Nhiễm độc chì từ trang sức hợp kim

Xu hướng đeo đồ trang sức bằng hợp kim đang ngày càng phổ biến, thay thế cho những món nữ trang đắt tiền bằng vàng hay platin. Tuy nhiên, chẳng mấy ai ngờ rằng những hợp kim sáng bóng này có thể làm hại mình bởi nguy cơ nhiễm độc chì rất cao.

>> Trang sức kim loại gây hại

>> Trang sức kim loại có gây bệnh?

Cảnh báo trên thế giới

Chì đang ngày càng trở thành một thành phần chính trong chế tác đồ trang sức. Theo tài liệu Trung tâm Sức khỏe Môi trường California, Hoa Kỳ (CEH) công bố, các hợp kim được sử dụng để chế tạo các thành phần kim loại thường có đến 50% chì. Chì còn được sử dụng trong các thành phần trang sức bằng nhựa vinyl – chẳng hạn như các loại dây dù làm dây đeo trang sức rất được thanh niên ưa chuộng hiện nay – hoặc chế tác thành lớp bọc ngoài sáng bóng của các loại ngọc trai giả.

(Ảnh minh họa)

Theo nghiên cứu của CEH, chì là một kim loại có độc tính mạnh, phơi nhiễm chì có thể gây ra hàng loạt các vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như năng lực trí tuệ kém phát triển, các vấn đề về hành vi, ung thư, đột quỵ, huyết áp cao, các vấn đề về thận, bệnh thiếu máu, và chậm dậy thì. Đặc biệt trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất là do hậu quả nhiễm độc chì. Nghiên cứu của trường Y tế Cộng đồng Harvard cho thấy, trẻ trong giai đoạn tuổi từ 5 - 10, bị phơi nhiễm chì, có chỉ số IQ thấp, chỉ số điểm đọc và kết quả môn Toán kém, giảm năng lực chú ý và khả năng ghi nhớ…

Không dễ nhận biết

Tiến sĩ La Thế Vinh, khoa Công nghệ Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, chì được sử dụng nhiều trong chế tác đồ trang sức, nhưng không phải thành phần kim loại chì riêng rẽ mà được tổng hợp thành các hợp kim khác nhau, làm tăng độ sáng bóng và dễ gia công chế tác. Do vậy, bằng mắt thường không có cách nào nhận biết được sự có mặt thành phần chì trong các đồ trang sức đó; Chỉ có thể nhờ vào các phương pháp hóa học hoặc chiếu xạ vật lý mới có thể phân tích được các thành phần này. Tốt nhất, người sử dụng nên lựa chọn đồ trang sức hợp kim tiếp xúc trực tiếp với da trong thời gian dài và đặc biệt là không cho trẻ em đeo các đồ trang sức hợp kim.

Tiêu chuẩn của CEH về hàm lượng chì có trong thành phần đồ trang sức.

- Tỉ lệ chì trong đồ trang sức cho trẻ em không được chứa quá 600 ppm (tỷ lệ phần triệu) – Tỷ lệ chì có trong thành phần kim loại trong trang sức cho người lớn không vượt quá 15.000 ppm (không quá 100.000 ppm nếu là trang sức mạ điện).

- Các thành phần trang sức bằng nhựa có tỷ lệ chì không quá 600 ppm.

Theo Lê Na



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.