- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những đối tượng có nhiều nguy cơ mắc bệnh Whitmore
Theo các chuyên gia, bệnh Whitmore có thể xảy ra ở tất cả các lứa tuổi. Tuy nhiên, có một số đối tượng có nguy cơ dễ mắc bệnh và bệnh dễ tiến triển nặng hơn.
Vi khuẩn gây bệnh Whitmore sống trong bùn đất, nước bị ô nhiễm. Ảnh đồ họa: Hương Giang
Môi trường sinh sống trong tự nhiên của vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (gây bệnh Whitmore) là bùn đất, nước bị ô nhiễm. Vi khuẩn này lây sang người thông qua vết trầy xước trên da hoặc qua đường hô hấp, khi hít phải các hạt bụi đất hoặc giọt nước li ti trong không khí có chứa vi khuẩn.
Do đó, những người thường xuyên làm việc trong môi trường này như người lao động, nông dân có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao hơn. Bên cạnh đó, các đối tượng có cơ địa đặc biệt như người nghiện rượu, người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, gout, bệnh lý gây suy giảm miễn dịch thì sẽ có nguy cơ bệnh tiến triển nặng hơn.
Cụ thể, vi khuẩn Burkholderia pseudomallei có thể lây nhiễm bằng những con đường sau:
Lây qua hệ tiêu hóa, hô hấp do uống nước hoặc hít phải bụi bẩn tại những nơi nhiễm vi khuẩn.
Các vết thương tiếp xúc trực tiếp với đất/nước/bùn/động vật chết nhiễm khuẩn.
Người mẹ bị áp xe tuyến vú do vi khuẩn cũng có thể truyền sang con qua tuyến sữa.
Người hay phải tiếp xúc, làm việc trong môi trường bùn, đất
Do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei có trong bùn đất gây nên những người thường xuyên phải làm việc với môi trường bùn đất là đối tượng đầu tiên dễ mắc bệnh. Nó chủ yếu lây nhiễm qua con đường khi tiếp xúc với vùng da bị tổn thương.
Vậy nên, cách tốt nhất để phòng tránh đó là mọi người nên có đồ bảo hộ như giày, ủng, găng tay khi làm việc. Đặc biệt, nếu đang bị thương cần tránh tuyệt đối tiếp xúc với bùn đất.
Những người miễn dịch yếu, bị mắc các căn bệnh mạn tính
Những người có hệ miễn dịch yếu như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc đang bị mắc các căn bệnh mạn tính. Vì thời gian ủ bệnh của Whitmore khá lâu nên nhiều người sẽ lầm tưởng rằng, mình chỉ đang bị ốm thông thường.
Một số người mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, suy thận, suy gan, phổi... cũng cần đặc biệt lưu ý. Các đối tượng này khi bị mắc bệnh sẽ có những diễn biến phức tạp và nặng hơn rất nhiều so với đối tượng khác.
Chính vì vậy, nếu thấy có biểu hiện như sốt cao, ho, đau tức ngực, đau cơ, tiêu chảy, suy hô hấp,... bạn nên đến bệnh viện gần nhất để được thăm khám kịp thời.
Những người sống tại nơi đang phát bệnh
Một con đường khá phổ biến dễ gây nhiễm bệnh đó chính là qua đường không khí. Khi bạn hít phải bụi bẩn có chứa vi khuẩn tại nơi đang phát bệnh, thì rất có thể bạn sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh.
Biện pháp tốt nhất trong trường hợp này là hãy luôn sử dụng khẩu trang, che chắn cẩn thận, vệ sinh thân thể và môi trường sạch sẽ... và đặc biệt đừng quên tăng cường sức đề kháng tự nhiên.
Theo Laodong
-
Sức khỏe51 phút trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe1 giờ trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.
-
Sức khỏe2 giờ trướcViệc ngâm rau trong nước muối tưởng là rất sạch nhưng thực chất không hề làm chết giun sán, hay loại bỏ hoá chất có trong rau.
-
Sức khỏe5 giờ trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.
-
Sức khỏe5 giờ trướcNgoài chức năng sinh sản, buồng trứng còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và ngoại hình của nữ giới.
-
Sức khỏe9 giờ trướcBạn chỉ bị ngộ độc khi ăn một lượng lớn hạt táo nhưng tốt nhất, bạn vẫn nên tránh nguy cơ này.
-
Sức khỏe9 giờ trướcBác sĩ Zhang Yu, Phó giám đốc Khoa Ung thư của Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc), nhắc nhở rằng nếu bạn nhận thấy 5 cảm giác khó chịu này trong cơ thể khi ngủ vào ban đêm thì bạn phải đi khám ngay lập tức bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.
-
Sức khỏe19 giờ trướcBạn sẽ nhận được một số lợi ích khi thỉnh thoảng uống bia nhưng nếu dùng quá nhiều, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng.
-
Sức khỏe20 giờ trướcBé gái 3 tuổi ở Hưng Yên bị xe công nông cán ngang người, đến viện cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương và mất máu nặng, tính mạng nguy kịch.
-
Sức khỏe21 giờ trướcMột số thực phẩm rất phổ biến ở các quốc gia ven biển có thể giúp bạn thoát khỏi vòng lẩn quẩn của chứng rối loạn lo âu mà rất nhiều người mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe1 ngày trướcCác nhà khoa học vừa cho biết, những cục máu đông gây chết người liên quan đến việc tiêm vắc xin COVID-19 của Johnson & Johnson (J&J) và AstraZeneca Plc là do phản ứng tự miễn dịch mà một số người dễ mắc phải, Bloomberg đưa tin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLạc mốc chứa độc tố aflatoxin không thể khử sạch bằng cách rửa với nước hoặc rang ở nhiệt độ cao. Độc tố này là một trong các nguyên nhân có thể gây ra bệnh ung thư gan.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVào phòng lạnh đột ngột sau khi đi nắng, ông Anh ngờ méo miệng, liệt nửa người phải, kết quả chẩn đoán ông tắc mạch máu não.