Những bệnh nguy hiểm đối với đàn ông

Hầu hết đàn ông đều nghĩ rằng họ luôn khỏe mạnh và thường coi thường sức khỏe của mình. Nhưng chính đều này khiến cho nhiều người tử vong sớm do chủ quan. Dưới đây là một số bệnh đàn ông nên đề phòng.

Hầu hết đàn ông đều nghĩ rằng họ luôn khỏe mạnh và thường coi thường sức khỏe của mình. Nhưng chính đều này khiến cho nhiều người tử vong sớm do chủ quan. Dưới đây là một số bệnh đàn ông nên đề phòng.

Bệnh tim

Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở cả đàn ông và phụ nữ. Tuy nhiên, đàn ông tử vong do bệnh tim nhiều hơn phụ nữ. Theo một nghiên cứu tại Việt Nam, cứ 3 người mắc bệnh tim mạch, thì 2 là nam. Hơn nữa, đàn ông còn có xu hướng chết sớm (từ 10 đến 15 năm) hơn nữ.

Đối với đàn ông, đặc biệt là những người hút thuốc lá, nguy cơ thừa cân rất cao dẫn đến việc xuất hiện các mảng xơ vữa trong mạch máu, làm cho máu không lưu thông đến các bộ phận khác của cơ tim làm tim tạm thời ngừng đập dẫn đến cơn đau tim. Do đó, nếu có dấu hiệu nhỏ của nhồi máu cơ tim thì việc cần thiết đầu tiên có sự can thiệp của bác sĩ để ngăn chặn hoại tử cơ tim và tim. Nếu trong trường hợp cấp cứu không kịp thời có thể để lại hậu quả đáng buồn, nhẹ thì tai biến mạch máu não, liệt toàn thân và thường gây tử vong ngay khi đó. Vì vậy, việc kiểm tra định kỳ kịp thời có thể phát hiện được bệnh và điều trị sớm khi còn chưa quá muộn.
 

Xơ gan

Trong cơ thể con người, gan có chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng và loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể. Thực tế, nhiều người có quan niệm rằng chỉ uống rượu mới có hại cho sức khỏe nhưng thực tế uống nhiều bia cũng gây hại cho scs khỏe. Nếu uống quá nhiều rượu, bia, gan bạn sẽ bị nhiễm mỡ. Ởgiai đoạn đầu, bệnh còn dễ chữa nếu bạn nên kiêng hẳn bia rượu. Nếu vẫn tiếp tục uống, bạn sẽ bị xơ gan ngay hiểm đến tính mạng.

Việc sử dụng rượu và hút thuốc làm tăng nguy cơ phát sinh các bệnh về gan.

Stress

Đối với đàn ông, trầm cảm có nguy cơ tự tử cao gấp 4 lần so với nữ. Theo các chuyên gia tâm lý, đàn ông có xu hướng tự vẫn cao vì họ có ít khả năng thích ứng với trầm cảm, đặc biệt là không nhận ra vấn đề đủ sớm. Đối với nam giới, trầm cảm có thể biểu lộ theo nhiều cách như giận dữ, gây hấn, có hành vi nguy cơ, lạm dụng bia rượu và các chất gây nghiện. Điều này chính là nguyên nhân gây tử vong sớm ở đàn ông.

Đột quỵ

Có rất nhiều nguyên nhân gây đột quỵ ở đàn ông nhưng phổ biến nhất là tình trạng mỡ cao trong máu kéo dài, từ đó hình thành các mảng xơ vữa động mạch.

Một số người do thường có thói quen sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá, ít vận động, từ đó các mảng xơ vữa đóng ở thành mạch máu ngày càng dày lên làm lòng mạch hẹp dần lại, máu ứ lại và đóng thành cục máu đông gây tắc mạch tại chỗ hoặc chạy lên cao làm tắc các mạch máu phía sau. Bên cạnh đó, các bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, căng thẳng trong công việc…cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ đột quỵ ở đàn ông. Cả hai dạng đột quỵ thường gặp hiện nay là đột quỵ do thiếu máu cục bộ và đột quỵ do xuất huyết não. Vì vậy, để phòng tránh nguy cơ đột quỵ, cần phải hạn chế rượu bia, thuốc lá, tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống lành mạnh.

Tiểu đường

Những người đàn ông bị bệnh tiểu đường có nhiều khả năng bị rối loạn chức năng cương dương và mức testosteron giảm. Bệnh tiểu đường nếu không được điều trị sẽ dẫn đến các bệnh về thận, tim, hệ thần kinh, mắt và thậm chí có thể bị mù lòa.

Bệnh gout

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển về đời sống kinh tế xã hội, tỷ lệ người mắc bệnh gout tại Việt Nam ngày càng tăng nhanh. Tuy nhiên, nhiều người hiểu biết về bệnh gout quá ít, đặc biệt là hậu quả của bệnh gout đối với cơ thể con người thì lại càng ít được biết tới.

Bệnh gout là một loại viêm khớp gây ra các cơn đau nhức và thường gặp nhiều ở đàn ông trung niên. Nguyên nhân bệnh do chế độ ăn uống thừa chất, ít vận động… Bệnh gây ra các cơn đau nhức khó chịu, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người bệnh.

Bệnh gout thường chỉ gặp ở đàn ông, đặc biệt nam giới trong độ tuổi trên 45 nguy cơ mắc bệnh càng cao. Bệnh nếu không được phát hiện sớm và chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến viêm khớp mãn tính, làm suy yếu chức năng gan, thận, các động mạch và tim.

Ung thư phổi

Ung thư phổi là thủ phạm hàng đầu trong các chứng ung thư đàn ông. Nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư phổi là do hút thuốc lá, kể cả hút chủ động cũng như bị động. Do ảnh hưởng của khói thuốc làm cho các mô lá phổi dần dần bị phá hủy, để tái tạo ra các tế bào mô mới không kiểm soát được các tế bào sinh sôi dẫn đến thoái hóa các mô này và chuyển thành các tế bào ung thư.

Điều đáng quan tâm là ung thư phổi hầu như không có các triệu chứng đi kèm, thậm chí không ho. Và phương pháp điều trị căn bệnh này là phát hiện bệnh sớm để ngăn chặn kịp thời việc di căn đến phế quản. Nếu đàn ông chủ quan không kiểm tra sức khỏe thường xuyên (nhất là nhưng người hút thuốc lá) thì khi phát hiện chắc chắn bệnh đã ở giai đoạn cuối, khó cứu chữa.

Ung thư tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt cũng không biểu hiện triệu chứng cho đến khi đã di căn sang các phần cơ thể khác. Để phát hiện kịp thời, đàn ông phải khám bệnh định kỳ hàng năm. Những người có thân nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt nên được kiểm tra sớm hơn, có thể từ tuổi 40.

Giảm ham muốn tình duc

Nhiều người do tuổi tác, mặc cảm,...đã tự ý mua viagra dùng. Nhưng hực tế viagra là thuốc giãn mạch nên cần hết sức cẩn thận với người có tiền sử cao huyết áp, tim mạch. Nếu dùng không đúng, nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, rất dễ bị đột tử.

Theo Phạm Minh (VnMedia.vn)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.