- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những sai lầm chết người khi tắm
Tắm là việc làm cần thiết giúp cho cơ thể hồi phục và tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, không phải lúc nào tắm cũng là tốt.
Tắm sau khi uống rượu
Ảnh minh họa
Rượu bia chứa nhiều chất kích thích, làm ức chế sự hoạt động chức năng của gan và tiêu hao một lượng lớn chất glucose trong cơ thể. Khi tắm, dù nước nóng hay lạnh đều gây hại cho cơ thể.
Tắm ngay sau khi uống rượu bia còn khiến cơ thể không kịp bổ sung lượng đường tiêu hao trong máu, khiến huyết quản co vào, có thể dẫn đến vỡ mạch máu, cảm lạnh. Chỉ nên tắm sau bữa ăn từ 1-3 giờ.
Tắm ngay sau khi ngủ dậy
Vừa bước xuống giường đã vào nhà tắm ngay, sẽ khiến cho thân nhiệt của cơ thể bị tụt đột ngột. Ở người khả năng miễn dịch yếu sẽ gây ra cảm giác chóng mặt, thậm chí gây hiện tượng tụt huyết áp, đột quỵ.
Nếu tắm nước quá nóng nó còn gây giãn mạch máu, máu không thể lưu thông kịp lên não gây ra tình trạng đau đầu, chóng mặt.
Tắm nhiều với xà phòng
Khi thời tiết khô hanh tắm nhiều với xà phòng sẽ làm da trở nên khô hơn gây ra hiện tượng bong tróc vẩy. Cách tốt nhất là bạn nên tắm với một ít sữa tắm dưỡng ẩm hoặc tắm chay với nước sạch.
Tắm lúc đang đói
Lượng đường trong máu sẽ dễ bị hạ thấp gây ra tình trạng hoa mắt, choáng mặt và dễ bị ngất xỉu.
Tắm khi quá no
Gây ảnh hưởng lớn cho hệ tiêu hóa, như: dạ dày, tá tràng, thậm chí có thể dẫn đến biến chứng tim mạch. Chỉ nên tắm sau khi ăn 1-2h.
Tắm quá lâu
Ngâm mình quá lâu trong bồn tắm sẽ làm cho cơ thể dễ bị mất nước gây ra tình trạng mệt mỏi, thiếu máu ở tim, dẫn tới tụ máu, nhịp tim thất thường, thậm chí là đột tử. Thời gian tắm tốt nhất là khoảng 10 - 15 phút.
Tắm lúc mệt mỏi
Khi mệt khả năng tuần hoàn máu và lưu thông khí huyết bị giảm mạnh. Tắm lúc mệt khiến cho cơ thể càng mệt mỏi hơn nhất là tắm bằng nước lạnh còn dễ bị cảm lạnh.
Nếu bạn bị sốt cũng không nên đi tắm sẽ khiến cho cơn sốt trở nên trầm trọng do sức đề kháng yếu.
Ngoài ra, Cần tránh tắm đêm nếu như bạn không muốn mình bị cảm đột ngột do mạch máu não bị co lại, giảm tuần hoàn não. Không tắm sau khi quan hệ xong vì có thể khiến cơ thể bị chuột rút do các cơ bắp bị co rút đột ngột…
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe3 giờ trướcThừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh tật nhưng quá gầy cũng nguy hại với sức khỏe không kém. Nhất là đối với chị em phụ nữ.
-
Sức khỏe4 giờ trướcCâu chuyện của người đàn ông này sẽ lý giải cho bạn thấy vì sao không được chủ quan với bệnh viêm dạ dày.
-
Sức khỏe7 giờ trướcTrong lúc tiêm chất làm đẹp vào vùng mặt, cô gái trẻ bất ngờ phát hiện mình bị tiêm nhầm sữa rửa mặt chứ không phải dưỡng chất meso giúp da căng bóng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSCOTLAND - Bác sĩ lý giải ông Paul bị đau lưng triền miên do mắc ung thư giai đoạn cuối.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót là loại rau khá quen thuộc, được sử dụng nhiều trong mùa hè. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng loại rau này không tốt cho bà bầu, cần tránh sử dụng khi mang thai.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChị L.M.P (26 tuổi, Kiên Giang) sau khi nhận kết quả ung thư dạ dày giai đoạn cuối vào buổi trưa, đến đêm người phụ nữ đã tử vong.