- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngày nắng nóng, 4 sai lầm của bố mẹ dễ khiến con phải nhập viện
Nhiệt độ ngoài trời cao những ngày gần đây cao dễ khiến cơ thể trẻ ra nhiều mồ hôi và thiếu nước. Nếu mẹ còn mắc phải một trong bốn sai lầm này rất dễ khiến trẻ bị ốm.
Mùa hè thời tiết oi bức, Nắng nóng trẻ rất dễ cáu gắt, khó chịu thậm chí là đổ bệnh. Vì vậy mẹ phải cẩn trọng hơn trong việc chăm sóc. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng cần thiết, mẹ cũng nên chú ý tới thói quen hoặc quan niệm nuôi con để tránh những nguy hiểm đáng tiếc xảy ra.
1. Nằm phòng điều hòa cả ngày
Không nên cho trẻ nằm điều hòa quá nhiều. (Ảnh minh họa)
Mặc dù thời tiết mùa hè khắc nghiệt, nắng nóng trẻ cần không gian thoáng mát để vui chơi nhưng mẹ đừng lạm dụng điều hòa để bé nằm cả ngày. Sự phát triển về thể chất của bé chưa hoàn thiện nên sức đề kháng yếu, trẻ có nguy cơ bị cảm lạnh, viêm họng, viêm phổi…
Ngoài ra, mẹ cần chú ý tới nhiệt độ phòng và độ ẩm hợp lý với cơ thể. Tuyệt đối tránh để hướng gió thổi trực tiếp vào người bé. Những ngày nắng không quá gay gắt mẹ có thể dùng quạt, hoặc cho trẻ ra ngoài đón gió trời vào khung giờ tắt nắng.
Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, nhiệt độ phù hợp cho trẻ từ 26-32 độ. "Sử dụng điều hòa cho trẻ sơ sinh bao giờ cũng phải đặt nhiệt độ cao hơn người lớn bởi trẻ nhạy cảm với nhiệt độ. Các bậc phụ huynh đừng bao giờ dựa vào cảm quan của mình đặt vào con. Đó hoàn toàn sai lầm. Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phải dựa theo độ tuổi em bé và sức khỏe của em bé.
Theo tôi, trẻ sơ sinh đẻ non tháng hoặc ở tuần đầu nhiệt độ phù hợp là 32 độ còn trẻ sơ sinh đủ tháng nhiệt độ thường khoảng 30 độ tùy theo tuổi của trẻ. Tuy nhiên, các gia đình nên lưu ý đặt quãng nhiệt độ 26 -32 độ.
Trẻ càng lớn, sức khỏe tốt hơn thì nhiệt độ càng giảm. Để đặt nhiệt độ phù hợp cho bé, các mẹ nên giảm hoặc tăng từ từ khoảng 0,5 độ một cho đến khi bé thoải mái, không có biểu hiện ra mồ hôi hoặc ho".
2. Tắm nhiều lần trong ngày
Tốt nhất là không nên tắm cho bé nhiều hơn 3 lần/ngày vào mùa hè. (Ảnh minh họa)
Nhiều mẹ nghĩ rằng những ngày trời nắng nóng trẻ ra nhiều mồ hôi nên tắm cho bé nhiều lần và tắm bằng nước lạnh sẽ cách tốt nhất để giải nhiệt. Tuy nhiên, quan niệm này khiến trẻ dễ bị cảm lạnh.
Tốt nhất là không nên tắm cho bé nhiều hơn 3 lần/ngày vào mùa hè cho dù bé vận động đổ mồ hôi nhiều. Mẹ hãy lau người nhẹ nhàng hoặc tắm nhanh bằng nước ấm, tuyệt đối không tắm nước lạnh cho trẻ.
Mẹ có thể sử dụng sữa tắm dành riêng cho trẻ an toàn ngăn chặn vi khuẩn gây hại cho sức khỏe và không gây dị ứng da.
3. Cho bé ngủ quá nhiều
Giấc ngủ sâu mới giúp bé phát triển thuận lợi cả về thể chất và trí tuệ. (Ảnh minh họa)
Vào mùa hè, thời tiết nắng nóng khiến trẻ nhỏ có xu hướng bực bội trong người dẫn tới tình trạng khó ngủ, ngủ ít… Vì vậy, mẹ thường mong muốn bé ngủ nhiều hơn nhưng quá mức cũng không tốt cho sức khỏe Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Trên thực tế, chỉ có giấc ngủ sâu mới giúp bé phát triển thuận lợi cả về thể chất và trí tuệ. Việc cho bé ngủ nhiều giờ trong ngày không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn hạn chế xương phát triển, gây hại cho sức khỏe.
4. Lạm dụng hương đuổi muỗi
Thói quen dùng hương đuổi muỗi không mang lại tác dụng mà còn gây hại cho sức khỏe của trẻ. Ngày nay, những loại hương dùng để đuổi muỗi được làm kỳ công hơn, mùi cũng dễ chịu nhưng không vì thế mà vô hại với trẻ nhỏ.
Thậm chí, loại vật dụng này còn được khuyến cáo ảnh hưởng trực tiếp tới đường hô hấp của bé. Mẹ có thể tham khảo các cách đuổi muỗi bằng mẹo dân gian, những nguyên liệu thiên nhiên không gây kích ứng da hoặc sử dụng màn quây để bé không bị muỗi cắn.
Theo Khám phá
-
Sức khỏe6 giờ trướcThường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái, người đàn ông xuất hiện tình trạng đau đầu, sốt cao, suy giảm thính lực tai trái vì nhiễm liên cầu lợn.
-
Sức khỏe8 giờ trướcNghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo.
-
Sức khỏe9 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe12 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe14 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe14 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe17 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe17 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe21 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe21 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.