- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phì đại tiền liệt tuyến ở nam giới
Phì đại tiền liệt tuyến là bệnh thường gặp ở nam giới khi mấp mé tuổi về hưu. Số đông vẫn nghĩ đó là ung thư, nhưng thực ra bệnh có thể chữa khỏi không quá khó, và không nhất thiết phải dùng đến... dao kéo!
Phì đại tiền liệt tuyến là bệnh lý thường gặp ở nam giới khi mấp mé tuổi về hưu (ảnh minh họa)
Đáng tiếc
Thống kê của nhiều nước khác, bên mình tuy chưa có nhưng kết quả chắc cũng tương tự: Không dưới 3/4 đàn ông từ tuổi 50 vẫn tìm mọi cách thoái thác việc tầm soát bệnh tiền liệt tuyến. Gần 80% né thầy thuốc vì mắc cỡ và sợ đau; hơn 70% sợ thầy thuốc phăng thêm bệnh khác; tối thiểu 60% sợ... lên bàn mổ!
Điểm cần bàn là 90% số đối tượng được thăm dò đều ít nhiều hiểu về nguy hại của ung thư tiền liệt tuyến! Một số rất đông thậm chí vẫn tưởng phì đại tiền liệt tuyến là ung thư. Nhưng đa số vẫn tránh khám bệnh, cứ như chưa biết thì chưa bệnh!
Đáng lo
Đáng tiếc vì phần lớn trường hợp phì đại tiền liệt tuyến chỉ là hậu quả của viêm tuyến tiền liệt hay bướu lành tính. Tỷ lệ ung thư tiền liệt tuyến rất thấp nếu so với tổng số người có trục trặc tuyến tiền liệt. Tuy vậy, biện pháp tầm soát, ngay cả khi chưa có dấu hiệu rối loạn chức năng tiểu tiện, là tối cần thiết vì: Ung thư tiền liệt tuyến là bệnh có thể được điều trị hiệu quả với tỷ lệ rất cao, nếu như được phát hiện sớm. Ngay cả trong trường hợp lành tính, bệnh vẫn cần được theo dõi định kỳ, nhất là khi thầy thuốc đã phát hiện bệnh khác đi kèm với ảnh hưởng trên chức năng và cấu trúc của tiền liệt tuyến, chẳng hại sỏi trên đường tiết niệu, viêm thận, lao bàng quang... Thao tác khám bệnh với phương tiện kỹ thuật hiện đại không gây khó chịu cũng không lâu hơn vài phút.
Đáng biết
Cần lưu ý một số kiến thức xoay quanh bệnh lý tuyến tiền liệt:
- Rối loạn chức năng tiểu tiện không hẳn lúc nào cũng liên quan đến tuyến tiền liệt. Trái lại, nhiều trường hợp phì đại tiền liệt tuyến biểu lộ với dấu hiệu khiến bệnh nhân cũng như thầy thuốc dễ bị đánh lừa, chẳng hạn như đau rát vùng thắt lưng lan dọc mặt sau hạ chi, đau khi giao hợp, khi đại tiện, hoặc mơ hồ hơn nhiều, chỉ tê lạnh lòng bàn chân... Do đó, đừng đợi đến tiểu són, tiểu ra máu... mới khám tiền liệt tuyến. Trái lại, nên khám định kỳ, nếu được 6 tháng một lần càng hay.
- Không nhất thiết phải cắt bỏ tiền liệt tuyến nếu nguyên nhân không phải là ung bướu ác tính, hoặc nếu khối u lành tính tuy có lớn về kích thước nhưng không đe dọa sinh mạng người bệnh. Đại đa số trường hợp phì đại tiền liệt tuyến có thể điều trị hiệu quả bằng thuốc, như xưa nay với dược phẩm đặc hiệu thuộc nhóm chẹn alpha, hay với men kháng viêm.
Đáng vui
May cho người bệnh là không thiếu dược liệu thiên nhiên có khả năng vừa chặn đứng tình trạng phì đại của tuyền tiền liệt, đồng thời cải thiện chức năng tiểu tiện và chống bội nhiễm đường tiết niệu như dầu hạt bí rợ, dầu dừa nước, kim châm, phấn hoa, bồ công anh, trinh nữ hoàng cung, giảo cổ lam...
Bên cạnh đó, có thể giảm thiểu mức độ phì đại tiền liệt tuyến nếu lưu ý: Giảm rượu, bia, hay nếu uống thì đừng quên dùng trà dược thảo có tính lợi tiểu nhẹ như râu bắp, râu mèo, atiso, rau má vài ngày sau bữa nhậu; Tăng lượng nước uống trong ngày nhưng đừng uống nước quá lạnh; Phòng ngừa lạnh hai bàn chân vì ngồi phòng máy lạnh nhiều giờ liên tục, mang vớ ẩm ướt, dầm chân trong nước quá lâu...; Đừng nín tiểu quá thường vì công việc; Tránh mặc quần quá bó, ngồi ghế quá chật, yên xe quá hẹp.
Nhưng vẫn... đáng buồn
Phì đại tiền liệt tuyến là bệnh lý thường gặp ở nam giới khi mấp mé tuổi về hưu với khuynh hướng nhanh chân khi tuổi đời càng gần 70. Nhưng điều đó không có nghĩa đành bó tay chịu trận. Trái lại, có hai điểm chắc chắn: Bệnh không ghê gớm như nhiều người hiểu lầm. Bệnh có thể chữa không quá khó, qua đó cây thuốc chọn lọc là một trong các biện pháp khả thi và nên được ưu tiên chú trọng, thay vì chỉ tập trung vào hóa chất tổng hợp.
Vấn đề chỉ ở chỗ bệnh nhân cần chủ động và thầy thuốc cần linh động. Đừng biến điều đáng tiếc thành chuyện đáng buồn.
Theo BS Lương Lễ Hoàng
-
Sức khỏe6 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe6 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe9 giờ trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe9 giờ trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe10 giờ trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe10 giờ trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe10 giờ trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe14 giờ trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.