phép.

Caffeine chỉ làm giảm tạm thời các tác dụng phụ của rượu chứ không hề làm giảm mức độ cồn trong cơ thể.

Nếu có dấu hiệu này hãy gọi cấp cứu ngay để cứu sống tính mạng người bị ngộ độc rượu-1

Không tắm nước lạnh sau khi uống rượu.

Ngoài ra, quan niệm kết hợp rượu với các loại đồ uống có cồn nồng độ cao giúp bạn không bị say cũng rất nguy hiểm. Thực tế, các nghiên cứu cho thấy rằng, pha rượu với các loại đồ uống khác dẫn đến việc tiêu thụ rượu nhiều hơn. Những người kết hợp caffeine và rượu cồn có khả năng uống thêm nhiều rượu hơn gấp 4 lần lần.

Ngộ độc rượu có thể dẫn đến biến chứng tổn thương não không thể phục hồi, hôn mê và thậm chí là tử vong.

Theo CDC, 1/6 người lớn thừa nhận uống rượu 4 lần mỗi tháng, mỗi lần uống 8 ly hoặc nhiều hơn.

Khi bạn chứng kiến bất kỳ ai uống rượu có các dấu hiệu như buồn ngủ, động kinh, hơi thở bất thường hãy gọi cấp cứu ngay lập tức, thời gian là yếu tố rất quan trọng để cứu người.

Triệu chứng ngộ độc rượu

Tiêu thụ quá nhiều rượu là nguyên nhân thứ 3 gây tử vong (có thể phòng ngừa được) ở Mỹ, đây cũng là yếu tố nguy cơ đối với các vấn đề sức khỏe và xã hội.

Theo số liệu thống kê, có tới 88.000 người chết mỗi năm trong khoảng thời gian từ 2001 đến 2005 là do uống rượu quá mức. Ngoài nguyên nhân ngộ độc rượu, các lý do gây tử vong khác liên quan đến rượu bao gồm té ngã, tai nạn xe cộ và bạo lực.

Đáng buồn thay, hầu hết mọi người không biết và không phân biệt được các triệu chứng ngộ độc rượu. Hãy nhớ rằng, lượng cồn trong máu tiếp tục tăng trong vài giờ sau uống rượu, tùy thuộc vào lượng cồn bạn đã tiêu thụ.

Tuyệt đối không để một người uống rượu nằm ngửa, nếu có bất kỳ triệu chứng nào sau đây, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức:

- Nôn nhiều lần

- Nôn mửa không kiểm soát được

- Động kinh

- Mất sự phối hợp và mất cân bằng

- Hạ nhiệt, tay lạnh hoặc bị ớn lạnh

- Da tái xanh

- Hạ thân nhiệt

- Nhầm lẫn

- Bất tỉnh

- Trạng thái mê man

- Hơi thở chậm hoặc bất thường (ít hơn 8 lần thở/phút)

- Khoảng cách giữa các lần thở quá 10 giây.

Nếu có dấu hiệu này hãy gọi cấp cứu ngay để cứu sống tính mạng người bị ngộ độc rượu-2

 Hệ quả khôn lường do say rượu, ngộ độc rượu

- Nghẹt thở do nôn

- Động kinh có thể dẫn đến tổn thương não hoặc tử vong

- Mất nước nặng

- Nhịp tim không đều

- Hạ thân nhiệt

- Hạ đường huyết

- Tổn thương não không phục hồi

- Hôn mê

- Tử vong

- Ngã

- Tai nạn ô tô

- Dễ bị tấn công tình dục và hãm hiếp

- Tự tử, giết người

- Tình dục không bảo vệ có thể dẫn đến bệnh lây truyền qua đường tình dục/mang thai ngoài ý muốn.

Nếu có dấu hiệu này hãy gọi cấp cứu ngay để cứu sống tính mạng người bị ngộ độc rượu-3

Phải làm gì khi nghi ngờ chính mình hoặc ai đó bị ngộ độc rượu?

Ngộ độc rượu là trường hợp nghiêm trọng và khẩn cấp có thể dẫn đến tử vong. Do vậy, thời gian là yếu tố sống còn để cứu người. Trong thời gian chờ cấp cứu đến, hãy cố gắng thực hiện những điều sau:

- Ở lại bên cạnh người bị say/ngộ độc ngay cả khi họ có vẻ như đang ngủ

- Cố gắng giữ cho họ tỉnh táo

- Giữ bình tĩnh

- Giữ ấm cơ thể cho nạn nhân

- Thực hiện tư thế Bacchus Maneuver – tư thế giúp họ không bị nghẹt thở khi nôn mửa.

- Nếu nạn nhân có thể ngồi được, cho họ uống nước lọc hoặc nước dừa

- Nếu nạn nhân bị nôn, hãy giúp họ ngồi dậy.

Tuyệt đối không làm những điều sau:

- Để nạn nhân ngủ một mình

- Cho họ uống cà phê

- Cho họ ăn hoặc uống thuốc, ngay cả các loại thuốc giảm đau không cần kê toa

- Để họ đi bộ

- Cho nạn nhân tắm nước lạnh.

Theo Trí thức trẻ


Ngộ độc rượu

uống rượu bia


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.