- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện ổ dịch H5N1, tiêu hủy 1.700 gia cầm ở Kon Tum
Tỉnh Kon Tum vừa phát hiện một ổ dịch cúm gia cầm H5N1, buộc phải tiêu hủy 1700 con gà, vịt.
Sáng 1/4, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum cho biết, ổ dịch cúm gia cầm H5N1 được phát hiện tại hộ chăn nuôi Phạm Thị Thủy, tổ 1, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.
Thu gom đàn vịt đưa đi tiêu hủy.
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định từ Chi cục Thú y vùng V, chiều 31/3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Kon Tum và UBND phường Ngô Mây đã tiến hành giám sát và hỗ trợ gia đình bà Thủy thực hiện việc tiêu hủy đàn gia cầm với tổng số lượng 1.700 con gà, vịt. Tổng thiệt hại ước tính trên 100 triệu đồng.
Trước đó, vào ngày 28/3, thấy nhiều gà, vịt tại khu trang trại chăn nuôi của gia đình chết bất thường, bà Phạm Thị Thủy báo với cơ quan chức năng địa phương. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu gửi Chi cục Thú y vùng V để xét nghiệm. Kết quả, các mẫu dương tính với virus cúm gia cầm type A H5N1.
Toàn bộ gia cầm tại ổ dịch được tiêu hủy.
Đây là ổ dịch cúm gia cầm H5N1 đầu tiên được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum ghi nhận kể từ đầu năm 2021 đến nay.
Tỉnh Kon Tum hiện có tổng đàn gia cầm trên 1,8 triệu con. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum, thời tiết đang bước vào giai đoạn chuyển mùa là điều kiện thuận lợi cho các loại virus gây bệnh phát triển, người chăn nuôi cần chú ý vệ sinh chuồng trại, thực hiện tốt việc tiêu độc, khử trùng, tránh dịch bệnh bùng phát và khi có dấu hiệu bất thường trên đàn gia cầm cần báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương./.
Theo VOV
-
Sức khỏe5 giờ trướcThanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phát hiện một cơ sở làm làm tóc "lấn sân" qua dịch vụ nam khoa với quảng cáo "Cậu bé Nga - VIP".
-
Sức khỏe6 giờ trướcGiữ lại phần thức ăn thừa, sau đó thêm nhiều gia vị hoặc đun nóng để tiếp tục ăn vào bữa sau là thói quen của rất nhiều gia đình Việt.
-
Sức khỏe8 giờ trướcNghiên cứu mới cho thấy gần một nửa số ca mắc ung thư có 1 điểm chung, và điều này khiến nhiều chuyên gia lo ngại.
-
Sức khỏe12 giờ trướcHiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID- 19 như sau.
-
Sức khỏe13 giờ trướcĐược người nhà cho ăn kẹo và quả hồng xiêm từ chiều hôm trước, sáng hôm sau người phụ nữ bất ngờ xuất hiện khó thở tăng dần, phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
-
Sức khỏe16 giờ trước52 người trong đoàn khách 750 người lưu trú tại phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi dùng cơm ở nhà hàng và nhậu tại resort.
-
Sức khỏe16 giờ trướcGạo là loại lương thực thiết yếu, có thể đem đến 1 số lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, 3 loại gạo kém chất lượng dưới đây có thể gây hại cho sức khoẻ nếu chúng ta vô tình ăn phải.
-
Sức khỏe20 giờ trướcTỏi được giới khoa học ví như “siêu thực phẩm” vì chứa nhiều dưỡng chất, có thể đem lại những lợi ích đáng kinh ngạc đối với sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChúng ta luôn được nhắc nhở rửa tay trước khi dùng bữa vì ai cũng đều biết “bệnh từ miệng”. Nhưng nhiều người lại bỏ qua việc đũa có sạch hay không?