- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phổi nam phi công người Anh đang tái sinh, không thể nói trước nhưng hi vọng trên 50% có thể cứu sống được bệnh nhân
Sau hơn 1 tháng được điều trị tích cực tại BV Bệnh Nhiệt đới, sức khỏe nam phi công người Anh đã có những tín hiệu lạc quan.
Phổi nam phi công đang tái sinh, nhập thuốc kháng đông từ Đức về để cứu chữa
Sau hơn 1 tháng được điều trị tích cực tại BV Bệnh Nhiệt đới, sức khỏe nam phi công người Anh đã có những tín hiệu lạc quan.
Tính đến ngày 22/4, tình hình sức khỏe nam bệnh nhân đã ổn định, qua cơn nguy kịch. Kết quả xét nghiệm PCR dịch mũi họng ngày 21/4 của bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2 kể từ lần âm tính mới nhất vào 2 ngày trước. Kết quả xét nghiệm dịch rửa phế quản đã cho kết quả âm tính lần thứ 6. Bệnh nhân nằm yên với thuốc an thần, thở tốt, không chảy máu thêm, tiểu 3.000 ml/24 giờ.
Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Phong - Trưởng khoa Nhiễm D, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.
"Bệnh nhân vừa ngưng chạy thận hôm 21/4, bắt đầu qua giai đoạn đa niệu tổn thương thận. Riêng phổi vẫn còn đông đặc, tuy nhiên những thông số của bệnh nhân có phần cải thiện.
Phổi bệnh nhân trong giai đoạn này đang tái sinh, hồi phục nên mình vẫn chạy ECMO để phổi được nghỉ ngơi. Mình không được vội, phải làm sao nâng từ từ cho phổi nó lên, không làm tổn thương những mô non…, sau đó mới cai được ECMO. Có thể nói, ECMO là phương tiện để cứu sống bệnh nhân trong thời điểm hiện tại" – bác sĩ Nguyễn Thanh Phong nói.
Việc cứu chữa cho nam bệnh nhân 91 gặp rất nhiều khó khăn.
Kết quả siêu âm phổi mới nhất của nam phi công cho thấy cho thấy một nửa phổi bên trái của bệnh nhân đông đặc và tình trạng tương tự ở 1/3 dưới phải. So với ngày 18/4, tình trạng đông đặc ở phổi trái đã có cải thiện. Các bác sĩ đang nỗ lực duy trì hệ thống ECMO ổn định, hạn chế không để xảy ra các biến chứng. Đồng thời, xử lý kịp thời các biến chứng có thể xảy ra trong quá trình bệnh nhân nằm hồi sức.
Vấn đề hiện tại của bệnh nhân là tình trạng viêm phổi do vi khuẩn Burkholderia cepacia và vi nấm aspergillus. Nam phi công tiếp tục được thở máy và can thiệp ECMO lâu dài, các bác sĩ cũng đang giảm dần các thông số máy. Bệnh nhân tiếp tục được sử dụng kháng sinh, kháng nấm và tập vật lý trị liệu hô hấp cải thiện chức năng phổi.
Bác sĩ Phong cho biết về kết quả xét nghiệm dịch mũi họng vẫn còn dương tính yếu của nam bệnh nhân.
Lý giải về chuyện kết quả xét nghiệm âm tính rồi lại dương tính yếu với dịch mũi họng, bác sĩ Phong giải thích có nhiều yếu tố tác động. Đó có thể là do khả năng, kỹ thuật lấy mẫu không đúng chỗ nên không phết được virus dẫn đến kết quả xét nghiệm âm – dương. Hoặc đó cũng có thể do con virus không hẳn lúc nào cũng nằm yên một chỗ để lấy mẫu xét nghiệm.
"Vấn đề nam phi công mình không đặt nặng chuyện virus nữa, mà là giải quyết chuyện rối loạn đông máu và tăng đông. Đặc biệt, việc dùng thuốc kháng đông phải sao cho đúng để không dẫn đến tình trạng xuất huyết não. Một chuyện đau đầu của ca này là vừa đông máu, vừa chảy máu nên việc điều chỉnh khá vất vả.
Sơ đồ sàng lọc bệnh nhân tại khoa Nhiễm D, hiện nam phi công đang được điều trị đặc biệt tại đây.
Bây giờ mình đang kiểm soát rối loạn đông máu, tăng đông bằng 1 thuốc kháng đông tĩnh mạch mới nhập từ bên Đức về, sáng hôm nay (21/4) mới bắt đầu sử dụng" – bác sĩ Phong thông tin.
Hàng chục y bác sĩ ngày đêm túc trực, hội chẩn cho nam phi công
Nhập viện từ 18/3, nam bệnh nhân 91 là một trong những ca bệnh Covid-19 nặng nhất tại Việt Nam. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có phản ứng miễn dịch rất dữ dội, sốt cao liên tục từ khi mắc bệnh, cơ thể tiết ra chất chống viêm tấn công phổi, thận và các cơ quan khác. Bệnh nhân có diễn tiến ngày càng xấu, suy hô hấp tăng dần, các bác sĩ phải hỗ trợ hô hấp thở oxy mũi, sau đó chuyển sang thở oxy mask (thở qua mặt nạ) và ngày 5-4 phải thở máy xâm lấn.
Màn hình theo dõi phòng bệnh của nam phi công, các điều dưỡng, nhân viên y tế cũng túc trực 24/24.
