- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Nhịn" tiểu: nguyên nhân dấn đến một loạt bệnh về tiết niệu
"Nhịn" tiểu cực kỳ nguy hiểm, nó gây hàng loạt các bệnh về đường tiết niệu mà nhiều người không biết.
Nhiều người nghĩ "nhịn" đi tiểu là chuyện bình thường, miễn là đi “giải quyết” sau đó là được. Tuy nhiên "nhịn" đi tiểu lại cực kỳ nguy hiểm, nó gây hàng loạt các bệnh về đường tiết niệu mà nhiều người không biết.
Những điều không nghĩ tới
Gần
mấy tháng nay, chị Nguyễn Thanh Xuân ở Thanh Trì (Hà Nội) đi tiểu
thường xuyên bị ra máu và đau nhói ở bàng quang. Bên cạnh đó, “chuyện
chăn gối” của vợ chồng chị cũng ngày càng khó khăn vì mỗi lần quan hệ
chị cảm thấy rất đau buốt. Mặc dù chị có thói quen đi tiểu nhiều lần
nhưng thời gian gần đây, do tính chất công việc nên chị thường cố gắng
“nhịn” tiểu để tránh ảnh hưởng trong giờ làm việc. Đến khi xảy ra tình
trạng đi tiểu ra máu, chị mới thấy sốt ruột nên đi khám và kể tình trạng
của mình cho bác sĩ. Kết quả là chị bị viêm đường tiết niệu gây ra khó
khăn trong chuyện chăn gối và qua siêu âm các bác sĩ phát hiện chị có
dấu hiệu bệnh sỏi thận.
Bác sĩ Nguyễn Văn Hậu,
Bệnh viên 103, cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng
bị viêm đường tiết niệu của chị Xuân là do thói quen “nhịn” tiểu của
chị. Bởi khi chúng ta có dấu hiệu buồn đi tiểu mà cố nín không chịu đi
có nghĩa nước tiểu không được giải phóng mà bị ứ đọng lại sẽ làm bàng
quang căng đầy gây sức ép lên tử cung và các cơ quan sinh dục khác, gây
nên cảm giác đau khi giao hợp và mất cảm hứng. Từ đó giảm dần và mất
hưng phấn khi quan hệ. Kể cả với nam giới, "nhịn" tiểu cũng sẽ làm tăng
nguy cơ mắc bệnh viêm tuyến tiền liệt gây nên hiện tượng xuất tinh sớm, xuất tinh đau và làm giảm ham muốn tình dục…
“Nhịn”
tiểu lâu cũng là nguyên nhân gây nên bệnh sỏi thận vì khi ta "nhịn"
tiểu do các cặn canxi không được đào thải hết ra ngoài cơ thể, lưu lại
và tạo thành sỏi thận…
Các triệu chứng tiểu
nhiều lần, tiểu cấp, tiểu dắt thường xuất hiện khi bị nhiễm trùng đường
tiểu, do rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Có thể do virut, vi
khuẩn, nấm, cũng có thể là do hạch… Vì thế khi có biểu hiện của việc
tiểu nhiều chúng ta cần đến bệnh viện để kiểm tra.
Còn
chị Lâm Diệp Anh (Hà Nội) lại mắc phải chứng tiểu đêm. Đêm nào cũng như
đêm nào chị cũng lục đục dậy đi tiểu 3-4 lần, nhiều khi làm ảnh hưởng
giấc ngủ của chồng con. Nên mỗi khi buồn tiểu chị cố "nhịn" rồi ngủ quên
luôn đến sáng hôm sau. Gần tháng nay chị thấy vùng kín hay bị ngứa, khí
hư ra nhiều, tức ở bàng quang. Nghĩ mình bị bệnh phụ khoa, chị đi khám
mới biết bị viêm đường tiết niệu.
Cũng theo
BS Hậu rất nhiều trường hợp nữ giới dễ bị viêm đường tiết niệu như chị
Anh chỉ vì thói quen "nhịn" tiểu. Bởi do niệu đạo của nữ giới tương đối
ngắn nên mầm bệnh có mặt ở vùng trực tràng – hậu môn, âm hộ có thể nhanh
chóng xâm nhập vào bàng quang. Việc "nhịn" tiểu thường xuyên cũng gây
ức chế lên vùng xương chậu. Mà bản chất nước tiểu có chứa chất độc, nếu
lưu trữ lâu trong cơ thể vi khuẩn không được bài tiết ra ngoài sẽ tạo
điều kiện cho vi khuẩn dễ xâm nhập vào cơ thể gây viêm đường tiết niệu
nguy hiểm hơn sẽ gây ra nhiễm trùng tiểu.
