Những loại thực phẩm làm giảm ham muốn tình dục

Có một số loại thực phẩm không nên tiêu thụ trước khi quan hệ tình dục vì chúng có thể làm giảm ham muốn tình dục và gây ra nhiều vấn đề khác ảnh hưởng tới đời sống tình dục của bạn

Có một số loại thực phẩm không nên tiêu thụ trước khi quan hệ tình dục vì chúng có thể làm giảm ham muốn tình dục và gây ra nhiều vấn đề khác ảnh hưởng tới đời sống tình dục của bạn.

Bia

Bia chứa phytoestrogens có thể cản trở ham muốn của đàn ông, đặc biệt là trước khi có  quan hệ tình dục  và khiến anh ta không thể “làm việc” tốt trên giường.

Bánh ngọt

Bánh mỳ, bánh nướng xốp, vv, cũng có thể gây rối loạn hoóc môn, vì chúng chứa lượng đường cao và có thể gây mất ham muốn ở cả nam và nữ.

Đậu

Đậu có chứa các phân tử đường khó tiêu cần mất nhiều thời gian để tiêu hóa, vì vậy, nó có thể gây đau bụng và đầy hơi trong khi quan hệ.

Những loại thực phẩm làm giảm ham muốn tình dục


Bắp cải

Bắp cải và thậm chí là các loại rau như súp lơ xanh chứa các thành phần raffinose và sulphates có thể gây đầy hơi.

Hành tây

Ăn hành ngay trước khi quan hệ tình dục không chỉ khiến hơi thở của bạn có mùi xấu mà còn có thể khiến bạn đổ nhiều mồ hôi.

Đậu nành

Sử dụng đậu nành và các sản phẩm đậu nành trước khi quan hệ tình dục có thể làm giảm ham muốn của nam giới vì nó tạm thời ức chế sản sinh testosterol.

Thịt chế biến

Ăn các món ăn làm từ thịt chế biến, ngay trước khi quan hệ tình dục, cũng có thể hạ thấp mức testosterone ở người và gây mất ngủ.

Theo Sức khỏe và đời sống


quan hệ tình dục

ham muốn tình dục

thực phẩm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.