Để điều trị cho bệnh nhân này, ngoài những ê-kíp luôn túc trực bên bệnh nhân, còn có các chuyên gia hàng đầu từ Hà Nội, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM luôn có mặt 24/24 giờ để hội chẩn trực tuyến, tìm hướng điều trị tốt nhất.
Dù nam phi công không có bệnh lý nền, song quá trình bệnh nhân mắc bệnh chuyển biến nặng có thể phụ thuộc vào yếu tố như độc lực của virus, phản ứng của cơ thể và hệ thống miễn dịch. Bệnh nhân lại thừa cân, béo phì với cân nặng 100kg. Trên cơ địa béo phì, khi bị siêu vi thâm nhập, tấn công, bệnh nhân thường có diễn tiến nặng hơn, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
Bác sĩ Phong chia sẻ về những khó khăn trong quá trình điều trị cho ca bệnh 91.
"Nếu lúc trước điều trị hàng chục bệnh nhân vẫn bình thường, nhưng chăm sóc một mình nam phi công rất vất vả, bởi ngoài chuyện về chuyên môn còn nhiều yếu tố khác. Nam bệnh nhân vẫn không có một phác đồ điều trị, vì còn quá mới, các bác sĩ vừa điều trị, vừa rút kinh nghiệm.
Một may mắn là chúng tôi có một group chat gồm tất cả chuyên gia hàng đầu về hồi sức, truyền nhiễm, cấp cứu, hô hấp, huyết học…, cập nhật liên tục tình hình bệnh nhân 24/24. Bất cứ diễn tiến nào của bệnh nhân cũng được cập nhật lên và được chúng tôi xử lý kịp thời. Bệnh viện luôn bố trí đội ngũ bác sĩ chuyên khoa hồi sức gồm 6 người, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng điều động 2 bác sĩ, thay phiên nhau trực 24/24 tại khoa để theo dõi sát từng diễn tiến của bệnh nhân", BS CKII Nguyễn Thanh Phong - Trưởng khoa Nhiễm D nói.
Một may mắn trong quá trình điều trị cho bệnh nhân là có một group chat gồm tất cả chuyên gia hàng đầu về hồi sức, truyền nhiễm, cấp cứu, hô hấp, huyết học…, cập nhật liên tục tình hình bệnh nhân 24/24
Ngoài ra, bác sĩ Phong cho biết còn bố trí một đội ngũ điều dưỡng khoảng 20 người để tham gia điều trị cho bệnh nhân này. Tất cả đều được bố trí thời gian hợp lý để lúc nào cũng có 1-2 bác sĩ và 2-3 điều dưỡng túc trực trong phòng áp lực âm, chăm sóc cho bệnh nhân.
"Đến thời điểm hiện tại, để bệnh nhân qua cơn nguy kịch, có diễn tiến về mặt sức khỏe là công sức của cả một tập thể. Bây giờ mình vẫn chưa dám nói được điều gì bởi đối với một bệnh nhân còn nằm hồi sức với một mớ dây nhợ, thì nguy cơ rất là cao, nguy cơ tắc phổi, nhiễm trùng… Chỉ biết rằng hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và mình có gì đó hi vọng trên 50% bệnh nhân sống được với thở máy, ECMO", bác sĩ Nguyễn Thanh Phong chia sẻ.
Hi vọng nam phi công sẽ chiến thắng được bệnh tật, hiện bệnh nhân vẫn phải thở máy, ECMO.
Theo Tổ quốc
-
Sức khỏe10 phút trướcChuyên gia nêu cách giải rượu hiệu quả để bạn có thể tham khảo.
-
Sức khỏe1 giờ trướcNhiều người cho rằng nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn, đúng hay sai?
-
Sức khỏe1 giờ trướcĐược làm từ đậu nành, đậu phụ là loại thực phẩm giàu protein, ít calo, không chỉ thơm ngon mà còn có nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe.
-
Sức khỏe5 giờ trướcHầu hết các loại trà đều có tác dụng với sức khỏe bao gồm giảm cân. Tuy nhiên, bạn không nên dùng quá 3-4 tách mỗi ngày và không uống trà quá nóng.
-
Sức khỏe6 giờ trướcDiễn viên kiêm người mẫu Đức Tiến qua đời vì nhồi máu cơ tim khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng, tiếc thương. Nhiều người thắc mắc, căn bệnh này ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người trưởng thành.
-
Sức khỏe8 giờ trướcLoại hạt này của Việt Nam được người Trung Quốc ưa chuộng vì có hương vị thơm ngon.
-
Sức khỏe8 giờ trướcBệnh về dạ dày rất giỏi “ẩn nấp”. Ở giai đoạn đầu, có thể không hề có triệu chứng hoặc các triệu chứng rất mơ hồ, dễ bị nhầm lẫn với vấn đề tiêu hóa thông thường.
-
Sức khỏe21 giờ trướcNước xạ đen ngày càng được nhiều người sử dụng để tăng cường hệ miễn dịch, nhưng các chuyên gia cũng nêu ra nhiều điểm lưu ý khi sử dụng mà bạn cần ghi nhớ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTôm là loại thủy sản chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, có những bộ phận của nó chứa đầy chất độc hại, hoàn toàn không nên ăn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTăng cân hay giảm cân bất thường đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh tật nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgoài "vùng kín" không giống những bé gái khác, người mẹ thấy con có khối tròn ở trên vùng bẹn. Nghi con có bất thường về giới tính nên đưa đến bệnh viện khám
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.