Nhiều dịch bệnh tấn công người dân

Bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, tiêu chảy, nhiễm khuẩn liên cầu lợn... vẫn sẽ là tâm điểm nóng trong năm tới.

Bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, tiêu chảy, nhiễm khuẩn liên cầu lợn... vẫn sẽ là tâm điểm nóng trong năm tới.

Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết tại Hội nghị triển khai công tác y tế dự phòng 2013 ngày 25.3

Dịch bệnh lan rộng, bệnh nhân tăng

Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, năm 2012, tại Việt Nam, một số dịch bệnh vẫn bùng phát mạnh. Trong đó, bệnh tay chân miệng với gần 158.000 ca, tăng gần 40% so với năm 2011 (tuy tỷ lệ tử vong giảm 74%, với 40 ca). Bệnh nhân sốt xuất huyết cũng tăng vọt với hơn 86.000 ca (tăng 23% so với năm 2011), đặc biệt số ca tử vong tăng mạnh với 80 ca (tăng 31%).

Bệnh tiêu chảy tuy giảm 3,7%, nhưng số ca mắc vẫn rất cao, trên 725.000 ca (trung bình cứ 100.000 dân có đến 810 người mắc tiêu chảy). Ngoài ra, những bệnh như sốt rét (gần 44.000 ca mắc), quai bị (gần 31.000 ca mắc), thủy đậu (27.400 ca), viêm gan virus (10.000 ca)... vẫn bùng phát ở nhiều tỉnh, thành.

Chất lượng vaccin tiêm chủng vẫn là mối lo của nhiều người.

Theo TS Nguyễn Văn Bình - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, lối sống ít hoạt động, ăn nhiều thịt, hút thuốc và uống rượu nhiều khiến người dân Việt Nam càng ngày càng mắc nhiều bệnh không lây nhiễm. Dịch bệnh lây chiếm khoảng 20%, tai nạn, ngộ độc khoảng 10%, còn các bệnh không lây nhiễm chiếm đến 70% tổng số ca bệnh tại Việt Nam.

Trong khi đó, năm 1986, các tỷ lệ này lần lượt là 68%, 39% và 3%. Đặc biệt, người Việt Nam đang đối mặt với 5 nhóm bệnh phổ biến và nguy hiểm: Tim mạch, ung thư các loại, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mãn tính và rối loạn tâm thần (động kinh, trầm cảm).

Đối phó với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh ở người, lãnh đạo Cục Y tế dự phòng cho biết tới đây ngành y tế sẽ tăng cường huy động sự tham gia của cộng đồng vào nâng cao sức khỏe, thành lập các mô hình nâng cao sức khỏe từ “chợ”, “nơi làm việc”, “bệnh viện”, “trường học”...

Vẫn dùng vaccin Quinvaxem vì... tài trợ!

Một số liệu về thành tích năm 2012 được ngành y tế đưa ra tại hội thảo hôm qua khiến nhiều người quan tâm là “Duy trì tỷ lệ tiêm chủng trên 90%”. Tuy nhiên, hàng loạt các ca tai biến của trẻ dưới 4 tháng tuổi khi tiêm vaccin “5 trong 1” Quinvaxem (Hàn Quốc sản xuất) vẫn chưa có câu trả lời thích đáng.

Bộ Y tế ghi nhận từ đầu tháng 2 đến nay, tại Quảng Ngãi có 16 trường hợp mắc hội chứng viêm dày sừng bàn chân, bàn tay, không có ca tử vong. Bộ Y tế cũng kết luận, các ca mắc đều liên quan đến ăn gạo mốc, kết hợp với thời tiết nóng ẩm dẫn đến bệnh lạ tái phát. Các ca tái mắc là do đã tiếp tục ăn gạo mốc...

Từ cuối tháng 12.2012 đến nay đã có hàng chục ca tai biến do tiêm vaccin 5 trong 1, trong đó 4 trẻ tử vong (kết luận của Bộ Y tế). Vụ việc mới nhất là ngày 15.3.2013, bé V.A (4 tháng tuổi, ngụ TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) cũng đã tử vong sau khi tiêm vaccin “5 trong 1” Quinvaxem.

Đây là trường hợp tử vong thứ hai ở TP. Đà Lạt trong vòng 5 tháng qua. Cùng đợt tiêm chủng này tại TP.Đà Lạt, hơn 10 cháu khác đã có dấu hiệu phản ứng sau tiêm. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Y tế vẫn khẳng định chất lượng vaccin an toàn và các trường hợp bé tử vong là “trong giới hạn cho phép”.

Theo TS Nguyễn Văn Bình, vaccin Quinvaxem do Liên minh Toàn cầu về vaccin và tiêm chủng (GAVI) tài trợ cho Việt Nam từ năm 2010 đến hết năm 2015. Trong hơn 2 năm qua, Việt Nam đã sử dụng hơn 11 triệu liều. TS Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cũng cho biết, việc bảo quản, vận chuyển, kỹ thuật tiêm vaccin “5 trong 1” Quinvaxem này đều rất đúng quy chuẩn nên có thể loại trừ do kỹ thuật tiêm. Cũng chưa có bằng chứng về chất lượng vaccin nên không thể bỏ khỏi danh mục tiêm chủng mở rộng vì có thể ảnh hưởng đến việc tài trợ nhiều vaccin khác của GAVI...

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.