Nhiều
người do công việc, thói quen thường hay "nhịn" tiểu, việc làm này có
hại cho sức khỏe. Khi bị ứ trong bàng quang có thể dẫn đến sỏi tiết
niệu, sỏi bàng quang
khi di chuyển gây tổn thương các bộ phận này tạo môi trường cho vi
khuẩn dễ xâm nhập vào cơ thể và gây nhiễm trùng tiểu, viêm bàng quang.
Nhiều người vì mải làm việc mà cố gắng "nhịn" tiểu. Ảnh minh họa
"Nhịn" tiểu gây nên nhiều bệnh
Bs
Hậu chia sẻ thêm việc "nhịn" tiểu còn gây ra hàng loạt các bệnh khác mà
nhiều người coi thường. Vì khi chúng ta "nhịn" tiểu khiến nước tiểu ứ
đọng trong bàng quang, lâu có thể gây vỡ bàng quang. Nếu không được phát
hiện và phẫu thuật kịp thời sẽ dẫn đến viêm phúc mạc, viêm tấy vùng
tiểu khung, viêm xương chậu, xơ hóa khoang sau phúc mạc, thậm chí có thể
gây tử vong do sốc.
Tiến sĩ Mark Gordon, một
chuyên gia tiết niệu khác tại Bệnh viện Y Suncoast bang Florida (Mỹ) nói
rằng phụ nữ có xu hướng "nhịn" tiểu nhiều hơn do họ ngại vấn đề vệ sinh
khi sử dung chung bồn vệ sinh nơi công cộng. Vì vậy, bệnh nhiễm trùng
đường tiểu thường có nguy cơ cao hơn ở phụ nữ so với nam giới. Tiến sĩ
Gordon cũng cho biết thêm, số lần đi tiểu" bình thường" nên là 8-10 lần
một ngày.
Nếu chúng ta có thói quen "nhịn" tiểu lâu, sẽ làm cơ thể mất đi phản xạ tiểu theo đúng chu kỳ dẫn tới tiểu són, tiểu dắt và tiểu nhiều lần.
Đối
với những người mắc bệnh mạn tính thì "nhịn" tiểu càng nguy hiểm như:
Bệnh nhân tăng huyết áp nếu "nhịn" đi tiểu sẽ khiến thần kinh hưng
phấn, dẫn đến huyết áp tăng, tim đập nhanh, lượng ôxy tiêu hóa gia tăng,
gây ra xuất huyết não hoặc nhồi máu cơ tim rất có thể dẫn đến dột tử .
Hay người bị bệnh tuyến tiền liệt "nhịn" tiểu lâu ngày gây viêm tuyến
tiền liệt do nước tiểu thâm nhập vào các mô tuyến tiền liệt. Khi "nhin"
đi tiểu gây tổn hại lâu dài cho bàng quang và làm tăng tốc độ lão hóa…
Vì
thế mọi người không nên "nhịn" đi tiểu. Nếu muốn đi tiểu ít, đặc biệt
vào các buổi tối thì không nên uống nước trước giờ đi ngủ và nên ăn
nhạt.
Những đồ uống có ga cũng rất dễ kích
thích bàng quang, nếu mắc chứng đi tiểu nhiều, bạn cũng cần hạn chế uống
các loại nước này.
Cần có chế độ nghỉ ngơi kết hợp dinh dưỡng hợp lý sẽ hạn chế được việc đi tiểu nhiều lần.
Khi
phát hiện thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như đi tiểu buốt, đau tức
khu vực bàng quang khi tiểu thì bạn cần đến ngay các bệnh viện để được
tư vấn và kiểm tra.
Theo MASK
Theo MASK
-
Sức khỏe1 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe1 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe4 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe4 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe21 giờ trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…
-
Sức khỏe1 ngày trướcHai phần thường được sử dụng nhiều nhất ở khoai lang là củ và lá, nhưng ăn phần lá hay củ tốt cho sức khỏe hơn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
-
Sức khỏe1 ngày trướcPhát hiện sớm dấu hiệu của bệnh thận giúp tăng cơ hội điều trị thành công, giảm nguy cơ biến chứng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSữa là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Uống một ly sữa mỗi buổi sáng mang đến cho chúng ta nhiều nguồn dinh dưỡng quý giá. Nhưng với những người sau, uống sữa buổi sáng lại đang tự hại chính mình.